TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 22



Bỗng thấy sống mũi cay cay.

Anh sáu cười.

“Cả sáu anh cùng chọn đấy.”

Tôi ngẩng đầu.

Sáu người anh trai đang đứng dưới ánh nắng.

Người nào cũng đã trưởng thành.

Có người thành công.

Có người từng thất bại.

Có người đã lập gia đình.

Có người vẫn độc thân.

Nhưng mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt họ vẫn giống hệt ngày tôi chào đời.

Dịu dàng.

Vui vẻ.

Và đầy yêu thương.

Tôi chạy tới.

Ôm chầm lấy cả sáu người.

“Em yêu các anh!”

Anh sáu lập tức bật khóc.

Anh năm cười lớn.

Anh hai đỏ mắt.

Anh ba quay mặt đi.

Anh tư tháo kính.

Còn anh cả chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Anh biết.”

“Bọn anh cũng yêu em.”

Tối hôm ấy, trong khu vườn phía sau Tần gia, chín cây hoa anh đào đồng loạt nở rộ.

Dù chưa đến mùa.

Bà nội đứng dưới gốc cây.

Bỗng cảm thấy có những bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình.

Bà quay đầu.

Không có ai.

Nhưng trong gió, dường như vang lên tiếng cười trẻ con.

Bà mỉm cười.

“Các con về rồi à?”

Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay.

Bà khẽ khép tay lại.

“Về là tốt.”

“Lần này, không ai phải chịu khổ nữa.”

Ở phía xa, dưới ánh trăng, mười bóng người nhỏ bé nắm tay nhau.

Chín bé gái.

Và một thiếu nữ mặc váy đen.

Họ đứng trước khu vườn.

Nhìn về phía căn biệt thự sáng đèn.

Bên trong, tiếng cười của Tần gia vang lên không ngớt.

Thiếu nữ mỉm cười.

Sau đó quay người.

Dẫn chín đứa trẻ bước vào ánh trăng.

Không ai ngoảnh lại.

Bởi vì họ biết…

Lời nguyền đã kết thúc.

Và từ nay, mỗi bé gái sinh ra trong Tần gia đều có quyền được sống, được yêu thương, được trưởng thành, mà không cần phải hy sinh cho bất kỳ ai.

HẾT.

Chương trước
Loading...