Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 14



Tôi nhìn màn hình.

Sau đó chậm rãi bật cười.

“Hay thật.”

Bố tôi nhìn tôi.

“Dao Dao?”

Tôi mỉm cười.

“Chú Minh Triết muốn tiền?”

“Vậy con sẽ cho chú ấy một cơ hội.”

Tạ Cảnh Hoài cau mày.

“Em định làm gì?”

Tôi đóng máy tính.

“Cho chú ấy tự tay ký vào bản án của mình.”

TÔI DÙNG MƯỜI NGHÌN TỶ TỆ ĐỂ GIĂNG BẪY

Ba ngày sau, tôi công bố một thông tin khiến cả giới tài chính chấn động.

Tạ Thanh Dao, người thừa kế vừa trở về của Tạ thị, quyết định từ bỏ quyền quản lý quỹ tín thác ba nghìn tỷ tệ.

Tin tức lập tức leo lên đầu các bảng xếp hạng.

Các chuyên gia tài chính tranh nhau phân tích.

Có người nói tôi không đủ năng lực.

Có người cho rằng tôi bị gia đình gây áp lực.

Cũng có người nghi ngờ tôi đã phát hiện quỹ tín thác có vấn đề.

Nhưng không ai biết rằng, tôi đang ngồi trong phòng ngủ, ăn bánh ngọt bằng chiếc thìa kim cương.

Tạ Cảnh Hoài bước vào.

“Thanh Dao.”

“Tin tức đã lan ra rồi.”

Tôi gật đầu.

“Chú Minh Triết có phản ứng gì?”

Anh đáp:

“Ông ta đã liên lạc với luật sư của quỹ tín thác.”

Tôi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Anh nhíu mày.

“Em thật sự định từ bỏ quyền thừa kế?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ sao?”

Anh im lặng.

Tôi thở dài.

“Anh trai.”

“Em có thể không biết điều hành doanh nghiệp.”

“Nhưng em không ngu.”

Anh cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Em chỉ tuyên bố từ bỏ quyền quản lý.”

“Chứ không phải quyền sở hữu.”

“Muốn tiếp quản, chú ấy phải chứng minh mình đủ tư cách.”

“Và muốn chứng minh điều đó…”

Tôi mỉm cười.

“Chú ấy phải công khai toàn bộ hồ sơ tài chính.”

Tạ Cảnh Hoài lập tức hiểu.

“Em muốn ông ta tự đưa chứng cứ ra?”

“Đúng.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Nhưng chưa đủ.”

Anh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Chúng ta còn phải khiến chú ấy tin rằng mình đã thắng.”

Một tuần sau, Tạ Minh Triết tổ chức họp báo.

Ông ta tuyên bố đã được hội đồng quản lý quỹ tín thác đề cử làm người điều hành tạm thời.

Trong buổi họp báo, ông ta còn giả vờ đau lòng.

“Thanh Dao còn quá trẻ.”

“Là trưởng bối, tôi có trách nhiệm bảo vệ tài sản gia đình.”

Tôi ngồi trước màn hình, bật cười.

Chương 12

Bố hỏi:

“Con cười gì?”

Tôi chỉ vào màn hình.

“Bố nhìn chú ấy đi.”

“Diễn còn hay hơn Nhược Vy.”

Bố lạnh mặt.

“Đúng là cha nào con nấy.”

Tôi khựng lại.

“Bố.”

Ông quay sang.

“Ừ?”

“Chú ấy là em trai bố.”

Bố: “…”

Mẹ tôi bật cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, bầu không khí trong nhà nhẹ nhõm hơn.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Thanh Dao.

Chú biết cháu đang làm gì.

Nhưng cháu đã quên một chuyện.

Chú có thể khiến cháu biến mất lần thứ hai.

Tôi nhìn tin nhắn.

Sau đó chậm rãi trả lời.

Chú à.

Lần này nhớ thuê xe đắt một chút.

Cháu không muốn chết vì ghế da nhân tạo.

Đầu dây bên kia im lặng.

Mười phút sau, Tạ Minh Triết gọi điện.

Giọng ông ta lạnh như băng.

“Thanh Dao.”

“Cháu thật sự muốn đối đầu với chú?”

Tôi mỉm cười.

“Không ạ.”

Ông ta khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Cháu chỉ muốn lấy lại tiền.”

“Tiền gì?”

“Sáu trăm tỷ tệ.”

Đầu dây bên kia lập tức im phăng phắc.

Tôi chậm rãi nói:

“Chú có ba ngày.”

“Sau ba ngày, nếu tiền chưa trở về…”

Tôi ngừng một chút.

“Cháu sẽ khiến chú hiểu thế nào là phá sản.”

Tạ Minh Triết bật cười lạnh.

“Cháu nghĩ mình có thể làm được?”

Tôi đáp:

“Cháu không biết.”

“Nhưng cháu có mười nghìn tỷ tệ để thử.”

Ông ta lập tức cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Mỉm cười.

Cá đã mắc câu.

NGÀY TẠ MINH TRIẾT PHẢN CÔNG

Ngày thứ ba, Tạ Minh Triết ra tay.

Hàng loạt công ty con của Tạ thị đồng loạt bị bán tháo cổ phiếu.

Các ngân hàng đối tác nhận được thông tin về những khoản nợ khổng lồ.

Một số dự án quốc tế bị đình chỉ.

Thị trường bắt đầu hoảng loạn.

Chỉ trong một buổi sáng, giá trị vốn hóa của Tạ thị bốc hơi hàng trăm tỷ tệ.

Tạ Cảnh Hoài lao vào phòng tôi.

“Thanh Dao!”

“Có chuyện lớn rồi!”

Tôi đang ngồi ăn sáng.

“Anh bình tĩnh.”

“Bình tĩnh sao được?”

“Chú Minh Triết đang cố khiến tập đoàn sụp đổ!”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Anh sững người.

“Em biết?”

“Đúng.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Em còn biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi như nhìn quái vật.

Tôi mỉm cười.

“Anh có muốn xem không?”

Tôi mở màn hình máy tính.

Trên đó là một danh sách các tài khoản giao dịch.

“Đây là những quỹ đầu tư đang bán tháo cổ phiếu Tạ thị.”

“Chúng đều có liên hệ với chú Minh Triết.”

Anh lập tức hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...