Tô Vãn
Chương 4
【Người ngồi ở ghế phụ là một thiếu niên mười bốn tuổi.】
【Tên cậu ta là Phó Cảnh Hoài.】
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Suốt chín năm yêu anh.
Năm năm rời xa.
Tổng cộng mười bốn năm.
Tôi cứ nghĩ điều tàn nhẫn nhất anh từng làm là cưới chị gái tôi.
Nhưng hóa ra...
Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh đã biết mẹ tôi q/u/a đ/ờ/i như thế nào.
Và anh vẫn lựa chọn im lặng.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Phó Cảnh Hoài.”
Anh ngẩng đầu.
“Em chịu nghe anh giải thích rồi sao?”
Tôi nhìn anh, chậm rãi hỏi:
“Mười bảy năm trước, ngày mười ba tháng mười một.”
“Anh đang ở đâu?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Em...”
“Em biết rồi sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Bởi vì đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tiệc mở tung.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn được đẩy vào.
Nửa khuôn mặt ông đầy s/ẹ/o b/ỏ/ng.
Trong tay ôm một chiếc hộp sắt đã gỉ.
Vừa nhìn thấy Phó Cảnh Hoài, ông ta lập tức run rẩy chỉ tay.
“Là cậu ta!”
“Chính cậu ta đã mở cửa xe!”
“Nhưng người ra lệnh khóa cửa lại là...”
Ông chưa kịp nói hết.
Tô Nhược Ninh bất ngờ hét lên.
“ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA NÓI!”
Cả hội trường chấn động.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn chị gái.
À.
Xem ra người biết bí mật năm ấy...
Không chỉ có một mình Phó Cảnh Hoài.
Và bữa tiệc tối nay, cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thú vị.
Chương 2: Đoạn ghi âm mười bảy năm
Tiếng hét của Tô Nhược Ninh vang vọng khắp đại sảnh.
“ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA NÓI!”
Hơn hai trăm ánh mắt đổ dồn về phía chị ta.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn người chị gái đang mặt mày tái mét, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật m/á/u.
“Ồ?”
Tôi nhếch môi.
“Chị Tô có vẻ rất sợ ông ấy nói ra sự thật.”
“Tôi không... tôi chỉ...”
Tô Nhược Ninh lắp bắp, ánh mắt đảo liên tục.
“Ông ta là kẻ l/ừ/a đ/ả/o! Lời của một kẻ tàn phế thì có gì đáng tin!”
Tôi không thèm để ý đến chị ta nữa, quay sang người đàn ông trên xe lăn, giọng ôn hòa:
“Chú cứ nói tiếp. Ở đây có tôi, không ai dám bịt miệng chú.”
Người đàn ông tên Trương Đức — tài xế riêng của mẹ tôi suốt mười năm — run rẩy gật đầu.
Đôi tay đầy s/ẹ/o b/ỏ/ng của ông siết chặt chiếc hộp sắt.
“Đêm đó... tôi lái xe chở bà chủ đi gặp luật sư. Bà chủ nói bà ấy đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, chỉ cần ký nốt giấy ủy quyền là sẽ đưa cô chủ nhỏ ra nước ngoài.”
Cả hội trường nín thở.
“Trên xe còn có một cậu thiếu niên. Ông Phó bảo tôi cứ để cậu ấy ngồi ghế phụ, nói là cho cậu ấy đi nhờ một đoạn.”
Phó Cảnh Hoài đứng ch/ế/t trân, mặt cắt không còn giọt m/á/u.
“Đến khúc cua ở đèo Vân Sơn, cậu thiếu niên bỗng mở cửa xe, nhảy xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại reo.”
Trương Đức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt biến dạng:
“Là bà Lâm Nguyệt gọi. Bà ta ngồi trên chiếc xe đi ngay phía sau. Bà ta hét vào điện thoại, bảo tôi bấm khóa trẻ em ngay lập tức, không được để bà chủ mở cửa!”
“Tôi... tôi đã làm theo. Vì bà ta nói nếu tôi không nghe lời, cả nhà tôi sẽ không còn đường sống.”
“Sau đó... sau đó chiếc xe lao xuống vực.”
Một tiếng nức nở bật ra từ cổ họng ông.
“Tôi được người ta kéo ra ngoài, nhưng bà chủ... bà chủ bị kẹt trong xe...”
Tôi siết chặt chiếc ghim ngọc lục bảo trên cổ.
Đó là di vật duy nhất của mẹ tôi còn sót lại.
“Chú Trương,” tôi khẽ hỏi, “trong hộp sắt là gì?”
Ông run rẩy mở hộp.
Bên trong là một chiếc thẻ nhớ cũ kỹ và một xấp giấy đã ố vàng.
“Đây là thẻ nhớ của camera hành trình. Đêm đó tôi đã lén tháo ra trước khi cảnh sát đến. Còn đây...”
Ông rút ra tờ giấy trên cùng, giơ lên cao.
“Đây là bản thỏa thuận do chính tay ông Phó Chính Viễn ký! Ông ta trả cho tôi ba trăm vạn, đổi lại tôi phải khai với cảnh sát rằng đó chỉ là t/ai n/ạ/n do đường trơn!”
Tiếng xôn xao nổ tung như một quả bom.
Phó Chính Viễn lảo đảo, phải vịn vào bàn mới đứng vững.
“Không... không phải...”
Tôi ra hiệu cho Lục Thanh.
Cô ấy bước lên sân khấu, cắm một chiếc USB vào hệ thống âm thanh của đại sảnh.
“Thưa quý vị,” giọng tôi vang lên rõ ràng, “tiếp theo, mời mọi người nghe một đoạn ghi âm.”