Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 11
Bức thư lại nói bà không biết?
Trong hai người, nhất định có kẻ nói dối.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Bố, ai là người giới thiệu Trịnh Đức Hải đến đây?”
Bố khựng lại.
“Minh Triết.”
Tôi mỉm cười.
“Hay thật.”
Tạ Cảnh Hoài lập tức hiểu.
“Ý em là chú ấy cố tình đưa Trịnh Đức Hải đến để đổ tội cho bà nội?”
Tôi gật đầu.
“Rất có khả năng.”
“Nhưng tại sao?”
Tôi nhìn bức thư.
“Bởi vì bà nội đã chết.”
“Người chết không thể tự biện hộ.”
“Chỉ cần tất cả tội lỗi đổ lên đầu bà, người sống sẽ an toàn.”
Bố tôi lập tức lấy điện thoại.
“Ta sẽ gọi cảnh sát.”
Tôi ngăn lại.
“Khoan đã.”
Ông nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nói:
“Bố, chúng ta vẫn chưa biết ai là người thật sự đứng sau.”
“Trịnh Đức Hải có thể nói dối.”
“Bà nội cũng có thể nói dối.”
“Minh Triết càng có thể đang diễn kịch.”
Tôi đặt bức thư xuống.
“Muốn biết sự thật, chúng ta phải tìm thứ mà tất cả bọn họ đều muốn.”
Chương 9
Bố tôi hỏi:
“Quỹ tín thác?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên tay.
“Là bản di chúc gốc của ông nội.”
BA NGHÌN TỶ TỆ CHỈ LÀ MỒI NHỬ
Sáng hôm sau, tôi yêu cầu bố triệu tập toàn bộ ban điều hành tập đoàn Tạ thị.
Địa điểm là phòng họp tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm.
Tôi đặc biệt yêu cầu thay toàn bộ ghế bằng loại đặt may trị giá ít nhất một triệu tệ.
Bố tôi ngạc nhiên.
“Dao Dao, con đã không còn dị ứng với đồ rẻ tiền nữa mà?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Đúng.”
“Nhưng khỏi bệnh không có nghĩa là con phải ngồi ghế rẻ.”
Bố: “…”
Ông lập tức đồng ý.
Mười giờ sáng, Tạ Minh Triết xuất hiện.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest xám đắt tiền, tóc chải gọn gàng.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức mỉm cười.
“Dao Dao!”
“Cuối cùng chú cũng được gặp cháu!”
Ông ta bước tới định ôm tôi.
Tôi lập tức giơ tay.
“Khoan.”
Ông ta khựng lại.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay ông ta.
“Đồng hồ của chú là hàng thật chứ?”
Ông ta bật cười.
“Đương nhiên.”
“Giá bao nhiêu?”
“Hơn tám triệu tệ.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Sau đó tôi chủ động bắt tay ông ta.
Tạ Minh Triết cười hiền từ.
“Cháu vẫn đáng yêu như ngày xưa.”
Tôi cũng cười.
“Chú vẫn giống hệt trong ảnh.”
Ông ta hơi khựng lại.
“Ảnh nào?”
Tôi đáp:
“Ảnh chụp cùng bà nội trước vụ hỏa hoạn.”
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ.
Nhưng chỉ một giây sau, ông ta đã lấy lại bình tĩnh.
“À, tấm ảnh đó.”
“Chú nhớ.”
Tôi nghiêng đầu.
“Cháu còn chưa nói tấm nào mà.”
Không khí thoáng yên tĩnh.
Tạ Minh Triết bật cười.
“Cháu đúng là thông minh.”
Tôi không đáp.
Buổi họp bắt đầu.
Bố tôi công bố việc tôi trở về và quyết định khôi phục toàn bộ quyền thừa kế.
Các cổ đông đồng loạt chúc mừng.
Chỉ có Tạ Minh Triết là im lặng.
Một lúc sau, ông ta lên tiếng:
“Anh cả.”
“Em có một đề nghị.”
Bố nhìn ông ta.
“Nói đi.”
“Thanh Dao vừa trở về, chưa quen với hoạt động kinh doanh.”
“Em nghĩ nên để con bé nghỉ ngơi vài năm.”
“Việc quản lý tài sản có thể giao cho một hội đồng chuyên nghiệp.”
Tôi lập tức hỏi:
“Do chú đứng đầu?”
Ông ta mỉm cười.
“Chú chỉ muốn giúp cháu.”
Tôi gật đầu.
“Cháu hiểu.”
Ông ta vừa thở phào, tôi đã tiếp tục:
“Nhưng cháu không cần.”
Nụ cười của ông ta cứng lại.
Tôi chậm rãi nói:
“Cháu có thể không biết quản lý doanh nghiệp.”
“Nhưng cháu biết thuê người giỏi.”
“Và cháu có đủ tiền để thuê người giỏi hơn chú.”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Một vài cổ đông cúi đầu cố nhịn cười.
Tạ Minh Triết nhìn tôi.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
“Thanh Dao, cháu còn trẻ.”
“Có những chuyện không đơn giản như cháu nghĩ.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy chú dạy cháu đi.”
Ông ta nhíu mày.
Tôi đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Ví dụ như chuyện ba nghìn tỷ tệ trong quỹ tín thác của ông nội.”
Sắc mặt Tạ Minh Triết lập tức thay đổi.
Tôi nhìn rất rõ.
Bàn tay ông ta đang đặt trên bàn bỗng siết chặt.
Nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cháu nghe chuyện ấy từ đâu?”
Tôi đáp:
“Trịnh Đức Hải.”
Ông ta lập tức nói:
“Hắn là kẻ lừa đảo!”
Tôi gật đầu.
“Cháu cũng nghĩ vậy.”
Ông ta khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Cho nên cháu đã cho người điều tra.”
“Và phát hiện một chuyện rất thú vị.”
Tôi mở màn hình lớn.
Trên đó xuất hiện một bản sao hồ sơ tài chính.
“Từ mười một năm trước, có một công ty ở nước ngoài liên tục nhận tiền từ các công ty con của Tạ thị.”
“Mỗi năm khoảng hai mươi tỷ tệ.”