Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 2



Tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ phòng trưng bày trang sức.

Khi bố mẹ và anh trai tôi chạy đến, Tạ Nhược Vy đang ngồi bệt dưới sàn, ôm chiếc hộp nhung rỗng khóc nức nở.

“Bố, mẹ, đừng trách chị!”

“Chị chỉ vô tình làm vỡ chiếc vòng cổ mà ông nội để lại cho con thôi!”

“Dù sao chị cũng vừa trở về, chắc chị không biết đó là bảo vật trị giá tám mươi triệu tệ!”

Mẹ tôi, Giang Vãn Ninh, lập tức biến sắc.

Chiếc vòng cổ ấy là di vật của bà nội, được chế tác từ những viên kim cương hồng cực kỳ quý hiếm.

Bà nhìn về phía tôi.

“Thanh Dao, chuyện gì xảy ra vậy con?”

Tôi không trả lời.

Bởi lúc ấy, tôi đang nằm co quắp dưới chân tủ kính, hai tay ôm chặt cổ họng.

Môi tôi chuyển sang màu tím.

Những đầu ngón tay run rẩy cào lên sàn đá.

Tôi cố gắng hít thở, nhưng lồng ngực giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Trước mặt tôi là hàng chục viên đá lấp lánh.

Thoạt nhìn rất giống kim cương.

Nhưng chỉ cần ngửi thấy thứ mùi hóa chất rẻ tiền bốc ra từ lớp keo dán, tôi đã biết chúng là hàng nhái.

Tôi nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng lấy chiếc trâm cài áo bằng vàng thật từ túi ra.

Vừa áp lên ngực, tôi mới thở được một hơi.

Sau đó, tôi run rẩy chỉ vào đống mảnh vỡ.

“Giả…”

“Đồ giả…”

“Cứu…”

Tạ Nhược Vy lập tức bật khóc lớn hơn.

“Chị ơi, em biết chị sợ bị trách phạt, nhưng chị cũng không thể vu khống em như vậy!”

“Chiếc vòng cổ này do chính ông nội để lại, làm sao có thể là giả?”

Anh trai tôi, Tạ Cảnh Hoài, lạnh mặt bước tới.

“Thanh Dao, đủ rồi.”

“Em vừa trở về ngày đầu tiên, cả nhà đã chuẩn bị tiệc chào mừng. Em nhất định phải làm loạn đến mức này sao?”

Tôi nhìn anh.

Đẹp trai thật.

Bộ vest anh đang mặc cũng rất đắt.

Nhưng cái miệng ấy vừa mở ra đã khiến tôi cảm thấy nghèo nàn về trí tuệ.

Tôi yếu ớt giơ tay.

“Anh…”

Tạ Cảnh Hoài cau mày.

“Muốn nói gì?”

“Cho em…”

Anh hơi khựng lại.

“Cho em cái gì?”

Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay anh.

“Đồng hồ…”

Anh ngẩn người.

Tạ Nhược Vy lập tức chen vào:

“Chị, đến lúc này rồi mà chị vẫn muốn lấy đồ của anh sao?”

Tôi tức đến mức suýt tắt thở.

Ai thèm lấy!

Tôi chỉ muốn ôm chiếc đồng hồ trị giá ba mươi triệu tệ kia để cứu mạng!

Bố tôi cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Ông lập tức tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Dao Dao, con sao vậy?”

Khoảnh khắc chạm vào viên kim cương thật, cơn nghẹt thở lập tức dịu xuống.

Chương 2

Tôi ôm chặt bàn tay bố, tham lam hít lấy hít để.

Ôi!

Đây mới là không khí của người giàu!

Đây mới là hương vị của cuộc sống!

Tôi sống lại rồi!

Bố nhìn sắc mặt tôi dần hồng hào, ánh mắt thoáng chấn động.

Ông bỗng nhớ ra điều gì đó.

“Vãn Ninh, em còn nhớ lúc Dao Dao vừa sinh ra không?”

Mẹ tôi sững người.

“Chiếc vòng tay…”

“Đúng!”

Bố lập tức quay sang quản gia.

“Mang chiếc vòng kim cương hoàng gia trong két sắt đến đây!”

Tạ Nhược Vy hoảng hốt.

“Bố, chẳng lẽ bố thật sự tin chị ấy bị dị ứng với đồ rẻ tiền?”

“Trên đời làm gì có căn bệnh kỳ quái như vậy!”

Tôi vừa ôm nhẫn kim cương vừa thều thào:

“Em gái…”

Cô ta nhìn tôi đầy cảnh giác.

Tôi chân thành nói:

“Chị cũng mong mình không mắc bệnh này.”

“Nhưng em có thể ngừng dùng đồ giả để thử xem chị có ch/e/t thật không?”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Mười phút sau, chuyên gia giám định trang sức của Tạ gia có mặt.

Ông vừa nhặt một viên đá dưới sàn lên, sắc mặt đã thay đổi.

“Thưa chủ tịch…”

“Đây không phải kim cương.”

“Là thủy tinh tổng hợp.”

Bố tôi nhíu mày.

“Còn phần dây?”

“Kim loại thường mạ vàng, giá thành không quá hai trăm tệ.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Một chiếc vòng cổ trị giá tám mươi triệu tệ.

Bây giờ chỉ còn đáng giá chưa đến một nghìn tệ.

Tạ Nhược Vy lập tức lắc đầu.

“Không thể nào!”

“Chắc chắn chị ấy đã tráo đồ!”

Tôi ôm chiếc vòng kim cương vừa được quản gia mang tới, cuối cùng cũng có sức ngồi dậy.

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Vậy báo cảnh sát.”

Tạ Nhược Vy ngừng khóc.

Tôi mỉm cười.

“Tám mươi triệu tệ đâu phải con số nhỏ.”

“Nếu thật sự do chị lấy, chị sẵn sàng chịu trách nhiệm.”

“Nhưng nếu có người cố tình dùng hàng giả để vu oan…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Thì người đó cũng phải trả giá.”

Tạ Nhược Vy lập tức chạy đến ôm cánh tay mẹ.

“Mẹ, đừng mà!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...