TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 20
“Đợi một gia đình thật sự yêu thương một bé gái mà không cần con bé đem lại lợi ích.”
Nàng nhìn sáu anh em.
“Cuối cùng ta cũng đợi được.”
Anh sáu lập tức hỏi:
“Vậy chị sẽ đi đâu?”
Thiếu nữ nhìn lên bầu trời.
“Đến nơi ta nên đến.”
Anh sáu đỏ hoe mắt.
“Nhưng chị đã ở bên Niệm Niệm từ khi em ấy chào đời.”
“Chị đã cứu em ấy nhiều lần.”
“Chị không thể ở lại sao?”
Thiếu nữ lắc đầu.
“Nếu ta ở lại, Niệm Niệm sẽ mãi bị ràng buộc với quá khứ.”
“Con bé cần một cuộc đời của riêng mình.”
Anh cả nhìn nàng.
“Vậy Niệm Niệm sẽ mất năng lực tiên tri?”
Nàng gật đầu.
“Đúng.”
“Con bé sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường.”
Anh cả im lặng.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Thiếu nữ sững sờ.
Anh tiếp tục:
“Em gái tôi không cần biết trước tương lai.”
“Con bé chỉ cần sống thật vui vẻ.”
“Những chuyện còn lại, chúng tôi sẽ lo.”
Thiếu nữ nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, nàng bật cười.
Một nụ cười trong trẻo.
“Các anh thật sự rất yêu con bé.”
Anh sáu lập tức nói:
“Tất nhiên!”
Anh năm khoanh tay.
“Em gái duy nhất của Tần gia mà.”
Anh tư mỉm cười.
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quỹ tín thác cho con bé.”
Anh ba tiếp lời:
“Cả hệ thống bảo vệ nữa.”
Anh hai thở dài.
“Chỉ cần con bé đừng bị bệnh là được.”
Anh cả nhìn tôi.
“Chỉ cần bình an.”
Thiếu nữ gật đầu.
“Vậy ta yên tâm rồi.”
Nàng chậm rãi cúi xuống.
Đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi ngừng khóc.
Đôi mắt mở to.
Nhìn nàng chăm chú.
Thiếu nữ mỉm cười.
Chương 18
“Niệm Niệm.”
“Cảm ơn em đã cho ta mượn cái bóng.”
“Bây giờ, ta trả lại tương lai cho em.”
Cơ thể nàng bắt đầu tan thành những hạt sáng.
Anh sáu bật khóc.
“Chị ơi!”
Thiếu nữ quay đầu.
“Đừng buồn.”
“Ta không biến mất.”
Nàng nhìn chín bé gái phía sau.
“Ta chỉ đưa các em ấy về nhà.”
Chín cái bóng nhỏ đồng loạt nắm tay nhau.
Chúng quay về phía Tần gia.
Cúi đầu.
Rồi cùng thiếu nữ bước vào luồng sáng.
Ánh sáng dần biến mất.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Tôi nằm trong lòng anh sáu.
Bỗng bật cười.
Một tiếng cười rất to.
Trên mặt đất, dưới ánh nắng đầu tiên của bình minh, xuất hiện một cái bóng bé xíu.
Nó nằm yên.
Không nhảy múa.
Không tiên tri.
Chỉ là cái bóng bình thường của một đứa trẻ.
Anh sáu nhìn nó.
Sau đó ôm tôi bật khóc.
“Niệm Niệm!”
“Em về rồi!”
CHƯƠNG 7: CÁI KẾT CỦA LỜI NGUYỀN
Sau ngày ấy, Tần gia thay đổi hoàn toàn.
Ông nội tự nguyện giao toàn bộ quyền quản lý gia tộc cho bố tôi.
Ông cũng công khai những bí mật bị che giấu trong gia phả.
Chín bé gái từng bị xóa tên được ghi lại đầy đủ.
Mỗi người đều có ngày sinh.
Có tên riêng.
Có một vị trí trong từ đường mới.
Nhưng lần này, không có quan tài.
Chỉ có chín cây hoa anh đào được trồng trong khu vườn phía sau biệt thự.
Bà nội thật sự tự tay chăm sóc chúng.
Tần Nhược Lan và Tần Nhược Tuyết cũng trở về sống cùng gia đình.
Sau nhiều năm bị giam giữ, Tần Nhược Tuyết không còn sức khỏe như trước.
Nhưng bà vẫn thích ngồi dưới nắng.
Mỗi khi nhìn thấy tôi, bà đều mỉm cười.
“Con bé giống chị ngày xưa.”
Tần Nhược Lan bật cười.
“Giống chỗ nào?”
“Đều thích cười.”
“Vậy thì giống cả nhà.”
Hai chị em nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Ông nội không còn sống trong biệt thự chính.
Ông chuyển đến một căn nhà nhỏ gần khu vườn.
Mỗi ngày đều chăm sóc chín cây hoa.
Không ai ép ông làm vậy.
Đó là lựa chọn của ông.
Bố tôi từng hỏi:
“Cha định làm đến bao giờ?”
Ông nội nhìn những cây non.
“Đến khi cha không còn đủ sức.”
Bố im lặng.
Ông nội tiếp tục:
“Cha không thể trả lại mạng sống cho những đứa trẻ.”
“Nhưng ít nhất, cha có thể nhớ tên chúng.”
Bố nhìn ông.
Cuối cùng chỉ nói:
“Đừng quên nữa.”
Còn sáu người anh trai của tôi?
Họ trở nên đáng sợ hơn trước.
Không phải vì lạnh lùng.
Mà vì quá mức cưng chiều em gái.
Anh cả mua một căn biệt thự mới, thiết kế toàn bộ nội thất theo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ nhỏ.
Anh hai lập riêng một hồ sơ sức khỏe, ghi chép từng lần tôi ăn, ngủ, tăng cân.
Anh ba viết một ứng dụng gia đình, chỉ để mọi người cập nhật hình ảnh của tôi.
Anh tư sửa lại quỹ tín thác.
Lần này, anh ghi rõ:
Tần Vãn Ninh có toàn quyền quyết định cuộc đời mình khi trưởng thành.
Anh năm từ chối hàng loạt quảng cáo có cảnh quay nguy hiểm, vì không muốn tôi lớn lên nhìn thấy anh bị thương trên màn ảnh.
Còn anh sáu…
Anh quyết định chuyển ngành.