TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 6
Nhưng anh cả đã ngã xuống.
Máu từ vai anh thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
Anh vẫn ôm chặt tôi.
Ngay cả khi bất tỉnh, hai cánh tay cũng không chịu buông.
Anh hai lao tới kiểm tra.
“Anh ấy còn thở!”
Anh ba lập tức quay đầu tìm người phụ nữ giả mạo.
Bà ta đã biến mất.
Trên nền đá nơi bà ta vừa đứng chỉ còn lại chiếc điện thoại bị đập vỡ.
Và một mảnh giấy.
Anh tư nhặt lên.
Bên trên viết:
Đứa trẻ đã thức tỉnh. Còn sáu ngày.
Phía dưới là một hình vẽ.
Chín chiếc quan tài nhỏ xếp thành vòng tròn.
Ở chính giữa là một chiếc nôi.
Anh cả được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
Vết thương trên vai không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều khiến anh hai lo lắng là nhịp tim của anh liên tục xuất hiện những khoảng ngừng bất thường.
Cứ đúng chín phút, tim anh lại ngừng đập trong ba giây.
Không hơn.
Không kém.
Giống như có thứ gì đó đang đếm ngược.
Anh ba kiểm tra toàn bộ camera trong biệt thự.
Kết quả khiến anh nổi da gà.
Trong đoạn ghi hình trước khi chiếc đèn chùm rơi xuống, anh cả vẫn có bóng.
Nhưng vào đúng thời điểm người phụ nữ giả mạo đưa chiếc vòng bạc đến gần tôi, bóng của anh bỗng tách khỏi cơ thể.
Nó trượt trên mặt sàn như một vệt mực sống.
Sau đó chui vào chiếc vòng.
Anh ba tua đi tua lại đoạn phim.
Camera không ghi được bóng của tôi, nhưng lại ghi rõ cái bóng của anh cả biến mất.
Điều đó chứng minh một chuyện.
Có người đã đánh cắp bóng của anh.
Và kẻ ấy sử dụng chiếc vòng bạc làm vật chứa.
Anh ba lập tức gọi điện cho anh hai.
“Chiếc vòng đâu?”
“Đang ở phòng xét nghiệm.”
“Đừng để bất kỳ ai chạm vào nó!”
Nhưng khi anh hai mở hộp niêm phong, chiếc vòng đã biến thành màu đen.
Lớp bạc sáng bóng bong tróc từng mảng.
Bên trong xuất hiện một sợi tóc dài.
Sợi tóc ấy đang tự chuyển động.
Anh hai lập tức đóng hộp lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.
Là anh cả.
Nhưng anh cả vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.
Anh hai nhìn màn hình, chậm rãi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Đưa Niệm Niệm cho anh.”
Giọng Tần Hoài Cẩn.
Không sai một chữ.
Anh hai lạnh sống lưng.
“Ai đấy?”
“Anh đây.”
“Anh đang ở đâu?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó, giọng nói kia bật cười.
“Em không nhận ra anh trai mình sao?”
Anh hai nhìn qua cửa kính phòng hồi sức.
Tần Hoài Cẩn vẫn nằm bất động.
Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng bíp đều đặn.
Giọng nói trong điện thoại đột nhiên trầm xuống.
“Đừng để con bé sống qua ngày thứ một trăm lẻ chín.”
Cuộc gọi ngắt.
Cùng lúc ấy, Tần Hoài Cẩn trên giường bệnh mở mắt.
Anh nhìn anh hai qua lớp kính.
Khẩu hình miệng anh chỉ có ba chữ.
Đốt chiếc vòng.
Chiếc vòng bạc được đưa vào lò nung chuyên dụng ngay trong đêm.
Nhưng khi nhiệt độ tăng đến hơn một nghìn độ, nó vẫn nguyên vẹn.
Không nóng chảy.
Không biến dạng.
Trái lại, bề mặt vòng bắt đầu hiện ra những đường vân đỏ sẫm.
Anh ba phóng to hình ảnh.
Đó không phải hoa văn.
Mà là những cái tên.
Chín cái tên.
Tất cả đều mang họ Tần.
Tần Ngọc Chi.
Tần Vân Dao.
Tần Tĩnh Nghi.
Tần Mộng Hàm.
Tần Nhược Tuyết.
Tần Thanh Uyển.
Tần Minh Châu.
Tần Sở Sở.
Tần An Nhiên.
Ông nội vừa nhìn thấy danh sách đã ngã khuỵu xuống.
“Không thể nào…”
Bà nội vội đỡ ông.
Chương 5
“Ông biết những cái tên này?”
Ông nội run rẩy gật đầu.
“Đó là tên của những bé gái đã mất trong chín đời Tần gia.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Anh tư cau mày.
“Nhưng gia phả không ghi lại tên của họ.”
Ông nội nhắm mắt.
“Bởi vì tổ tiên đã xóa đi.”
“Tại sao?”
Ông không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng:
“Bởi vì Tần gia từng làm một chuyện không thể tha thứ.”
Anh sáu lập tức hỏi:
“Chuyện gì?”
Ông nội nhìn về phía tôi.
Tôi đang nằm trong lòng mẹ, hai chân đạp loạn xạ.
Cái bóng trên tường cũng ngồi yên.
Nó nhìn ông nội.
Ánh mắt của một cái bóng không có ngũ quan, vậy mà tất cả đều cảm nhận được sự chờ đợi.
Ông nội thở dài.
“Ba trăm năm trước, Tần gia không phải gia tộc giàu có.”
“Tổ tiên chúng ta chỉ là một thầy thuốc nghèo.”
“Trong một trận dịch lớn, ông ấy cứu được một người phụ nữ mang thai.”
“Người phụ nữ ấy không có họ tên, cũng không có quê quán. Bà chỉ để lại một chiếc hộp gỗ trước khi biến mất.”
“Bên trong có một cuốn sách.”
Ông nội dừng lại.
“Cuốn sách ấy ghi lại một phương pháp gọi là Hoán Mệnh.”