TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 10
Ông nội im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ phủ bụi.
“Bởi vì ta đã tận mắt nhìn thấy quan tài của con bé.”
Ông kể rằng năm mình mười hai tuổi, mẹ ông sinh đôi hai bé gái.
Một người khỏe mạnh.
Một người sinh ra đã không có bóng.
Người không có bóng chính là Tần Nhược Tuyết.
Từ khi còn nhỏ, bà ấy thường xuyên nói ra những chuyện chưa xảy ra.
Bà dự đoán được cơn hỏa hoạn trong nhà kho.
Biết trước một người giúp việc sẽ gặp tai nạn.
Thậm chí còn nói đúng ngày ông cố qua đời.
Cả nhà sợ hãi.
Cho đến năm bà lên bảy tuổi, một người đàn ông mặc áo đen tìm đến.
Ông ta nói Tần Nhược Tuyết là đứa trẻ được sinh ra để trả nợ.
Nếu không đưa bà đi, toàn bộ nam giới Tần gia sẽ lần lượt chết trước tuổi ba mươi.
Ông cố không tin.
Nhưng chỉ ba ngày sau, một người chú đột ngột qua đời.
Rồi đến một người bác.
Cuối cùng, ông cố đồng ý.
Đêm ấy, Tần Nhược Tuyết bị đưa vào từ đường.
Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy một chiếc quan tài nhỏ.
Bên trong có một đứa trẻ mặc váy đen.
Khuôn mặt bị che kín.
Không ai được phép mở ra.
Ông nội nghẹn ngào.
“Ta tưởng em gái đã chết.”
Anh tư lạnh giọng:
“Ông chưa từng kiểm tra?”
“Ta mới mười hai tuổi!”
Ông nội bật khóc.
“Ta đã cố mở quan tài, nhưng cha ta đánh gãy tay ta!”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Đúng lúc ấy, cái bóng của tôi đột nhiên bò khỏi bức tường.
Lần đầu tiên, nó rời khỏi mặt phẳng.
Một hình người nhỏ xíu màu đen đứng trên nền gạch.
Tất cả đều sững sờ.
Nó đi đến trước bức chân dung Tần Nhược Tuyết.
Sau đó cúi xuống.
Dùng hai tay đào lớp đất dưới chân tường.
Anh sáu lập tức hiểu ý.
“Đào chỗ này!”
Anh cả ra hiệu cho vệ sĩ mang dụng cụ.
Chỉ mười phút sau, một chiếc hộp sắt được đào lên.
Bên trong có một cuốn nhật ký cũ.
Trang đầu tiên viết:
Ta tên Tần Nhược Tuyết.
Ta không phải quái vật.
Ta chỉ muốn sống.
Cuốn nhật ký đã ố vàng.
Nhiều trang bị nước làm nhòe.
Nhưng những dòng quan trọng vẫn còn đọc được.
Năm bảy tuổi, ta biết được bí mật của Tần gia.
Không có lời nguyền nào cả.
Chín đời bé gái không thể sống sót, bởi vì có người cố tình lấy đi mạng sống của họ.
Người đó không phải thần linh.
Mà là người trong gia tộc.
Anh tư đọc đến đây thì ngừng lại.
Bố tôi siết chặt tay.
“Đọc tiếp.”
Anh tư lật trang.
Gia tộc chúng ta có một bí thuật cổ, có thể chuyển phần sinh mệnh còn lại của một người sang người khác.
Nhưng bí thuật ấy chỉ có hiệu lực khi người hiến mang huyết thống Tần gia và là nữ giới.
Các đời trước đã sử dụng nó để kéo dài tuổi thọ cho những người đàn ông nắm quyền.
Đổi lại, những bé gái phải chết.
Ông nội run rẩy.
“Không thể nào…”
Anh tư tiếp tục.
Ta phát hiện bí mật ấy khi nhìn thấy bóng của ông cố.
Bóng ông ấy không phải của một người.
Mà là chín đứa trẻ bị trói vào nhau.
Ta muốn cứu họ.
Nhưng ông cố phát hiện.
Ông ấy nói ta là đứa trẻ cuối cùng cần thiết để hoàn thành nghi thức.
Sau khi lấy đi sinh mệnh của ta, Tần gia sẽ không bao giờ phải trả giá nữa.
Anh tư lật đến trang cuối.
Chỉ còn một câu.
Nhược Lan đã cứu ta.
Cả phòng im bặt.
Anh ba lập tức nói:
“Vậy cô út thật sự biết mọi chuyện.”
Anh tư gật đầu.
“Và người phụ nữ tên Lâm Tố Y rất có thể chính là Tần Nhược Tuyết.”
Ông nội lắc đầu.
“Không thể.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Nhược Tuyết có một dấu bớt hình trăng khuyết trên vai.”
Anh tư lấy tấm ảnh cũ ra.
Phóng to phần vai người phụ nữ mặc váy đen.
Dưới lớp cổ áo hơi lệch, quả thật có một dấu bớt hình trăng khuyết.
Ông nội bật khóc.
“Là con bé…”
“Nhược Tuyết vẫn còn sống.”
Nhưng anh cả không vui.
Anh nhìn cuốn nhật ký.
“Có điều không đúng.”
Mọi người quay sang.
Anh chỉ vào một dòng chữ.
“Nếu cô út đã cứu Tần Nhược Tuyết, tại sao mười lăm năm trước hai người lại cùng mất tích?”
Anh ba trầm ngâm.
“Có thể họ đang trốn tránh ai đó.”
Anh cả lắc đầu.
“Không.”
Anh giơ cuốn nhật ký lên.
“Nhìn nét chữ.”
Anh tư lập tức nhận ra.
Những trang đầu có nét chữ non nớt.
Nhưng trang cuối cùng, nét chữ lại trưởng thành hơn rất nhiều.
Giống như được viết sau đó hàng chục năm.
Anh cả lạnh giọng:
“Cuốn nhật ký này có người cố tình đặt ở đây.”
“Và người đó muốn chúng ta tin Tần Nhược Tuyết là nạn nhân.”
Chương 9