Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 12



“Người kiểm soát cuối cùng là một quỹ đầu tư tư nhân.”

Tôi nhìn Tạ Minh Triết.

“Chú có biết quỹ ấy thuộc về ai không?”

Ông ta không trả lời.

Tôi mỉm cười.

“Thuộc về chú.”

Cả phòng họp lập tức náo loạn.

Tạ Minh Triết đập bàn.

“Vu khống!”

Tôi bình thản đáp:

“Chú đừng nóng.”

“Cháu còn chưa nói hết.”

Tôi chuyển sang trang tiếp theo.

“Trong mười một năm, số tiền bị chuyển đi đã vượt quá hai trăm tỷ tệ.”

“Nhưng điều thú vị nhất không phải số tiền.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Mà là thời điểm chuyển khoản đầu tiên.”

“Ba ngày trước vụ hỏa hoạn năm đó.”

Tạ Minh Triết đứng bật dậy.

“Đủ rồi!”

Tôi mỉm cười.

“Chú sợ à?”

Ông ta nghiến răng.

“Cháu không có chứng cứ!”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Những tài liệu này chưa đủ chứng minh chú bắt cóc cháu.”

“Nhưng đủ để hội đồng kiểm toán yêu cầu điều tra.”

Tôi quay sang bố.

“Bố, cháu đề nghị tạm đình chỉ toàn bộ quyền điều hành của chú Minh Triết.”

Bố tôi lập tức đáp:

“Đồng ý.”

Tạ Minh Triết tái mặt.

“Anh cả!”

Bố lạnh giọng:

“Minh Triết.”

“Ta đã tin chú hơn hai mươi năm.”

“Đừng khiến ta phải hối hận thêm.”

Tạ Minh Triết nhìn quanh.

Không ai lên tiếng giúp ông ta.

Cuối cùng, ông ta bật cười.

“Được.”

“Các người giỏi lắm.”

Ông ta nhìn tôi.

“Thanh Dao.”

“Cháu sẽ sớm hiểu rằng có những tài sản không phải cứ mang họ Tạ là giữ được.”

Chương 10

Tôi gật đầu.

“Cháu biết.”

“Cho nên cháu đã thuê luật sư.”

Ông ta cứng họng.

Tôi bổ sung:

“Ba trăm người.”

Tạ Minh Triết tức đến mức suýt ngã.

Tôi vui vẻ nhìn ông ta rời khỏi phòng họp.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

Bởi tôi biết.

Con cá lớn đã cắn câu.

Và tiếp theo, hắn nhất định sẽ phản công.

MƯỜI MỘT NĂM TRƯỚC, TÔI KHÔNG HỀ BỊ BẮT CÓC NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ

Chiều hôm ấy, tôi đến gặp Trịnh Đức Hải.

Hắn đang bị tạm giữ để điều tra.

Khi nhìn thấy tôi, hắn bật cười.

“Tiểu thư.”

“Cô đến hỏi chuyện bà nội?”

Tôi ngồi xuống.

“Không.”

Hắn ngạc nhiên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi đến hỏi chuyện vụ hỏa hoạn.”

Hắn im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Mười một năm trước, tôi được đưa lên một chiếc xe cứu hộ giả.”

“Sau đó biến mất.”

“Nhưng có một điều tôi chưa hiểu.”

Hắn nhíu mày.

Tôi tiếp tục:

“Nếu ông nhận ba trăm triệu tệ để bắt cóc tôi, tại sao lại đưa tôi đến trại trẻ mồ côi?”

“Ông hoàn toàn có thể giam tôi ở một nơi bí mật.”

“Hoặc giao tôi cho người thuê.”

Trịnh Đức Hải không trả lời.

Tôi lấy ra một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp viện trưởng trại trẻ mồ côi.

Một người phụ nữ tóc bạc, gương mặt hiền từ.

“Ông biết bà ấy không?”

Trịnh Đức Hải nhìn ảnh.

Ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Tôi mỉm cười.

“Bà ấy tên Lâm Tú Anh.”

“Là người đã nuôi tôi suốt mười một năm.”

“Và cũng là người đã cứu mạng tôi không dưới một trăm lần.”

Trịnh Đức Hải cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng hôm qua, tôi mới phát hiện một chuyện.”

“Lâm Tú Anh không phải tên thật của bà ấy.”

Hắn ngẩng phắt đầu.

Tôi nói từng chữ:

“Tên thật của bà ấy là Trịnh Tú Anh.”

“Em gái ruột của ông.”

Trịnh Đức Hải nhắm mắt.

Tôi hỏi:

“Ông còn muốn giấu đến bao giờ?”

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.

“Cô đã biết bao nhiêu?”

Tôi đáp:

“Đủ để biết ông không phải kẻ bắt cóc đơn thuần.”

Hắn bật cười chua chát.

“Tiểu thư.”

“Cô thật sự rất giống ông nội.”

Tôi cau mày.

“Đừng đánh trống lảng.”

Hắn thở dài.

“Được.”

“Vậy tôi sẽ kể toàn bộ.”

Mười một năm trước, Tạ Minh Triết đã thuê hắn thực hiện vụ bắt cóc.

Ban đầu, hắn chỉ biết mục tiêu là một đứa trẻ bảy tuổi.

Tiền công ba trăm triệu tệ.

Nhưng đến ngày hành động, hắn mới phát hiện kế hoạch thật sự.

Tạ Minh Triết không định giữ tôi làm con tin.

Hắn muốn tôi chết trong vụ hỏa hoạn.

Sau đó dùng một thi thể khác để đánh lừa gia đình.

Tôi lạnh người.

“Vậy tại sao tôi còn sống?”

Trịnh Đức Hải nhìn tôi.

“Bởi vì Tạ lão phu nhân phát hiện kế hoạch.”

Tôi sững sờ.

Hắn tiếp tục:

“Bà ấy tìm đến tôi trước ngày hành động.”

“Bà nói nếu tôi cứu cô, bà sẽ trả gấp đôi.”

“Nhưng có một điều kiện.”

“Không được đưa cô trở về Tạ gia.”

Tôi cau mày.

“Tại sao?”

“Bởi vì bà ấy không biết ai trong gia đình có thể tin tưởng.”

“Bà nghi ngờ Tạ Minh Triết, nhưng không có chứng cứ.”

“Bà cũng không biết liệu hắn có đồng phạm hay không.”

Tôi im lặng.

Trịnh Đức Hải nói:

“Đêm xảy ra hỏa hoạn, tôi đã đưa cô ra khỏi khu nghỉ dưỡng bằng chiếc xe cứu hộ giả.”

“Nhưng trên đường đi, cô phát bệnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...