TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 15



Trong nôi đặt một con búp bê mặc váy đỏ.

Anh năm vừa nhìn thấy đã cau mày.

“Con búp bê này giống Niệm Niệm.”

Anh ba bước tới.

Trên trán búp bê có một nốt ruồi nhỏ.

Giống hệt nốt ruồi trên trán tôi.

Anh tư lập tức ngăn lại.

“Đừng chạm vào.”

Nhưng đã muộn.

Con búp bê đột nhiên mở mắt.

Một giọng nói non nớt vang lên.

“Các anh đến rồi.”

Sáu người đồng loạt rút lui.

Con búp bê chậm rãi ngồi dậy.

“Ta đã đợi rất lâu.”

Anh cả lạnh giọng:

“Ngươi là ai?”

Con búp bê nghiêng đầu.

“Ta là Niệm Niệm.”

Anh sáu lập tức quát:

“Nói dối!”

Con búp bê bật cười.

Chương 13

“Ta biết mọi chuyện về các anh.”

Nó nhìn anh cả.

“Anh từng khóc trong phòng sinh khi biết em là con gái.”

Nó nhìn anh hai.

“Anh đã giấu một chiếc vòng tay nhỏ trong túi áo blouse.”

Nó nhìn anh ba.

“Anh từng viết một chương trình chỉ để đếm số lần em cười.”

Nó nhìn anh tư.

“Anh đã sửa di chúc mười bảy lần vì sợ em chịu thiệt.”

Nó nhìn anh năm.

“Anh từng từ chối một bộ phim đoạt giải chỉ vì muốn về nhà bế em.”

Cuối cùng, nó nhìn anh sáu.

“Còn anh…”

Nụ cười nó trở nên dịu dàng.

“Anh đã cầu xin thần Phật bảo vệ em.”

Anh sáu run rẩy.

“Làm sao ngươi biết?”

Con búp bê giơ tay.

“Bởi vì ta chính là em gái các anh.”

“Ta là phần linh hồn bị tách ra.”

“Đứa trẻ trên kia chỉ là chiếc vỏ.”

Anh cả lạnh giọng:

“Câm miệng.”

Con búp bê sững sờ.

Anh bước tới.

“Em gái tôi không bao giờ gọi mình là chiếc vỏ.”

“Anh…”

“Và em ấy không cần biết những chuyện đó để được chúng tôi yêu thương.”

Tần Hoài Cẩn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của con búp bê.

“Dù Niệm Niệm không có năng lực gì, dù con bé chỉ biết ăn, ngủ và khóc, chúng tôi vẫn yêu thương nó.”

“Ngươi không phải em gái tôi.”

Con búp bê im lặng.

Một giây sau, nó bật cười.

Tiếng cười vang khắp tầng hầm.

“Vậy các ngươi chết ở đây đi.”

Chín chiếc quan tài đồng loạt mở nắp.

Từ trong quan tài, chín cái bóng nhỏ bò ra.

Chúng không có khuôn mặt.

Nhưng mỗi cái bóng đều phát ra tiếng khóc trẻ con.

Anh cả lập tức ra lệnh:

“Không được tấn công!”

Anh năm sững sờ.

“Anh!”

“Chúng có thể là những đứa trẻ bị hại!”

Chín cái bóng đồng loạt lao tới.

Anh hai bị một cái bóng quấn lấy cổ tay.

Ngay lập tức, trước mắt anh xuất hiện một ảo ảnh.

Anh đang đứng trong phòng phẫu thuật.

Trên bàn mổ là tôi.

Một bác sĩ nói:

“Muốn cứu đứa bé, phải hiến tim của anh.”

Anh hai không do dự.

“Lấy đi.”

Ngay khi anh nói xong, một vết đen xuất hiện trên ngực.

Anh cả lập tức nhận ra.

“ĐỪNG TRẢ LỜI!”

Nhưng anh hai đã ngã xuống.

Anh ba vội đỡ lấy.

Cùng lúc ấy, anh năm nhìn thấy một ảo ảnh khác.

Tôi bị nhốt trong một căn phòng cháy.

Có người nói chỉ cần anh bước vào, tôi sẽ được cứu.

Anh năm lập tức lao tới.

Anh tư hét lên:

“Đó là giả!”

Nhưng anh năm đã bước vào ảo ảnh.

Một ngọn lửa đen bùng lên quanh người anh.

Anh ngã quỵ.

Anh sáu nhìn thấy tôi đang khóc dưới một hồ nước.

Anh lập tức định nhảy xuống.

Nhưng anh cả kéo lại.

“Dã Dã!”

Anh sáu giãy giụa.

“Em gái ở dưới đó!”

“KHÔNG PHẢI!”

Anh cả tát mạnh vào mặt em trai.

Anh sáu sững sờ.

Ảo ảnh lập tức tan biến.

Nhưng anh cả cũng bị một cái bóng quấn lấy.

Trước mắt anh xuất hiện một căn phòng trắng.

Tôi nằm trên giường.

Một người đàn ông nói:

“Chỉ cần anh đồng ý chết thay, em gái sẽ sống.”

Tần Hoài Cẩn nhìn tôi.

Anh bước tới.

Nhưng đúng khoảnh khắc chuẩn bị mở miệng, anh nhớ đến lời hứa trước khi rời nhà.

Anh nhất định sẽ trở về.

Anh dừng lại.

Người đàn ông cau mày.

“Sao anh không đồng ý?”

Tần Hoài Cẩn lạnh giọng:

“Bởi vì em gái tôi không muốn tôi chết.”

Ảo ảnh rung chuyển.

Anh tiếp tục:

“Nếu Niệm Niệm có thể nói, con bé nhất định sẽ bảo chúng tôi sống.”

“Chúng tôi không cần chết thay em ấy.”

“Chúng tôi cần cùng em ấy sống tiếp.”

Một tiếng nổ vang lên.

Ảo ảnh tan vỡ.

Anh cả tỉnh lại.

Anh lập tức hét:

“ĐỪNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO!”

Anh tư và anh ba đồng loạt hiểu ra.

Những cái bóng không trực tiếp giết người.

Chúng tạo ra lựa chọn.

Khi một người tự nguyện đánh đổi sinh mệnh, nghi thức sẽ hoàn thành.

Anh tư lập tức quỳ xuống bên anh hai.

“Anh!”

Anh hai vẫn còn thở.

Nhưng dấu ấn trên ngực đang lan rộng.

Anh năm cũng vậy.

Anh ba nhìn chín chiếc quan tài.

“Phải phá nghi thức.”

Anh tư lạnh giọng:

“Không phải phá quan tài.”

“Vậy làm gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...