Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 1
Chương 1
Tôi có một căn bệnh kỳ quái mà ngay cả Diêm Vương cũng phải bó tay.
Chỉ cần tiếp xúc với thứ gì có giá trị quá thấp, cơ thể tôi sẽ lập tức xuất hiện phản ứng bài xích.
Nhẹ thì nổi mẩn, khó thở.
Nặng thì tim ngừng đập, hồn lìa khỏi xác.
Ngày đầu tiên được đưa đến điện Luân Hồi, Diêm Vương đã chuẩn bị sẵn cho tôi mười tám gia đình.
Nhưng hết nhà này đến nhà khác, tôi đều không thể đầu thai thành công.
Nhà có ba căn biệt thự?
Không đủ.
Gia đình sở hữu chuỗi khách sạn năm sao?
Vẫn nghèo.
Đến lần thứ mười một, khi vừa cảm nhận được người mẹ tương lai chỉ có trong tay tám trăm triệu tệ, linh hồn tôi đã lập tức co giật, suýt nữa tan thành mây khói.
Diêm Vương tức đến mức đập nát cả bàn phán quan.
“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”
Tôi yếu ớt đáp:
“Thần không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần sinh ra đã có tài sản nghìn tỷ, ngủ trên vàng, ăn bằng thìa kim cương là được.”
Diêm Vương im lặng suốt ba ngày.
Cuối cùng, ông ta nghiến răng sửa lại sổ sinh tử, nhét tôi vào bụng người phụ nữ giàu nhất châu Á.
Đó là phu nhân của tập đoàn Tạ thị, một gia tộc sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng đã ba đời không có người thừa kế trực hệ.
Ngày tôi chào đời, bố tôi, Tạ Đình Uyên, đã thuê nguyên một tầng bệnh viện quốc tế, trải thảm lụa thủ công và đặt riêng chiếc nôi bằng vàng trắng.
Vậy mà một nữ hộ sinh tham lam lại lén đánh tráo chiếc vòng sơ sinh trị giá sáu triệu tệ của tôi bằng món hàng nhựa mua trên mạng.
Chưa đầy ba giây sau, máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Tôi tím tái, ngừng thở ngay trên tay bà ta.
Bố tôi nổi trận lôi đình, ra lệnh phong tỏa toàn bộ bệnh viện.
Khi chiếc vòng thật được đeo trở lại cổ tay, tôi mới miễn cưỡng mở mắt.
Sau vụ đó, bố lập tức sang tên cho tôi một tòa cao ốc trị giá mười hai tỷ tệ.
Từ ấy, mỗi lần tôi lên cơn, ông lại mua thêm một bất động sản.
Năm ba tuổi, tôi sở hữu bảy trung tâm thương mại.
Năm năm tuổi, tôi có riêng một hòn đảo.
Năm sáu tuổi, tổng tài sản đứng tên tôi đã vượt qua không ít doanh nhân trong danh sách tỷ phú.
Thế nhưng, đúng vào sinh nhật lần thứ sáu, tôi bị b/ắ/t c/ó/c.
Kẻ chủ mưu là một người họ hàng xa đang nợ nần chồng chất.
Hắn định nhét tôi vào chiếc xe tải cũ kỹ, chở đến vùng núi hẻo lánh để đòi tiền chuộc.
Vừa nhìn thấy chiếc xe, tôi đã ôm ngực quỳ sụp xuống.
“Chú ơi, chú muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng có thể đổi sang Bentley không?”
Hắn tưởng tôi đang giở trò, lập tức kéo cửa xe.
Tôi vừa ngửi thấy mùi ghế da nhân tạo đã ngất lịm.
Trong lúc hỗn loạn, tôi vô tình ngã vào chiếc siêu xe đỗ bên cạnh.
Đó là xe của một vị chủ tịch ngân hàng.
Hệ thống chống trộm lập tức kích hoạt.
Tên b/ắ/t c/ó/c tưởng trong xe có tài sản quý giá, liền đập kính định lôi tôi ra.
Cảnh sát vừa đến nơi đã bắt quả tang hắn.
Sau vụ việc, hắn bị điều tra thêm hàng loạt hành vi phạm pháp khác và nhận mức án nghiêm khắc.
Còn tôi được bố thưởng thêm một ngân hàng tư nhân.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi trải đầy vàng bạc.
Cho đến năm bảy tuổi.
Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu nghỉ dưỡng của gia đình.
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị người ta cố ý đưa lên một chiếc xe cứu hộ giả.
Từ đó, tôi biến mất suốt mười một năm.
Bố mẹ tìm kiếm khắp nơi, treo thưởng một tỷ tệ cho bất kỳ ai đưa được tôi trở về.
Thế nhưng, khi tôi thực sự xuất hiện trước cổng Tạ gia vào năm mười tám tuổi, căn nhà ấy đã có một vị tiểu thư khác.
Cô ta tên Tạ Nhược Vy.
Là con gái nuôi được bố mẹ tôi đón về sau khi mất con.
Mười một năm qua, cô ta thay tôi hưởng mọi sự cưng chiều, thay tôi sống trong nhung lụa, thậm chí còn được công bố là người thừa kế tương lai của tập đoàn.
Ngày tôi trở về, cô ta ôm tôi khóc đến mức suýt ngất.
“Chị ơi, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Tôi còn chưa kịp cảm động, cô ta đã ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Đáng tiếc, chỗ này đã không còn thuộc về chị nữa.”
Tôi nhìn chiếc váy cao cấp trên người cô ta, bình thản đáp:
“Không sao.”
“Chị không cần chỗ đứng.”
“Chị chỉ cần chỗ nằm trị giá trên một trăm triệu tệ.”
Cô ta lập tức sa sầm mặt.
Và ngay trong đêm đầu tiên, màn kịch đầu tiên đã bắt đầu.