TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 4
“Để cô đeo cho cháu nhé?”
Mẹ tôi định đồng ý.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cái bóng đột nhiên ngừng nhảy múa.
Nó đứng bất động.
Sau đó, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Anh sáu là người đầu tiên phát hiện.
“Anh cả…”
Giọng anh khàn đi.
“Nhìn em gái kìa.”
Cả sáu người anh đồng loạt ngẩng đầu.
Cái bóng trên tường đang bò lùi về phía sau.
Nó ôm lấy cổ, há miệng như muốn kêu cứu.
Sau đó, nó quỳ sụp xuống.
Liên tục dập đầu.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Giống như đang cầu xin mọi người đừng để người phụ nữ kia chạm vào tôi.
Chương 3
Sắc mặt anh cả lập tức thay đổi.
Anh bước lên, giật chiếc hộp gỗ khỏi tay Tần Nhược Lan.
“Đừng động vào em gái tôi!”
Cả đại sảnh im bặt.
Tần Nhược Lan sững sờ.
“Hoài Cẩn, cháu làm gì vậy?”
Anh cả không trả lời.
Anh nhìn chiếc vòng bạc trong hộp.
Trên bề mặt có một lớp bột trắng cực mỏng.
Anh hai lập tức lấy găng tay, cẩn thận niêm phong chiếc vòng.
Tần Nhược Lan biến sắc.
“Các cháu đang nghi ngờ cô sao?”
Bà ta quay sang ông nội.
“Anh cả, em vừa trở về, chẳng lẽ cả nhà đã không còn tin em nữa?”
Ông nội cau mày.
“Hoài Cẩn, giải thích đi.”
Nhưng trước khi anh cả kịp mở miệng, cái bóng lại thay đổi.
Nó chậm rãi đứng dậy.
Giơ tay chỉ vào Tần Nhược Lan.
Rồi dùng hai bàn tay nhỏ bé kéo mạnh hai bên mặt mình.
Giống như đang tháo xuống một lớp da giả.
Anh ba nhìn thấy động tác ấy, đột nhiên nhớ đến một chi tiết trong hồ sơ.
Anh lập tức bước tới.
“Cô út.”
“Cháu nhớ năm xưa cô có một vết sẹo sau tai trái, đúng không?”
Tần Nhược Lan hơi khựng lại.
“Chuyện lâu như vậy, cô không nhớ rõ.”
Anh ba nhìn chằm chằm vào bà ta.
“Nhưng trong hồ sơ y tế năm ấy ghi rất rõ.”
“Cô từng phẫu thuật vùng tai sau một vụ tai nạn giao thông.”
“Vết sẹo ấy không thể tự nhiên biến mất.”
Người phụ nữ lùi lại một bước.
Anh ba tiếp tục:
“Vậy tại sao sau tai cô không có gì?”
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng.
Bà nội run rẩy tiến lên.
“Nhược Lan…”
“Con thật sự là Nhược Lan sao?”
Người phụ nữ nhìn bà.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bà ta bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng ban đầu.
“Đúng là gia đình danh giá.”
“Nuôi được mấy đứa cháu thông minh thật.”
Bố tôi lập tức ra hiệu cho vệ sĩ.
Nhưng bà ta không hề hoảng sợ.
Trái lại, bà ta chậm rãi lấy từ túi xách ra một chiếc điện thoại.
Trên màn hình đang hiển thị một cuộc gọi video.
Một người phụ nữ tóc bạc bị trói trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền.
Bà nội vừa nhìn thấy đã hét lên.
“Nhược Lan!”
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười.
“Bây giờ mọi người đã nhận ra rồi sao?”
“Người trong video mới là cô út thật sự của các người.”
Bố tôi nghiến răng.
“Cô muốn gì?”
Bà ta cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Tôi muốn con bé.”
Cả đại sảnh chết lặng.
Anh cả lập tức ôm tôi lùi lại.
Anh sáu chắn trước mặt anh.
Bố tôi lạnh giọng:
“Cô nằm mơ.”
Người phụ nữ không tức giận.
Bà ta chỉ giơ điện thoại lên cao hơn.
“Mười lăm năm trước, Tần Nhược Lan được cứu khỏi biển. Nhưng người cứu bà ấy không phải ngư dân.”
“Là chúng tôi.”
“Chúng tôi nuôi bà ấy suốt mười lăm năm, chẳng lẽ bây giờ muốn nhận một chút thù lao cũng không được?”
Anh tư lập tức lên tiếng:
“Bao nhiêu tiền?”
Bà ta lắc đầu.
“Tiền sao?”
“Các người nghĩ chúng tôi thiếu tiền à?”
Bà ta nhìn thẳng vào tôi.
“Chúng tôi chỉ cần đứa trẻ này.”
Anh hai cau mày.
“Tại sao?”
Người phụ nữ im lặng một lát.
Sau đó, bà ta nói ra một câu khiến ông nội tái mặt.
“Bởi vì Tần gia đã nợ chúng tôi chín mạng người.”
Ông nội lảo đảo.
Bà nội lập tức đỡ lấy ông.
“Ông biết bà ta đang nói gì sao?”
Ông nội không trả lời.
Người phụ nữ bật cười.
“Xem ra ông vẫn nhớ.”
“Chín đời Tần gia không sinh được con gái, ông thật sự cho rằng đó chỉ là trùng hợp?”
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở.
Tôi nằm trong lòng anh cả, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Nhưng cái bóng trên tường lại chậm rãi ngẩng đầu.
Nó không còn run rẩy.
Cũng không còn sợ hãi.
Nó nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.
Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi chào đời, cái bóng mở miệng.
Không có âm thanh nào phát ra.
Nhưng anh sáu đọc được khẩu hình của nó.
Anh run rẩy nói:
“Anh cả…”
“Em gái đang nói…”
“Đừng tin.”
Người phụ nữ bỗng ngẩng phắt đầu.