Tô Vãn

Chương 5



“Đoạn ghi âm này đã được lưu giữ suốt mười bảy năm.”

Tiếng rè rè vang lên, rồi hai giọng nói quen thuộc cất lên.

Một giọng đàn ông trầm thấp: “Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?”

Một giọng phụ nữ mềm mại nhưng lạnh lẽo: “Yên tâm. Đêm nay bà ta sẽ đi gặp luật sư một mình. Tôi đã cho người theo dõi lịch trình cả tuần nay.”

“Nhớ kỹ, phải làm cho giống t/ai n/ạ/n. Nhà họ Thịnh không phải dạng vừa, nếu để lộ, cả hai chúng ta đều x/o/n/g đ/ờ/i.”

“Anh lo xa quá. Chỉ cần bà ta ch/ế/t, Tô Kiến Quốc sẽ cưới tôi. Đến lúc đó, số vốn anh cần, tôi sẽ thuyết phục ông ấy rót vào Phó thị. Còn thằng bé...”

Giọng người đàn ông ngập ngừng: “Cảnh Hoài còn nhỏ quá.”

“Nó mười bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Chỉ cần nó mở cửa xe đúng lúc tôi ra hiệu, mọi chuyện sẽ xong. Anh nói với nó đó chỉ là trò đùa để dọa bà ta bỏ ý định ly hôn là được.”

Cả đại sảnh ch/ế/t lặng.

Tôi nhìn Phó Cảnh Hoài.

Anh đang nhìn tôi, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

“Tiểu Vãn... anh...”

“Đừng gọi tên tôi.”

Tôi cắt ngang, giọng lạnh như băng.

“Anh có biết không, Phó Cảnh Hoài? Mười bảy năm trước, mẹ tôi ch/ế/t trong chiếc xe mà chính tay anh đã mở cửa.”

“Chín năm trước, anh đeo chiếc nhẫn của ông nội anh vào tay tôi, nói sẽ cưới tôi.”

“Năm năm trước, anh tháo chiếc nhẫn ấy xuống, trước mặt ba trăm khách mời, để đeo vào tay người khác.”

Tôi bước từng bước về phía anh.

“Mỗi một lần, anh đều nói mình có nỗi khổ riêng.”

“Vậy bây giờ, trước mặt tất cả mọi người ở đây, anh nói đi.”

“Nỗi khổ của anh là gì? Là anh sợ ngồi t/ù, hay là anh sợ mất đi khối tài sản mà bố anh đã dùng m/á/u của mẹ tôi để đổi lấy?”

Phó Cảnh Hoài quỳ sụp xuống.

Người đàn ông từng kiêu ngạo đứng trên sân khấu tuyên bố chỉ cưới Tô Nhược Ninh, giờ đây quỳ gối ngay giữa đại sảnh, nước mắt giàn giụa.

“Là anh h/è/n nh/á/t...”

“Anh biết hết... từ đầu đến cuối anh đều biết...”

“Bố anh nói với anh đó chỉ là trò đùa... đến khi chiếc xe lao xuống vực, anh mới hiểu mình đã làm gì...”

“Anh đã muốn nói ra... nhưng anh sợ... anh sợ phải ngồi t/ù, sợ nhà họ Phó sụp đổ...”

“Cho nên anh im lặng suốt mười bảy năm.”

“Cho nên anh trơ mắt nhìn mẹ em ch/ế/t oan.”

Tôi cúi xuống nhìn anh, từng chữ như d/a/o c/ắ/t:

“Và cho nên, anh đã dùng chín năm thanh xuân của tôi để chuộc lại tội lỗi của chính mình, phải không?”

Anh ngẩng phắt đầu lên.

“Không! Tình cảm của anh dành cho em là thật! Chín năm đó...”

“Thật sao?”

Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh tĩnh lặng.

“Nếu là thật, vì sao anh lại để Tô Nhược Ninh uy h/i/ế/p?”

Sắc mặt Phó Cảnh Hoài cứng đờ.

Tôi quay sang Tô Nhược Ninh, người đang lén lút lùi về phía cửa.

“Chị Tô, định đi đâu vậy?”

Chị ta giật nảy mình.

“Tôi... tôi đi vệ sinh...”

“Đi vệ sinh mà cần mang theo hộ chiếu và vé máy bay à?”

Tôi ra hiệu. Hai vệ sĩ lập tức chặn trước mặt chị ta, từ trong túi xách của chị ta lôi ra một cuốn hộ chiếu và hai vé máy bay đi Thụy Sĩ.

Tô Nhược Ninh hét lên:

“Tô Vãn! Cô không có quyền khám xét đồ của tôi!”

“Tôi không có.”

Tôi mỉm cười, rồi nhìn về phía cửa đại sảnh.

“Nhưng họ thì có.”

Cánh cửa bật mở.

Một đội cảnh sát mặc sắc phục bước vào, đi đầu là một vị đội trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tô Nhược Ninh, cô bị tình nghi liên quan đến vụ án gi/ế/t người mười bảy năm trước và tội danh chuyển dịch tài sản trái phép của tập đoàn Phó thị. Mời cô về đồn hợp tác điều tra.”

Chiếc còng sáng loáng khóa chặt cổ tay chị ta.

Tô Nhược Ninh đ/i/ê/n cuồng giãy giụa, quay sang gào vào mặt Phó Cảnh Hoài:

“Phó Cảnh Hoài! Anh nói gì đi chứ! Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi! Anh đã hứa chỉ cần tôi giữ bí mật thì anh sẽ cưới tôi!”

Cả hội trường ồ lên.

Thì ra cái gọi là “tình yêu đích thực” cũng chỉ là một cuộc mua bán.

Phó Cảnh Hoài không ngẩng đầu.

Anh vẫn quỳ đó, như một pho tượng đổ nát.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên, giọng vang khắp đại sảnh:

“Nhân tiện, tôi xin chính thức thông báo một việc.”

“Kể từ 20 giờ tối nay, tập đoàn Thịnh Nguyên chính thức hoàn tất việc tiếp quản tập đoàn Phó thị.”

“Ông Phó Chính Viễn bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ, chờ cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm hình sự.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...