TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 19



“Ngay cả khi mất đi mọi thứ, họ vẫn chọn bảo vệ em gái.”

Mệnh Mẫu lạnh giọng:

“Thì sao?”

Thiếu nữ giơ tay.

“Điều kiện cuối cùng của nghi thức đã thay đổi.”

“Không còn ai tự nguyện hiến tế một bé gái nữa.”

“Vì vậy, bà không thể hoàn thành.”

Mệnh Mẫu biến sắc.

“Không!”

Thiếu nữ tiếp tục:

“Và những sinh mệnh bị đánh cắp…”

Chín cái bóng nhỏ xuất hiện phía sau nàng.

“Đã trở về.”

Mệnh Mẫu lùi lại.

Lần đầu tiên, trong mắt bà ta xuất hiện sự sợ hãi.

“Không thể nào…”

Thiếu nữ nhìn bà.

“Đã đến lúc trả nợ.”

Mệnh Mẫu gào lên.

Mặt đất nứt toác.

Hàng trăm cánh tay đen vươn ra từ đống đổ nát.

Chúng lao về phía tôi.

Anh cả lập tức chắn trước.

Anh hai kéo bà nội lùi lại.

Anh ba bật hệ thống đèn công suất lớn đã chuẩn bị sẵn.

Anh tư đưa mẹ và bố ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Anh năm cùng vệ sĩ bảo vệ lối thoát.

Anh sáu ôm chặt tôi.

Nhưng lần này, cái bóng thiếu nữ không để họ chiến đấu.

Nàng giơ tay.

Tất cả cánh tay đen lập tức đứng yên.

Mệnh Mẫu gầm lên:

“NGƯƠI KHÔNG THỂ GIẾT TA!”

Thiếu nữ gật đầu.

“Đúng.”

“Ta không thể.”

Mệnh Mẫu bật cười.

“Vậy ngươi định làm gì?”

Thiếu nữ nhìn bà.

“Ta không cần giết bà.”

Nàng giơ tay về phía chín cái bóng nhỏ.

“Ta chỉ cần trả lại những gì bà đã đánh cắp.”

Chương 17

Chín bé gái đồng loạt bước lên.

Mỗi đứa trẻ đặt một bàn tay lên không trung.

Một sợi chỉ đỏ xuất hiện.

Nó nối từ cơ thể Mệnh Mẫu đến từng cái bóng.

Thiếu nữ chậm rãi nói:

“Đây là sinh mệnh của Tần Ngọc Chi.”

Sợi chỉ đầu tiên đứt.

Mệnh Mẫu hét lên.

Khuôn mặt bà ta già đi một chút.

“Đây là sinh mệnh của Tần Vân Dao.”

Sợi thứ hai đứt.

Mái tóc đen chuyển sang bạc.

“Đây là sinh mệnh của Tần Tĩnh Nghi.”

Sợi thứ ba đứt.

Da mặt bà ta xuất hiện nếp nhăn.

Từng cái tên được gọi lên.

Từng sợi chỉ đứt.

Mệnh Mẫu bắt đầu run rẩy.

“DỪNG LẠI!”

Thiếu nữ không dừng.

“Đây là sinh mệnh của Tần Nhược Tuyết.”

Sợi chỉ thứ năm đứt.

Từ trong cơ thể Mệnh Mẫu, một bóng người phụ nữ bị đẩy ra.

Tần Nhược Tuyết thật.

Bà ngã xuống đất.

Tần Nhược Lan lập tức chạy tới đỡ.

Hai chị em ôm chầm lấy nhau.

Khóc nức nở.

Mệnh Mẫu gào lên.

“TRẢ LẠI CHO TA!”

Thiếu nữ lạnh giọng:

“Không có gì thuộc về bà.”

Bốn sợi chỉ cuối cùng lần lượt đứt.

Cơ thể Mệnh Mẫu co rút.

Mái tóc trắng xóa.

Khuôn mặt già nua.

Bà ta ngã quỵ.

Nhưng vẫn chưa biến mất.

Bà ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy oán độc.

“Ngươi tưởng thế là xong?”

Thiếu nữ nhìn bà.

Mệnh Mẫu bật cười.

“Ta vẫn còn một sợi chỉ.”

Bà giơ tay.

Một sợi chỉ đỏ cuối cùng xuất hiện.

Nó nối thẳng đến tôi.

Cả gia đình biến sắc.

Mệnh Mẫu cười điên dại.

“Con bé đã cứu sáu người anh trai!”

“Nó đã tự nguyện dùng sức mạnh của mình!”

“Đó cũng là một giao dịch!”

Thiếu nữ im lặng.

Mệnh Mẫu tiếp tục:

“Ta chỉ cần kéo sợi chỉ này.”

“Linh hồn nó sẽ thuộc về ta!”

Bà ta giật mạnh.

Tôi đột nhiên bật khóc.

Cơ thể nhỏ bé co giật.

Anh sáu hét lên:

“NIỆM NIỆM!”

Anh cả lao tới.

Nhưng thiếu nữ giơ tay ngăn lại.

Nàng nhìn sợi chỉ đỏ.

Sau đó mỉm cười.

“Bà nhầm rồi.”

Mệnh Mẫu sững sờ.

“Cái gì?”

Thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào sợi chỉ.

“Nó không phải giao dịch.”

“Đó là tình yêu.”

Mệnh Mẫu gầm lên:

“KHÔNG CÓ KHÁC BIỆT!”

Thiếu nữ lắc đầu.

“Có.”

“Giao dịch là cho đi để nhận lại.”

“Còn Niệm Niệm cứu các anh vì con bé yêu họ.”

“Không đòi hỏi bất kỳ thứ gì.”

Nàng nhìn sáu anh em.

“Và họ cũng vậy.”

Sợi chỉ đỏ đột nhiên chuyển sang màu vàng.

Mệnh Mẫu hét lên.

“KHÔNG!”

Thiếu nữ chậm rãi nói:

“Thứ bà chưa từng hiểu…”

“Chính là thứ bà không thể đánh cắp.”

Sợi chỉ cuối cùng đứt.

Một luồng sáng trắng bùng lên.

Mệnh Mẫu bị cuốn vào giữa vòng tròn chín cái bóng.

Bà ta cố giãy giụa.

Cố kêu cứu.

Nhưng không còn ai đáp lại.

Bởi vì tất cả những sinh mệnh bà ta từng đánh cắp đều đã trở về với chủ nhân.

Cơ thể Mệnh Mẫu tan thành bụi.

Không còn tiếng cười.

Không còn lời nguyền.

Chỉ còn một chiếc vòng ngọc rơi xuống nền đất.

Nó vỡ thành chín mảnh.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.

Nhưng cái bóng thiếu nữ vẫn đứng yên.

Nàng nhìn tôi.

Ánh mắt đầy lưu luyến.

Anh cả bước tới.

“Em gái?”

Thiếu nữ quay đầu.

“Ta không phải Niệm Niệm.”

Anh cả im lặng.

Nàng mỉm cười.

“Ta chỉ là ký ức của một người đã sống từ ba trăm năm trước.”

“Ta đã đợi rất lâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...