TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 16



Anh tư chỉ vào chiếc nôi đá.

“Phá nơi nhận sinh mệnh.”

Anh cả lập tức lao tới.

Nhưng con búp bê váy đỏ đột nhiên đứng dậy.

Nó mỉm cười.

“Các ngươi nghĩ dễ vậy sao?”

Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.

“Đúng là không dễ.”

Sáu anh em quay đầu.

Một người phụ nữ tóc bạc đang đứng ở cửa tầng hầm.

Trên cổ bà có một vết sẹo dài.

Phía sau tai trái cũng có một vết sẹo.

Tần Nhược Lan thật.

Bà nhìn con búp bê.

Ánh mắt đầy căm hận.

“Ba trăm năm rồi.”

“Ngươi vẫn chỉ biết dùng tình thương của người khác làm vũ khí.”

Con búp bê ngừng cười.

“Nhược Lan.”

Bà bước tới.

“Ta đã chờ ngày này mười lăm năm.”

“Ngươi tưởng ta không biết mình bị nhốt ở đâu sao?”

Con búp bê lạnh giọng:

“Ngươi thoát ra bằng cách nào?”

Tần Nhược Lan mỉm cười.

Chương 14

“Bởi vì người phụ nữ ngươi nhốt cùng ta đã tỉnh lại.”

Bà quay sang sáu anh em.

“Các cháu.”

“Bà nội thật sự của các cháu đang đợi ở trên.”

Tần Nhược Lan kể lại toàn bộ sự thật.

Bốn mươi năm trước, Mệnh Mẫu chiếm lấy cơ thể Tần Nhược Tuyết.

Bà ta giả làm vợ ông nội để sống trong Tần gia.

Nhưng bà nội thật sự không chết.

Bà bị nhốt trong một căn phòng nằm giữa hai tấm gương.

Một nơi mà thời gian trôi chậm hơn bên ngoài.

Mỗi năm ở thế giới thật, bà chỉ trải qua vài ngày.

Mệnh Mẫu cần giữ bà sống để duy trì lớp ngụy trang.

Bởi vì chỉ khi bà nội thật sự còn tồn tại, khuôn mặt giả mới không bị những người có huyết thống trực hệ phát hiện.

Mười lăm năm trước, Tần Nhược Lan tìm ra bí mật.

Bà định cứu chị dâu.

Nhưng bị bắt.

Trong lúc bị giam giữ, bà gặp một người phụ nữ khác.

Lâm Tố Y.

Chính là Tần Nhược Tuyết thật.

Linh hồn của bà đã bị tách khỏi cơ thể từ năm bảy tuổi.

Sau đó được đưa vào một thân xác khác.

Bà dành cả đời nghiên cứu cách đánh bại Mệnh Mẫu.

Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

Anh tư lập tức hỏi:

“Vậy người phụ nữ giả mạo cô út là ai?”

Tần Nhược Lan đáp:

“Một con rối được tạo từ ký ức của ta.”

Anh ba cau mày.

“Còn kết quả ADN?”

“Máu của ta.”

Bà nhìn sáu anh em.

“Mệnh Mẫu đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu.”

“Bà ta biết Niệm Niệm sẽ ra đời.”

“Biết cả cái bóng của con bé.”

“Nhưng có một chuyện bà ta không ngờ.”

Anh cả hỏi:

“Chuyện gì?”

Tần Nhược Lan nhìn anh.

“Niệm Niệm không phải vật chứa.”

“Con bé là người đến để kết thúc nghi thức.”

Con búp bê đột nhiên hét lên.

“CÂM MIỆNG!”

Chín cái bóng đồng loạt lao về phía Tần Nhược Lan.

Nhưng bà không tránh.

Bà lấy từ trong áo ra một chiếc gương nhỏ.

Trên mặt gương có khắc một chữ.

Trả.

Ánh sáng bạc bùng lên.

Chín cái bóng lập tức dừng lại.

Tần Nhược Lan nhìn chúng.

Giọng bà run rẩy.

“Các con.”

“Đã đến lúc về nhà rồi.”

Chín cái bóng nhỏ đồng loạt quay đầu.

Chúng nhìn chiếc gương.

Rồi nhìn con búp bê.

Một đứa trẻ bước tới.

Nó giơ tay chạm vào mặt gương.

Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện.

Một bé gái mặc váy xanh đang chơi dưới gốc cây.

Một người phụ nữ chạy đến ôm con.

Bé gái cười rất tươi.

Đứa trẻ thứ hai bước tới.

Rồi thứ ba.

Thứ tư.

Từng cái bóng lần lượt hiện ra khuôn mặt thật.

Chín bé gái.

Chín sinh mệnh bị đánh cắp.

Con búp bê bắt đầu run rẩy.

“Không!”

“Các ngươi thuộc về ta!”

Tần Nhược Lan lạnh giọng:

“Không.”

“Chúng chưa từng thuộc về ngươi.”

Bà giơ chiếc gương lên.

“Chúng là những đứa trẻ đáng lẽ phải được sống.”

Chín cái bóng đồng loạt quay về phía con búp bê.

Một tiếng khóc vang lên.

Rồi tiếng thứ hai.

Thứ ba.

Cuối cùng, cả tầng hầm tràn ngập tiếng khóc.

Con búp bê hét lên.

Cơ thể nó bắt đầu nứt vỡ.

Nhưng ngay trước khi tan biến, nó đột nhiên mỉm cười.

“Các ngươi nghĩ mình thắng rồi sao?”

Nó nhìn anh cả.

“Còn một người đã tự nguyện ký giao dịch.”

Anh cả biến sắc.

Con búp bê bật cười.

“Người ấy không ở đây.”

“Người ấy đang ôm đứa trẻ.”

Tần Hoài Cẩn lạnh sống lưng.

“Bố!”

Cùng lúc ấy, tại bệnh viện, bố tôi đang ngồi bên chiếc nôi.

Tôi đã tỉnh.

Đôi mắt nhìn ông chăm chú.

Ông mỉm cười.

“Niệm Niệm.”

“Con biết không?”

“Bố từng nghĩ cả đời này mình sẽ không có con gái.”

Ông nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

“Ngày con ra đời, bố đã hứa sẽ không để con chịu bất kỳ tổn thương nào.”

“Nhưng bố thất hứa rồi.”

Giọng ông nghẹn lại.

“Mẹ con mất tích.”

“Các anh con gặp nguy hiểm.”

“Còn con…”

Ông cúi đầu.

“Con bé nhỏ như vậy, sao phải chịu những chuyện này?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...