Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 20
Lần này, tôi thật sự có thể sống như một người bình thường rồi.
NGÀY TÔI ĂN MỘT BÁT MÌ MƯỜI LĂM TỆ
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi ngồi dậy.
Nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay.
Sau đó chậm rãi bước xuống giường.
Không có cảm giác khó thở.
Không đau ngực.
Không nổi mẩn.
Tôi nhìn quanh.
Trên bàn có một chiếc cốc thủy tinh bình thường.
Tôi đưa tay cầm lấy.
Không có phản ứng.
Tôi sững sờ.
Sau đó lập tức chạy xuống tầng.
“Bố!”
“Bố!”
Bố tôi đang đọc báo.
Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức đứng dậy.
“Dao Dao, sao vậy?”
Tôi lao đến ôm ông.
“Bố!”
“Con khỏi bệnh rồi!”
Ông sững người.
“Cái gì?”
Tôi cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
“Bố nhìn này!”
“Con không sao!”
Bố lập tức biến sắc.
“Dao Dao! Đặt xuống!”
Tôi lắc đầu.
“Không!”
“Con thật sự không sao!”
Mẹ tôi nghe tiếng động cũng chạy đến.
Tạ Cảnh Hoài theo sau.
Tôi lập tức lấy một chiếc thìa inox bình thường.
Sau đó cầm một chiếc túi nhựa.
Rồi thử chạm vào chiếc ghế gỗ cũ của người giúp việc.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bật khóc.
Mẹ ôm chầm lấy tôi.
“Dao Dao!”
“Con thật sự khỏi rồi!”
Bố lập tức gọi bác sĩ.
Sau hàng loạt cuộc kiểm tra, kết quả cho thấy cơ thể tôi hoàn toàn bình thường.
Không còn phản ứng bất thường với những vật dụng giá thấp.
Không còn những cơn ngừng thở đột ngột.
Các bác sĩ kinh ngạc.
Không ai giải thích được.
Nhưng tôi biết.
Diêm Vương đã giữ lời.
Chiều hôm ấy, tôi đưa bố mẹ, anh trai, viện trưởng và chú Trịnh ra ngoài ăn.
Không phải nhà hàng năm sao.
Không phải khách sạn sang trọng.
Mà là một quán mì nhỏ nằm trong con hẻm cũ.
Đó là nơi viện trưởng từng đưa tôi đến khi còn nhỏ.
Ngày ấy, tôi không thể ăn mì ở đây.
Chỉ có thể ngồi nhìn những đứa trẻ khác ăn.
Viện trưởng từng hứa:
“Sau này nếu con khỏi bệnh, bà sẽ mua cho con một bát mì thật lớn.”
Hôm nay, lời hứa ấy cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa.
Bố tôi nhìn quanh, hơi lúng túng.
Tạ Cảnh Hoài cũng không biết nên đặt chiếc áo khoác đắt tiền ở đâu.
Tôi bật cười.
“Anh trai.”
Anh nhìn tôi.
“Gì?”
Tôi chỉ vào ghế.
“Ngồi đi.”
Anh cau mày.
“Chiếc ghế này…”
Tôi nghiêng đầu.
“Sao?”
Anh im lặng một chút.
Sau đó ngồi xuống.
Tôi mỉm cười.
“Thấy chưa?”
“Không chết được đâu.”
Anh bật cười.
Chủ quán mang ra sáu bát mì nóng hổi.
Mỗi bát mười lăm tệ.
Tôi nhìn bát mì trước mặt.
Sợi mì bình thường.
Nước dùng đơn giản.
Một ít thịt, vài cọng rau xanh.
Không có nguyên liệu quý hiếm.
Không có đầu bếp Michelin.
Không có bát đĩa dát vàng.
Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, tôi đột nhiên bật khóc.
Viện trưởng hoảng hốt.
“Dao Dao!”
“Không ngon sao con?”
Tôi lắc đầu.
“Ngon.”
Bà ngẩn người.
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Ngon lắm ạ.”
Bố tôi nhìn tôi.
Ánh mắt đỏ hoe.
Mẹ tôi cũng bật khóc.
Tạ Cảnh Hoài cúi đầu ăn mì, giả vờ không nhìn thấy.
Còn chú Trịnh thì bật cười.
“Tiểu thư.”
“Cô cuối cùng cũng biết ăn đồ bình dân rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chú Trịnh.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
“Nhưng lần sau cháu vẫn muốn ăn ở nhà hàng đắt tiền.”
Cả bàn: “…”
Tôi bật cười.
“Khỏi bệnh không có nghĩa là cháu phải từ bỏ sở thích!”
Bố tôi lập tức gật đầu.
“Đúng!”
“Con gái bố thích gì thì cứ mua!”
Mẹ tôi lắc đầu.
“Anh lại chiều con rồi.”
Bố nghiêm túc đáp:
“Con bé đã chịu khổ mười một năm.”
“Anh chiều thêm một trăm năm cũng chưa đủ.”
Tôi nhìn mọi người.
Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hóa ra hạnh phúc không phải là sở hữu bao nhiêu tiền.
Mà là có người cùng mình tiêu những đồng tiền ấy.
Có người cùng ăn một bát mì.
Có người sẵn sàng ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ chỉ để nhìn mình cười.
Và có người dù mình chẳng còn đồng nào, vẫn sẽ nắm tay mình.
KẾT THÚC: THỨ ĐẮT NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI
Năm năm sau.
Tôi hai mươi lăm tuổi.
Quỹ tín thác Tạ thị đã xây dựng hàng trăm bệnh viện và trường học tại nhiều quốc gia.
Hàng chục nghìn trẻ em được hỗ trợ điều trị.
Những chương trình học bổng dành cho trẻ mồ côi cũng được mở rộng.
Chương 18
Viện trưởng Lâm Tú Anh trở thành người phụ trách danh dự của quỹ hỗ trợ trẻ em.
Chú Trịnh Đức Hải sau khi hoàn thành việc hợp tác điều tra và chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi sai trái trong quá khứ, đã trở về sống gần em gái.
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Tạ Cảnh Hoài tiếp quản phần lớn hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
Còn tôi?