Tô Vãn

Chương 14



“Cố... luật sư Cố vừa nộp đơn từ chức!”

Tôi sững người, bút rơi xuống bàn.

“Cái gì? Vì sao?”

“Em không biết! Anh ấy chỉ nói muốn gặp cô để nói lời tạm biệt!”

Tim tôi bỗng thắt lại.

Một năm qua, Cố Mặc vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Anh là cố vấn pháp lý trưởng của tập đoàn, là người tôi tin tưởng nhất.

Mỗi khi tôi mệt mỏi, anh đều lặng lẽ pha cho tôi một tách trà nóng.

Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh đều là người đầu tiên đứng ra gánh vác.

Tôi đã quen với sự hiện diện của anh đến mức... không dám nghĩ đến ngày anh rời đi.

Tôi vội vã đến văn phòng luật sư của anh.

Cố Mặc đang thu dọn đồ đạc.

Vừa nhìn thấy tôi, anh khựng lại.

“Cô Tô...”

“Cố Mặc!”

Tôi bước nhanh đến, giọng gần như mất kiểm soát:

“Vì sao anh từ chức? Có phải ai đó gây khó dễ cho anh không? Anh nói đi, tôi sẽ xử lý!”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Rồi anh khẽ cười, nụ cười buồn bã:

“Không ai gây khó dễ cả. Là tự tôi muốn đi.”

“Vì sao?”

“Vì...”

Anh hít một hơi thật sâu.

“Vì tôi đã giữ lời hứa với bà cụ rồi. Cô đã trưởng thành, đã đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Tôi... không còn lý do gì để ở lại nữa.”

Tôi sững sờ.

“Anh nói vậy là sao?”

Cố Mặc quay đi, giọng khàn đặc:

“Tô Vãn, cô có biết không? Mười bảy năm trước, khi bà cụ giao di chúc cho tôi, tôi mới chỉ là một luật sư trẻ hai mươi lăm tuổi.”

“Bà nói với tôi: ‘Cậu hãy tìm con bé, bảo vệ nó. Đừng để nó biết, cứ lặng lẽ thôi. Con bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.’”

“Tôi đã tìm cô suốt mười hai năm. Đến năm cô hai mươi lăm tuổi, bị đuổi khỏi nhà trong đêm mưa, tôi là người đã gọi cuộc điện thoại đó.”

“Năm năm cô ở nước ngoài, tôi là người âm thầm dọn đường cho từng hợp đồng của cô.”

“Một năm qua, tôi là người đứng sau lưng cô trong mỗi cuộc họp.”

Anh quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

“Mười bảy năm, tôi đã quen với việc đứng trong bóng tối nhìn cô.”

“Nhưng bây giờ, cô đã đứng dưới ánh mặt trời rồi. Cô không cần một kẻ chỉ biết nấp trong bóng tối như tôi nữa.”

Tôi nhìn anh, nước mắt bỗng trào ra.

“Cố Mặc, anh là đồ ngốc!”

Anh sững người.

“Anh bảo vệ tôi mười bảy năm, vậy mà đến một câu cũng không dám nói?”

“Phó Cảnh Hoài yêu tôi chín năm nhưng chưa từng bảo vệ tôi một lần. Còn anh...”

Tôi bước đến, nắm lấy tay anh.

“Cố Mặc, anh nghe cho kỹ đây.”

“Tôi không cần một người đứng trong bóng tối.”

“Tôi cần một người dám đứng cạnh tôi dưới ánh mặt trời, nắm tay tôi đi hết quãng đời còn lại.”

“Anh có dám không?”

Anh nhìn tôi, không dám tin vào tai mình.

“Tô Vãn... em... em nói thật sao?”

Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài trên má nhưng miệng lại cười:

“Mười bảy năm anh đợi tôi. Bây giờ đến lượt tôi nói một câu.”

“Cố Mặc, em đồng ý... bắt đầu lại từ đầu với anh.”

“Không phải vì biết ơn. Mà vì... em phát hiện ra, không biết từ lúc nào, em đã quen với tách trà nóng anh pha mỗi sáng.”

“Quen với bóng lưng anh đi trước che chắn cho em trong mỗi cuộc họp.”

“Quen với việc... có anh ở bên.”

Cố Mặc ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.

“Tô Vãn... cảm ơn em.”

“Cảm ơn em đã cho kẻ h/è/n nh/á/t chỉ dám yêu trong bóng tối này một cơ hội được bước ra ánh sáng.”

Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rực.

Tôi tựa đầu vào vai anh, bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Hóa ra hạnh phúc không phải là thứ phải giành giật bằng mọi gi/á.

Hạnh phúc là khi có một người, lặng lẽ đợi bạn suốt mười bảy năm.

Và khi bạn quay đầu lại, người ấy vẫn ở đó, mỉm cười dang tay.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào một ngày thu nắng đẹp, chỉ mời những người thật sự thân thiết.

Không có ba trăm khách mời ồn ào.

Không có sân khấu lộng lẫy.

Chỉ có một khu vườn nhỏ đầy hoa cúc trắng — loài hoa mẹ tôi yêu thích nhất.

Lục Thanh làm phù dâu, khóc còn nhiều hơn cả tôi.

Trương Đức — người tài xế năm xưa — được tôi mời đến với tư cách trưởng bối, ông ngồi xe lăn ở hàng ghế đầu, cười hiền hậu.

Khi Cố Mặc đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, anh khẽ nói:

“Tô Vãn, mười bảy năm trước, anh đã thề trước di ảnh bà cụ rằng sẽ bảo vệ em.”

“Hôm nay, anh thề trước mặt em một lần nữa: quãng đời còn lại, anh sẽ không để em phải khóc một mình thêm bất kỳ lần nào nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...