TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 3
Nhìn thấy vậy, anh cả chỉ có thể bất lực thở dài.
“Được rồi, được rồi.”
“Em gái không sợ thì anh cũng không sợ.”
Từ hôm ấy, sáu người anh trai thay phiên nhau ngủ trong phòng bên cạnh tôi.
Không ai dám để tôi ở một mình.
Thế nhưng, tai họa vẫn chưa kết thúc.
Nửa tháng sau, cái bóng lại phát ra cảnh báo.
Lần này, nó ôm bụng lăn lộn, sau đó nằm bất động.
Anh hai lập tức kiểm tra bình sữa vừa được chuẩn bị.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bên trong có một chất không rõ nguồn gốc, không phù hợp để trẻ sơ sinh sử dụng.
Người phụ trách pha sữa khẳng định mình không hề bỏ thêm thứ gì.
Nhưng camera hành lang lại ghi nhận một người mặc đồng phục giúp việc đã bước vào phòng pha sữa.
Khuôn mặt bị che khuất.
Khi đối chiếu danh sách nhân viên, anh ba phát hiện một chuyện đáng sợ.
Hôm ấy, không có bất kỳ người giúp việc nào được phân công đến khu vực đó.
Có kẻ đã trà trộn vào Tần gia.
Và kẻ ấy biết rõ mọi lịch trình của tôi.
Sau hai lần xảy ra chuyện, Tần gia gần như biến thành một pháo đài.
Bố thay toàn bộ đội ngũ bảo vệ.
Anh ba thiết lập hệ thống nhận diện khuôn mặt.
Anh tư bí mật điều tra tất cả những người từng có thù oán với gia đình.
Nhưng càng điều tra, mọi chuyện càng kỳ lạ.
Hai khoản tiền chuyển cho những người khả nghi đều xuất phát từ các tài khoản trung gian ở nước ngoài.
Chúng cuối cùng dẫn đến một công ty đã ngừng hoạt động từ mười lăm năm trước.
Tên công ty ấy khiến ông nội biến sắc.
Bởi vì nó từng thuộc quyền sở hữu của em gái ông.
Tần Nhược Lan.
Người phụ nữ đã mất tích trong một vụ tai nạn trên biển mười lăm năm trước.
Cũng chính là người cô ruột mà cả gia đình tưởng rằng đã không còn trên đời.
Anh ba lập tức mở lại hồ sơ cũ.
Vụ tai nạn năm ấy không tìm thấy th/i th/ể.
Chỉ có một chiếc túi xách và giấy tờ tùy thân trôi dạt vào bờ.
Ông nội từng bỏ ra hàng chục triệu để tìm kiếm em gái.
Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.
Khi nghe đến cái tên Tần Nhược Lan, bà nội đột nhiên bật khóc.
“Con bé là người tốt.”
“Nó không thể làm ra chuyện như vậy được.”
Bố tôi cũng không tin.
Ông nói cô út là người thương trẻ con nhất trong nhà.
Trước khi mất tích, bà từng dành dụm tiền mua quà cho từng đứa cháu.
Chỉ có anh cả im lặng.
Anh nhìn hồ sơ vụ tai nạn rất lâu.
Sau đó, anh hỏi một câu:
“Nếu cô út thật sự đã qua đời, tại sao công ty của cô ấy vẫn có người sử dụng tài khoản?”
Không ai trả lời được.
Đúng lúc ấy, điện thoại của ông nội đổ chuông.
Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ run rẩy.
“Anh cả…”
“Em là Nhược Lan.”
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay ông.
Tần Nhược Lan trở về vào đúng ngày tiệc mừng trăm ngày tuổi của tôi.
Bà ta kể rằng năm xưa mình bị cuốn ra biển, may mắn được một tàu cá cứu sống.
Sau tai nạn, bà mất trí nhớ, lưu lạc ở nước ngoài suốt nhiều năm.
Gần đây, ký ức mới dần hồi phục.
Bà tìm đủ mọi cách liên hệ với gia đình.
Ông nội nghe xong thì khóc không thành tiếng.
Bà nội ôm chầm lấy bà ta.
Ngay cả bố tôi cũng xúc động.
Chỉ có anh ba cảm thấy có điều bất thường.
Anh lặng lẽ kiểm tra hồ sơ nhập cảnh của người phụ nữ ấy.
Thông tin giấy tờ hoàn toàn hợp lệ.
Kết quả xét nghiệm ADN do bà ta chủ động cung cấp cũng cho thấy quan hệ huyết thống với ông nội.
Nhưng càng hoàn hảo, anh càng nghi ngờ.
Bởi vì người phụ nữ ấy xuất hiện đúng vào thời điểm cả gia đình đang truy tìm chủ nhân của những khoản tiền bí ẩn.
Bà ta dường như biết trước mọi chuyện.
Buổi tiệc hôm ấy được tổ chức rất lớn.
Giới thượng lưu gần như có mặt đông đủ.
Tôi mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng, nằm trong lòng mẹ.
Cái bóng trên tường cũng mặc một chiếc váy tưởng tượng, liên tục xoay vòng.
Anh sáu đứng bên cạnh trêu chọc:
“Niệm Niệm hôm nay vui quá nhỉ?”
Cái bóng chống nạnh, kiêu ngạo hất đầu.
Mọi người bật cười.
Đúng lúc ấy, Tần Nhược Lan bước tới.
Bà ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng bạc tinh xảo.
“Đây là món quà cô chuẩn bị cho Niệm Niệm.”
Bà ta dịu dàng nói.
“Ngày xưa, mẹ cô cũng từng đeo chiếc vòng này cho cô. Bây giờ cô muốn tặng lại cho con bé.”
Bà nội lập tức xúc động.
“Đúng rồi, đúng là chiếc vòng năm ấy!”
Người phụ nữ mỉm cười.
Bà ta đưa tay về phía tôi.