TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 5



Ánh mắt bà ta hướng thẳng về phía bức tường.

Rõ ràng bà ta không thể nhìn thấy cái bóng.

Thế nhưng, bà ta lại mỉm cười.

“Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao?”

Nụ cười trên môi anh cả lập tức biến mất.

Bởi vì bà ta vừa nói chuyện với cái bóng.

Một bí mật mà chỉ người mang huyết thống trực hệ của tôi mới có thể nhìn thấy.

Vậy mà người phụ nữ xa lạ này lại biết nó tồn tại.

Đúng lúc ấy, anh ba nhận được một tin nhắn từ phòng xét nghiệm.

Kết quả kiểm tra chiếc vòng bạc đã có.

Nhưng thứ khiến anh kinh hãi không phải lớp bột lạ trên bề mặt.

Mà là một phát hiện khác.

Bên trong chiếc vòng có khắc một dòng chữ rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Anh ba phóng to hình ảnh.

Chỉ có tám chữ:

**“ĐỪNG TIN NGƯỜI ĐANG BẾ ĐỨA BÉ.”**

Anh ba cứng đờ.

Người đang bế tôi lúc này…

Chính là anh cả Tần Hoài Cẩn.

Và trên bức tường phía sau anh, cái bóng của tôi đang chậm rãi giơ tay.

Lần này, nó không chỉ vào người phụ nữ giả mạo nữa.

Mà chỉ thẳng vào anh cả.

Khóe miệng cái bóng từ từ kéo rộng.

Nó nở một nụ cười kỳ dị.

Giống hệt nụ cười của người phụ nữ vừa xuất hiện.

Anh ba Tần Dịch Phong nhìn chằm chằm tám chữ khắc bên trong chiếc vòng bạc.

Đừng tin người đang bế đứa bé.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo anh.

Bởi vì người đang ôm tôi chính là anh cả.

Người anh trai đã cứu tôi khỏi chiếc nôi bị phá hoại.

Người đàn ông luôn thức trắng mỗi khi tôi sốt, thậm chí còn học cách thay tã chỉ vì không muốn giao tôi cho người ngoài.

Nếu ngay cả anh ấy cũng không đáng tin, vậy Tần gia còn ai có thể bảo vệ tôi?

“Anh cả.”

Giọng anh ba đột nhiên trở nên khàn đặc.

“Anh đặt Niệm Niệm xuống trước đi.”

Tần Hoài Cẩn quay đầu.

“Tại sao?”

Anh ba không trả lời.

Ánh mắt anh dừng trên bức tường phía sau.

Cái bóng của tôi vẫn đang chỉ vào anh cả.

Nhưng điều khiến anh ba kinh hãi hơn cả là một chi tiết vừa xuất hiện.

Dưới ánh đèn pha lê sáng rực, tất cả mọi người đều có bóng.

Bố có.

Mẹ có.

Ông bà nội cũng có.

Ngay cả người phụ nữ giả mạo Tần Nhược Lan cũng để lại một bóng người mờ nhạt trên sàn đá.

Chỉ riêng anh cả…

Không có.

Anh ba lùi lại nửa bước.

“Anh cả, bóng của anh đâu?”

Câu hỏi vừa dứt, cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Tần Hoài Cẩn cúi đầu.

Dưới chân anh trống không.

Anh đứng ngay bên dưới chiếc đèn chùm lớn nhất đại sảnh, nhưng trên mặt sàn sáng bóng chẳng có lấy một vệt tối.

Anh sáu run rẩy:

“Không thể nào…”

Anh năm lập tức bật đèn pin điện thoại, chiếu thẳng vào người anh cả.

Một vệt sáng quét qua vai, ngực, cánh tay anh.

Nhưng phía sau vẫn không xuất hiện bóng.

Người phụ nữ giả mạo bật cười.

“Cuối cùng cũng phát hiện rồi à?”

Bố tôi lập tức quay phắt sang bà ta.

“Cô đã làm gì con trai tôi?”

“Ông nên hỏi nó đã làm gì mới đúng.”

Bà ta chậm rãi tiến lên.

“Một người không có bóng, ông nghĩ vẫn là người bình thường sao?”

Anh cả siết chặt khăn quấn của tôi.

Chương 4

Anh không nhìn bà ta.

Chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt bé xíu đang nằm trong lòng mình.

Tôi ngáp một cái.

Sau đó đưa bàn tay mũm mĩm nắm lấy ngón tay anh.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh cả bỗng đỏ lên.

“Niệm Niệm.”

Anh khẽ gọi.

“Em có sợ anh không?”

Tôi chẳng hiểu gì.

Chỉ cười toe toét.

Cái bóng trên tường đột nhiên giơ hai tay che mặt.

Nó run rẩy.

Không phải vì sợ.

Mà giống như đang cố ngăn cản một chuyện gì đó.

Anh ba lập tức nhận ra.

“Khoan đã!”

Anh lao tới.

Nhưng đã muộn.

Tần Hoài Cẩn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng động sắc lạnh vang lên.

Chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà bất ngờ đứt dây treo.

Nó rơi thẳng xuống vị trí anh đang đứng.

“HOÀI CẨN!”

Mẹ tôi hét thất thanh.

Anh cả ôm chặt tôi, xoay người lao về phía trước.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

Pha lê vỡ tung.

Mảnh kính bắn khắp đại sảnh.

Tất cả đèn điện đồng loạt vụt tắt.

Trong bóng tối, tôi bật khóc.

Tiếng khóc vừa vang lên, một quầng sáng màu bạc đột nhiên bùng lên từ phía bức tường.

Cái bóng của tôi đứng giữa luồng sáng ấy.

Nó giơ hai tay.

Hàng trăm mảnh pha lê đang lao về phía tôi bỗng khựng lại trong không trung.

Chỉ một nhịp thở.

Rồi tất cả rơi xuống đất.

Không một mảnh nào chạm vào người tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...