TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 9



Phòng tắm trống không.

Cửa sổ khóa kín.

Camera hành lang không ghi nhận bất kỳ ai ra vào.

Trên mặt gương chỉ có một dòng chữ viết bằng hơi nước.

Muốn tìm mẹ nó, hãy đưa đứa trẻ đến nhà cũ.

Bố tôi gần như phát điên.

Anh ba lập tức kiểm tra hệ thống điện tử.

Anh tư liên hệ cảnh sát.

Anh cả bất chấp vết thương, tự mình chỉ huy đội tìm kiếm.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Mẹ tôi giống như bốc hơi khỏi thế giới.

Chỉ có cái bóng của tôi là phản ứng khác thường.

Nó không còn nhảy múa.

Cũng không khóc.

Nó ngồi trên tường, ôm một chiếc gối tưởng tượng.

Liên tục đưa tay vỗ về.

Giống như đang ru một người ngủ.

Anh sáu nhìn rất lâu.

“Em gái đang nói mẹ vẫn còn sống.”

Anh hai lập tức hỏi:

“Sao em biết?”

“Vì nếu mẹ gặp nguy hiểm, nó sẽ cảnh báo.”

Anh sáu chỉ lên tường.

“Nhưng nó đang ru ngủ.”

Anh ba cau mày.

“Có thể mẹ bị nhốt ở đâu đó.”

Đúng lúc ấy, cái bóng đột nhiên đứng dậy.

Nó giơ tay vẽ một hình vuông.

Bên trong hình vuông có một vòng tròn.

Sau đó nó chỉ xuống sàn.

Anh ba nhìn động tác ấy, đột nhiên hiểu ra.

“Gương.”

Anh lao thẳng lên phòng ngủ.

Chiếc gương trong phòng tắm vẫn còn nguyên.

Nhưng khi anh bật đèn cực tím, trên bề mặt xuất hiện một dấu tay.

Dấu tay của mẹ.

Bên cạnh là một hàng chữ rất nhỏ.

Đừng tin người trở về.

Anh ba lạnh sống lưng.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Dịch Phong?”

Anh quay đầu.

Mẹ tôi đang đứng ở cửa.

Bà mặc bộ váy ngủ màu kem.

Mái tóc dài xõa trên vai.

Khuôn mặt hơi tái nhợt.

“Con làm gì trong phòng mẹ vậy?”

Anh ba đứng bất động.

“Mẹ?”

Bà mỉm cười.

“Là mẹ đây.”

Anh ba lập tức lùi lại.

“Mẹ vừa đi đâu?”

“Đi lấy nước.”

“Bố nói mẹ biến mất.”

Bà hơi ngạc nhiên.

“Chắc bố con lo lắng quá thôi.”

Bà bước tới.

“Niệm Niệm đâu? Mẹ muốn bế con bé.”

Anh ba nhìn bà.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó anh chậm rãi hỏi:

“Mẹ, ngày nhỏ con từng làm vỡ món đồ gì của mẹ?”

Người phụ nữ khựng lại.

“Con hỏi chuyện ấy làm gì?”

“Trả lời con.”

Bà bật cười.

“Đã lâu như vậy, mẹ không nhớ.”

Anh ba lập tức rút điện thoại.

“Anh cả, lên đây ngay.”

Người phụ nữ ngừng cười.

“Dịch Phong.”

Giọng bà trở nên lạnh lẽo.

“Con không nên thông minh như vậy.”

Bà đưa tay chạm vào gương.

Ngay lập tức, mặt kính trở nên mềm như nước.

Một cánh tay trắng bệch vươn ra.

Nắm lấy cổ tay anh ba.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh về phía trước.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng khóc trẻ con vang lên từ cuối hành lang.

Là tôi.

Cái bóng của tôi xuất hiện trên bức tường đối diện.

Nó giơ một ngón tay lên.

Chỉ thẳng vào người phụ nữ.

Sau đó làm động tác cắt ngang cổ tay.

Mặt kính lập tức vỡ tung.

Cánh tay trắng bệch biến mất.

Người phụ nữ hét lên.

Khuôn mặt bà bắt đầu biến dạng.

Lớp da trên má bong ra từng mảng, để lộ một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Anh ba lao ra khỏi phòng.

Anh cả vừa chạy tới.

Hai người đồng loạt nhìn thấy kẻ giả mạo lao qua cửa sổ.

Nhưng khi vệ sĩ đuổi xuống, bên dưới chỉ có một chiếc váy ngủ rỗng.

Không có người.

Không có dấu chân.

Anh ba nhìn chiếc váy, bàn tay run rẩy.

“Anh cả.”

“Chúng không chỉ muốn bắt em gái.”

“Chúng muốn thay thế từng người trong nhà.”

Ông nội cuối cùng cũng đồng ý mở từ đường cũ.

Nơi ấy nằm sâu trong khu rừng phía sau biệt thự tổ tiên.

Từ khi Tần gia chuyển đến thành phố, từ đường đã bị khóa suốt bốn mươi năm.

Ông nội từng ra lệnh không ai được đến gần.

Nhưng bây giờ, chính ông là người dẫn đường.

Sáu anh em đi cùng.

Bố tôi bế tôi.

Bà nội ở lại bệnh viện dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Khi cánh cửa gỗ mục nát mở ra, một mùi hương kỳ lạ lập tức tràn ra ngoài.

Không phải mùi ẩm mốc.

Mà là mùi sữa trẻ con.

Anh hai lập tức nhíu mày.

“Ở đây có người sống?”

Ông nội lắc đầu.

“Không thể.”

Anh ba bật đèn pin.

Trên tường treo chín bức chân dung.

Tất cả đều là bé gái.

Mỗi bức tranh có một tấm bảng tên nhỏ.

Chương 8

Chín cái tên trên chiếc vòng bạc.

Nhưng bức tranh thứ năm khiến mọi người sững sờ.

Tần Nhược Tuyết.

Trong tranh, bé gái khoảng bảy tuổi.

Mặc váy đen.

Khuôn mặt giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh anh tư tìm được.

Anh tư lập tức hỏi:

“Ông nội, bà ấy là ai?”

Ông nội nhìn bức tranh.

Sắc mặt trắng bệch.

“Em gái thứ hai của ta.”

“Vậy tại sao ông nói bà ấy đã mất?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...