TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 21
Từ khoa học máy tính sang nghiên cứu tâm lý trẻ em.
Bố tôi kinh ngạc.
“Con làm gì vậy?”
Anh sáu nghiêm túc đáp:
“Con muốn hiểu em gái.”
Bố nhìn anh.
“Con bé mới hơn ba tháng tuổi.”
Anh sáu gật đầu.
“Vậy con càng phải học sớm.”
Cả nhà bật cười.
Tôi nằm trong nôi, cũng cười theo.
Dưới ánh đèn, cái bóng nhỏ xíu của tôi nằm yên trên tường.
Không còn làm trò.
Nhưng không ai thấy tiếc.
Bởi vì từ nay, tôi không cần phải cứu ai nữa.
Năm tôi tròn một tuổi, Tần gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Không mời giới thượng lưu.
Không truyền thông.
Chỉ có người nhà.
Tôi mặc một chiếc váy màu vàng nhạt.
Trên đầu cài một chiếc nơ nhỏ.
Anh sáu đặt trước mặt tôi rất nhiều món đồ để làm lễ chọn nghề.
Một cây bút.
Một quyển sách.
Một chiếc máy tính đồ chơi.
Một chiếc ống nghe.
Một chiếc micro.
Một chiếc cân công lý.
Và một chiếc thẻ ngân hàng.
Anh cả nhìn chiếc thẻ.
“Cái này ai đặt?”
Anh tư bình thản:
“Em.”
Anh năm bật cười.
“Em gái chưa biết đi mà đã muốn con bé quản lý tài sản rồi à?”
Anh tư đáp:
“Chuẩn bị sớm không bao giờ thừa.”
Anh sáu lập tức phản đối:
“Em gái phải chọn máy tính!”
Anh hai lắc đầu.
“Ống nghe tốt hơn.”
Anh năm giơ micro.
“Làm nghệ sĩ cũng được.”
Anh cả lạnh giọng:
“Đừng ép con bé.”
Cả nhà lập tức im lặng.
Tôi ngồi giữa đống đồ chơi.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Sau đó bò về phía trước.
Sáu người anh đồng loạt nín thở.
Tôi đi ngang qua cây bút.
Bỏ qua máy tính.
Không nhìn ống nghe.
Cũng chẳng thèm chiếc thẻ ngân hàng.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một món đồ nằm ở góc thảm.
Một con thỏ bông cũ.
Chính là món quà anh sáu mua cho tôi trước khi chào đời.
Chương 19
Tôi ôm con thỏ.
Cười khanh khách.
Anh sáu lập tức bật khóc.
“Em gái chọn quà của em!”
Anh năm trợn mắt.
“Có gì mà khóc?”
Anh sáu ôm mặt.
“Anh không hiểu đâu!”
Cả nhà cười nghiêng ngả.
Tôi cũng cười.
Trong tiếng cười ấy, chẳng ai chú ý đến một chuyện rất nhỏ.
Trên bức tường phía sau, cái bóng của tôi đột nhiên giơ tay.
Nó vẫy nhẹ.
Chỉ một lần.
Rồi trở lại bình thường.
Mười tám năm sau.
Tôi đứng trước cổng trường đại học.
Sáu người anh trai xếp thành một hàng.
Anh cả cầm vali.
Anh hai cầm túi thuốc.
Anh ba kiểm tra điện thoại.
Anh tư đưa tôi một tập giấy tờ.
Anh năm đeo kính râm, cố tránh bị nhận ra.
Anh sáu thì đang ôm con thỏ bông cũ.
Tôi bất lực thở dài.
“Các anh.”
“Em chỉ đi học đại học thôi.”
“Không phải ra chiến trường.”
Anh cả nghiêm túc:
“Anh biết.”
Anh hai tiếp lời:
“Nhưng phải chú ý sức khỏe.”
Anh ba nói:
“Có chuyện gì lập tức gọi anh.”
Anh tư đưa tập giấy.
“Đây là danh sách những điều cần lưu ý khi thuê nhà.”
Anh năm tháo kính.
“Có ai bắt nạt em thì nói anh.”
Anh sáu ôm con thỏ.
“Em có muốn mang theo nó không?”
Tôi nhìn con thỏ bông đã cũ.
Bỗng bật cười.
“Anh sáu.”
“Em mười tám tuổi rồi.”
Anh sáu lập tức cúi đầu.
“Ừ.”
“Anh biết.”
Nhưng ánh mắt anh rõ ràng rất buồn.
Tôi thở dài.
Sau đó bước tới, ôm lấy con thỏ.
“Em mang.”
Anh sáu lập tức cười rạng rỡ.
Cả năm người anh còn lại đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi bật cười.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua.
Ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của tôi trên mặt đất.
Tôi cúi đầu.
Không hiểu sao, bỗng nhớ đến một giấc mơ đã lặp đi lặp lại từ khi còn nhỏ.
Trong mơ, có một thiếu nữ mặc váy đen.
Nàng đứng giữa một khu vườn đầy hoa anh đào.
Phía sau là chín bé gái.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, nàng đều mỉm cười.
Rồi nói:
Niệm Niệm, em phải sống thật vui vẻ.
Tôi từng hỏi mẹ về giấc mơ ấy.
Mẹ chỉ ôm tôi.
Nói rằng đó là một người bạn cũ.
Một người đã bảo vệ tôi khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi không biết người ấy là ai.
Nhưng hôm nay, khi đứng dưới ánh nắng, tôi bỗng cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình.
Rất nhẹ.
Rất ấm.
Tôi cúi xuống.
Cái bóng trên mặt đất vẫn bình thường.
Nhưng bên cạnh nó, có một cánh hoa anh đào màu hồng vừa rơi xuống.
Tôi nhặt lên.
Mỉm cười.
“Cảm ơn nhé.”
Phía sau, anh sáu gọi lớn:
“Niệm Niệm!”
“Em còn quên một thứ!”
Tôi quay đầu.
“Gì nữa?”
Anh sáu chạy tới.
Nhét vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng bạc.
Không có bột lạ.
Không có lời nguyền.
Không có bất kỳ dòng chữ đáng sợ nào.
Chỉ khắc một câu.
“Không cần biết trước tương lai, vì luôn có người yêu thương em trong hiện tại.”
Tôi nhìn chiếc vòng.