Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 15



“Ông ấy muốn ép giá cổ phiếu xuống rồi mua lại?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Sau đó dùng quyền biểu quyết để kiểm soát tập đoàn.”

Anh nghiến răng.

“Đồ khốn!”

Tôi bình thản đáp:

“Đừng nóng.”

“Em đã chuẩn bị rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Chuẩn bị gì?”

Tôi chỉ vào màn hình.

“Tiền.”

Tạ Cảnh Hoài: “…”

Tôi mỉm cười.

“Rất nhiều tiền.”

Ngay trong buổi chiều, một nhóm quỹ đầu tư độc lập bắt đầu mua vào cổ phiếu Tạ thị.

Giá cổ phiếu dần ổn định.

Tạ Minh Triết lập tức tăng cường bán tháo.

Nhưng càng bán, càng có người mua.

Đến cuối ngày, các quỹ do ông ta kiểm soát đã bán ra lượng cổ phiếu trị giá hơn một trăm tỷ tệ.

Trong khi đó, bên mua vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tạ Minh Triết bắt đầu hoảng.

Ông ta gọi điện cho người phụ trách giao dịch.

“Ai đang mua?”

Đầu dây bên kia đáp:

“Chúng tôi chưa xác định được.”

“Lập tức điều tra!”

Một tiếng sau, câu trả lời được gửi đến.

Người mua cuối cùng là một công ty đầu tư thuộc quỹ tín thác quốc tế của Tạ Hoài Sơn.

Tạ Minh Triết đập vỡ điện thoại.

Còn tôi đang ngồi trong phòng khách, vui vẻ xem báo cáo.

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Em mua hết rồi?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy còn bao nhiêu?”

Tôi nhìn màn hình.

“Còn khoảng ba mươi tỷ tệ cổ phiếu.”

Anh thở phào.

Tôi bổ sung:

“Em đang chờ chú ấy bán tiếp.”

Tạ Cảnh Hoài: “…”

Anh nhìn tôi một lúc.

Sau đó chân thành nói:

“Thanh Dao.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vì chuyện gì?”

“Vì ngày đầu tiên em trở về, anh đã không tin em.”

Tôi im lặng.

Anh cúi đầu.

“Anh đã sống cùng Nhược Vy mười một năm.”

“Anh nghĩ mình hiểu con bé.”

“Nhưng anh đã sai.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Anh có biết vì sao em không giận anh lâu không?”

Anh lắc đầu.

Tôi đáp:

“Vì em biết anh thật sự yêu thương em.”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Chỉ là anh đã đặt lòng tin sai chỗ.”

“Nhưng anh trai.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em không muốn chuyện ấy xảy ra lần thứ hai.”

Tạ Cảnh Hoài gật đầu.

“Anh hứa.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy tốt.”

Sau đó tôi chìa tay.

Anh ngẩn người.

“Gì vậy?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Quà xin lỗi.”

Anh: “…”

Tôi bổ sung:

“Chiếc đồng hồ ba mươi triệu tệ hôm trước khá đẹp.”

Tạ Cảnh Hoài bật cười.

“Cho em.”

Tôi lập tức vui vẻ.

Đúng là anh trai ruột.

Biết điều hơn nhiều rồi.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.

Bởi ngay tối hôm đó, một tin tức khẩn cấp được gửi đến.

Chương 13

Tạ Minh Triết đã biến mất.

Và cùng lúc ấy, viện trưởng Lâm Tú Anh bị bắt cóc.

LẦN ĐẦU TIÊN, TÔI CHỌN MỘT NGƯỜI THAY VÌ TIỀN

Khi nghe tin viện trưởng mất tích, tôi lập tức đứng bật dậy.

Chiếc thìa kim cương rơi xuống đất.

Tôi không buồn nhặt.

Bố tôi vội hỏi:

“Dao Dao, con sao vậy?”

Tôi run giọng:

“Viện trưởng…”

“Bà ấy bị bắt cóc.”

Bố lập tức gọi đội an ninh.

Mười phút sau, một đoạn video được gửi đến điện thoại tôi.

Trong video, viện trưởng Lâm Tú Anh bị trói trên ghế.

Gương mặt bà tái nhợt.

Tạ Minh Triết đứng bên cạnh.

Ông ta nhìn thẳng vào camera.

“Thanh Dao.”

“Chú biết cháu rất thông minh.”

“Nhưng cháu có một điểm yếu.”

Ông ta đặt tay lên vai viện trưởng.

“Người phụ nữ này.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Tạ Minh Triết tiếp tục:

“Bà ta đã nuôi cháu mười một năm.”

“Cháu coi bà ta như mẹ.”

“Vậy chú muốn xem…”

Ông ta mỉm cười.

“Trong mắt cháu, bà ta đáng giá bao nhiêu.”

Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

MƯỜI NGHÌN TỶ TỆ.

Tôi chết lặng.

Tạ Minh Triết nói:

“Chuyển toàn bộ quyền kiểm soát quỹ tín thác cho chú.”

“Đổi lại, chú sẽ thả bà ta.”

“Cháu có sáu tiếng.”

Video kết thúc.

Cả phòng khách im phăng phắc.

Bố tôi lập tức nói:

“Dao Dao, đừng lo.”

“Bố sẽ cứu bà ấy.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một hình ảnh.

Mười một năm trước.

Tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong trại trẻ mồ côi.

Cơ thể co giật vì dị ứng.

Viện trưởng ôm tôi chạy khắp nơi tìm bác sĩ.

Khi không ai chịu nhận chữa trị, bà đã quỳ xuống trước cửa bệnh viện.

Bà bán chiếc nhẫn cưới.

Bán cả căn nhà nhỏ.

Bán những món đồ quý giá nhất.

Chỉ để mua cho tôi một chiếc vòng kim cương đủ giúp tôi sống.

Có một lần, tôi hỏi bà:

“Viện trưởng, sao bà không bỏ con đi?”

Bà xoa đầu tôi.

“Vì con là con của bà.”

Tôi nói:

“Nhưng con rất tốn tiền.”

Bà bật cười.

“Con gái ngốc.”

“Con người đâu phải món hàng để tính giá.”

Khi ấy, tôi không hiểu.

Tôi chỉ nghĩ bà nghèo quá nên mới nói vậy.

Bây giờ tôi hiểu rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bố.

“Bố.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...