Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 21
Tôi vẫn rất giàu.
Rất, rất giàu.
Tài sản tăng trưởng đến mức mỗi lần xem báo cáo, tôi đều cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Nhưng tôi không còn bị tiền bạc điều khiển.
Tôi có thể mặc một chiếc váy vài trăm tệ nếu thích.
Có thể ăn một bát mì mười lăm tệ.
Có thể ngồi xe buýt.
Có thể mua một món đồ giảm giá mà không cần gọi xe cấp cứu.
Tất nhiên, tôi vẫn thích kim cương.
Đặc biệt là kim cương lớn.
Bởi vì sở thích và bệnh tật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Một ngày nọ, tôi nhận được một bưu kiện.
Người gửi không rõ.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Tôi mở ra.
Một đồng xu cũ nằm bên trong.
Kèm theo một tờ giấy.
Thanh Dao.
Đây là đồng xu cuối cùng ông nội con giữ lại sau khi dùng toàn bộ tài sản cứu một người xa lạ.
Ông từng nói với bà rằng, đây là món đồ quý giá nhất đời mình.
Bà hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu.
Không có chữ ký.
Nhưng tôi biết.
Đây là món quà cuối cùng bà nội để lại.
Tôi cầm đồng xu lên.
Nó đã cũ.
Bề mặt trầy xước.
Giá trị trên thị trường có lẽ chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng tôi lại cảm thấy nó nặng hơn bất kỳ viên kim cương nào mình từng sở hữu.
Tôi đặt đồng xu vào một chiếc hộp kính.
Sau đó yêu cầu quản gia mang đến phòng trưng bày.
Ông hỏi:
“Tiểu thư, cô muốn đặt nó ở đâu?”
Tôi chỉ vào vị trí trung tâm.
“Nơi đẹp nhất.”
Quản gia ngạc nhiên.
“Nhưng chỗ đó đang trưng bày viên kim cương trị giá tám trăm triệu tệ.”
Tôi mỉm cười.
“Chuyển viên kim cương sang bên cạnh.”
Ông gật đầu.
“Vâng.”
Một lúc sau, ông lại hỏi:
“Tiểu thư, chúng ta nên ghi giá trị của đồng xu này là bao nhiêu?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Không cần ghi giá.”
Quản gia sững người.
“Vì sao ạ?”
Tôi nhìn đồng xu.
Mỉm cười.
“Bởi vì nó là thứ không thể định giá.”
Chiều hôm ấy, bố tôi bước vào phòng trưng bày.
Ông nhìn đồng xu.
Sau đó nhìn tôi.
“Dao Dao.”
Tôi quay đầu.
“Bố?”
Ông mỉm cười.
“Con thật sự đã trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười.
“Bố.”
“Con có một câu hỏi.”
Ông gật đầu.
“Hỏi đi.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Nếu con muốn mua thêm một hòn đảo…”
Bố: “…”
Tôi tiếp tục:
“Và xây trên đó một bệnh viện quốc tế miễn phí…”
Ông lập tức mỉm cười.
“Bố đồng ý.”
Tôi vui vẻ ôm ông.
“Con biết bố là tốt nhất!”
Ông xoa đầu tôi.
“Nhưng Dao Dao.”
“Bố cũng có một điều muốn hỏi con.”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì ạ?”
Ông nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay tôi.
“Bây giờ con đã có tất cả.”
“Con còn muốn gì nữa không?”
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi mỉm cười.
“Có ạ.”
Bố lập tức hỏi:
“Muốn gì?”
Tôi nhìn ông.
“Con muốn bố mẹ sống thật lâu.”
“Muốn anh trai luôn khỏe mạnh.”
“Muốn viện trưởng và chú Trịnh được bình an.”
“Muốn những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi không phải chịu khổ.”
Tôi dừng một chút.
Sau đó bật cười.
“Và con muốn mỗi năm cả nhà đều cùng nhau ăn một bát mì mười lăm tệ.”
Bố tôi sững người.
Rồi ông bật cười.
“Được.”
“Bố hứa.”
Tôi nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Trong lòng bỗng nhớ đến Diêm Vương.
Không biết ông ta có còn đang tức giận vì tôi từ chối thần vị hay không.
Nhưng nếu được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn như vậy.
Bởi vì tôi đã từng sở hữu những món đồ đắt nhất thế giới.
Từng ngủ trên vàng.
Từng ăn bằng thìa kim cương.
Từng nghĩ rằng chỉ cần có đủ tiền, tôi sẽ không bao giờ phải sợ hãi.
Nhưng cuối cùng, thứ cứu mạng tôi không phải kim cương.
Không phải biệt thự.
Cũng không phải mười nghìn tỷ tệ.
Mà là một chiếc vòng chỉ đỏ cũ kỹ.
Một người cha chưa từng từ bỏ.
Một người mẹ đã chờ đợi suốt mười một năm.
Một người viện trưởng sẵn sàng bán đi tất cả để cứu tôi.
Và những người đã yêu thương tôi ngay cả khi tôi chẳng có gì.
Tôi từng hỏi Diêm Vương:
“Rốt cuộc thứ gì mới đủ đắt để cứu mạng thần?”
Bây giờ, tôi đã có câu trả lời.
Đó là tình yêu của những người sẵn sàng ở lại bên mình, ngay cả khi mình không còn đáng giá một đồng trong mắt thế gian.
Và nếu có ai hỏi tôi rằng, một người sở hữu mười nghìn tỷ tệ còn mong muốn điều gì?
Tôi sẽ mỉm cười trả lời:
“Tiền thì tôi có đủ rồi.”
“Bây giờ, tôi chỉ muốn những người mình yêu thương được sống thật lâu.”
HẾT.