Tô Vãn
Chương 15
Tôi nhìn vào mắt anh, gật đầu trong nước mắt hạnh phúc:
“Em tin anh.”
Hai chữ đơn giản, nhưng là hai chữ mà năm xưa tôi đã không dám nói với bất kỳ ai.
Bởi vì niềm tin một khi đã vỡ, phải mất rất lâu mới dám xây lại.
Nhưng Cố Mặc đã dùng mười bảy năm kiên nhẫn để chứng minh: anh xứng đáng.
Đêm tân hôn, anh đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.
“Quà cưới cho em.”
Tôi mở ra — bên trong là xấp thư dày cộp, mỗi phong thư đều ghi ngày tháng.
Từ năm tôi tám tuổi đến năm tôi ba mươi tuổi.
Hai mươi hai năm, hơn hai trăm lá thư.
“Đây là...”
“Là thư anh viết cho em suốt hai mươi hai năm, nhưng chưa bao giờ dám gửi.”
Anh cười ngượng ngùng, tai đỏ bừng.
“Bà cụ dặn không được để em biết. Nhưng bây giờ em đã là vợ anh rồi, anh nghĩ mình có quyền... khoe công một chút.”
Tôi ôm xấp thư vào lòng, khóc cười lẫn lộn.
“Cố Mặc, anh đúng là đồ ngốc.”
“Ừ, anh là đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc chỉ yêu mình em.”
Ngoài cửa sổ, trăng thu tròn vành vạnh.
Tôi tựa vào vai anh, lật từng lá thư cũ.
Mỗi nét chữ đều là một minh chứng: trên đời này, vẫn còn một tình yêu không cần giành giật, không cần uy h/i/ế/p, không cần dối trá.
Chỉ cần lặng lẽ đợi.
Và chân thành.
Vĩ thanh
Ba năm sau.
Đèo Vân Sơn, nhà tưởng niệm Thịnh Uyển Như.
Tôi dắt tay một bé gái khoảng hai tuổi, chậm rãi bước lên bậc thềm đá.
Cố Mặc đi bên cạnh, trên tay ôm bó hoa cúc trắng.
Bé gái ngẩng đầu, giọng non nớt:
“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Đi thăm bà ngoại của con.”
Tôi bế con lên, chỉ vào di ảnh người phụ nữ dịu dàng trong khung kính.
“Đây là bà ngoại Uyển Như của con. Còn đây là cụ ngoại của con.”
Tôi chỉ sang di ảnh bên cạnh — bà lão tóc bạc phơ với nụ cười hiền hậu.
“Nếu không có hai người, sẽ không có mẹ, và cũng không có con.”
Bé gái chớp chớp mắt, bỗng nhoẻn miệng cười, vẫy tay với di ảnh:
“Chào bà ngoại! Chào cụ ngoại!”
Cố Mặc đặt bó hoa xuống, quỳ gối thắp ba nén nhang.
“Bà ngoại, mẹ, con là Cố Mặc. Con đã giữ lời hứa — con đã bảo vệ Vãn Vãn, và sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.”
Khói hương bay lên, quyện vào nắng sớm.
Tôi đứng đó, một tay dắt con, một tay nắm chặt tay chồng.
Mười bảy năm oan khuất đã được rửa sạch.
Chín năm tình yêu dối trá đã thành dĩ vãng.
Năm năm l/ă/n l/ộ/n nơi đất khách đã rèn nên một Tô Vãn của hôm nay.
Kẻ ác đều đã nhận quả báo:
Lâm Nguyệt chung thân trong t/ù.
Phó Chính Viễn ch/ế/t già trong trại giam vì bệnh tật.
Tô Nhược Ninh ra t/ù sau mười lăm năm với hai bàn tay trắng, phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội.
Tô Kiến Quốc liệt nửa người, sống lay lắt ở quê nhà, không một ai thăm nom.
Phó Cảnh Hoài sau khi ra t/ù đã đến đèo Vân Sơn, quỳ trước nhà tưởng niệm của mẹ tôi ba ngày ba đêm, rồi lặng lẽ rời đi, không ai biết anh ta đi đâu.
Có người nói nhìn thấy anh ta làm công nhân ở một công trường xa xôi.
Cũng có người nói anh ta đã sang nước ngoài, sống ẩn dật cả đời.
Tôi không quan tâm nữa.
Vì cuộc đời tôi đã sang trang mới.
Tôi có sự nghiệp mà bao người mơ ước.
Có người chồng yêu thương tôi bằng cả sinh mệnh.
Có đứa con gái đáng yêu là kết tinh của hạnh phúc.
Và quan trọng nhất — tôi có chính mình.
Một Tô Vãn không còn phải quỳ gối cầu xin tình yêu của bất kỳ ai.
Một Tô Vãn dám ngẩng cao đầu, sống kiêu hãnh giữa đời.
Mẹ ơi, bà ngoại ơi.
Hai người thấy không?
Con gái của hai người, cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.
Thật sự hạnh phúc.
(Hết)