tôi mang năng lực
Chương 1
========================================
Chương 1
Tôi sinh ra đã mang một thứ năng lực kỳ quái.
Bất cứ lời chúc nào tôi nói ra bằng cả tấm lòng, dù tốt đẹp hay độc địa, cuối cùng đều sẽ trở thành sự thật.
Năm tám tuổi, tôi chúc người cha nghiện cờ bạc của mình cả đời không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.
Ba ngày sau, ông ta trúng số độc đắc.
Nhưng chưa kịp nhận tiền, ông đã gặp tai nạn, nằm bất động trên giường bệnh suốt mười bảy năm.
Tiền bồi thường đủ để ông sống đến cuối đời.
Quả thật không cần lo chuyện tiền bạc nữa.
Từ đó, tôi hiểu một điều.
Ông trời có thể thực hiện lời chúc của tôi, nhưng chưa bao giờ hứa sẽ thực hiện nó theo cách người ta mong muốn.
Vì vậy, suốt hai mươi năm qua, tôi luôn sống như một người câm.
Cho đến đêm trước ngày cưới.
Tôi phát hiện vị hôn phu của mình đang ôm một người phụ nữ khác trong căn biệt thự tân hôn.
Người phụ nữ ấy không phải ai xa lạ.
Cô ta là em gái kết nghĩa mà tôi đã nuôi dưỡng suốt sáu năm.
Cũng chính là người từng quỳ trước mặt tôi, khóc lóc nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ phản bội chị gái.
Khi bị bắt gặp, cô ta chẳng những không sợ hãi mà còn cố tình kéo chiếc chăn lụa xuống, để lộ những dấu vết mập mờ trên cổ.
“Chị Hạ, em xin lỗi.”
“Em biết ngày mai chị và anh Dịch Thần kết hôn, nhưng anh ấy nói muốn thử xem chiếc giường cưới có thoải mái không.”
Chăm sóc tóc
Cô ta ngượng ngùng cúi đầu.
“Em không ngờ anh ấy lại thích đến thế.”
Vị hôn phu của tôi, Tống Dịch Thần, chỉ lạnh nhạt khoác áo ngủ lên người.
“Em đến đúng lúc đấy.”
“Có chuyện này anh định nói với em sau hôn lễ.”
“Thanh Dao đang mang thai.”
Tôi đứng yên.
Hắn nhìn tôi, bình thản nói tiếp:
“Đứa bé là con anh.”
“Nhưng em cứ yên tâm, vị trí Tống phu nhân vẫn là của em.”
con người Ủng hộ cộng đồng
“Chỉ cần em biết điều, sau này đứa bé sẽ gọi em là mẹ.”
Tôi nhìn hai con người trước mặt.
Đột nhiên bật cười.
Tống Dịch Thần cau mày.
“Em cười cái gì?”
Tôi bước tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Bạch Thanh Dao.
“Có thai rồi sao?”
Cô ta cảnh giác nhìn tôi.
Tôi dịu dàng nói:
“Vậy chị chúc em từ nay về sau, mỗi lần mang thai đều mẹ tròn con vuông.”
“Chúc em sinh đủ chín người con trai.”
“Chúc chín đứa trẻ ấy, đứa nào cũng giống cha chúng như đúc.”
Bạch Thanh Dao sững người.
Sau đó, niềm vui không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô ta.
“Chị… chị thật sự chúc phúc cho em sao?”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên.”
Rồi quay sang Tống Dịch Thần.
“Còn anh.”
“Em chúc anh cả đời không bao giờ thiếu tiền nuôi con.”
“Chúc anh và Thanh Dao sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể bỏ rơi người còn lại.”
Tống Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tưởng tôi đã chấp nhận.
Thậm chí còn mỉm cười, định đưa tay ôm tôi.
Nhưng hắn không biết.
Lời chúc một khi đã ứng nghiệm, ngay cả cái ch/ết cũng chưa chắc giúp người ta thoát khỏi.
Và chín đứa con trai mà tôi vừa chúc phúc…
Sẽ là cơn ác mộng kéo dài suốt phần đời còn lại của bọn họ.
1
Tôi tên Hạ Vãn Chi.
Hai mươi bảy tuổi.
Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ thị.
Năm mười chín tuổi, sau khi mẹ qua đời, tôi tiếp quản một phần tài sản gia đình.
Cũng chính năm ấy, tôi gặp Tống Dịch Thần.
Khi đó hắn chỉ là một sinh viên nghèo, phải làm thêm ba công việc để đóng học phí.
Tôi thích sự kiên trì của hắn.
Cho hắn cơ hội thực tập ở công ty.
Sau đó, từng bước nâng đỡ hắn lên vị trí tổng giám đốc.
Tám năm bên nhau, tôi đã trao cho hắn gần như mọi thứ.
Tiền bạc.
Địa vị.
Danh tiếng.
Ngay cả quyền điều hành một công ty con trị giá hàng tỷ cũng giao vào tay hắn.
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai có thể phản bội mình, ngoại trừ Tống Dịch Thần.
Không ngờ người đầu tiên đâm dao vào lưng tôi lại chính là hắn.
Còn Bạch Thanh Dao?
Sáu năm trước, tôi gặp cô ta trong một chương trình hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Khi ấy, cô ta mặc chiếc áo khoác cũ bạc màu, đứng dưới mưa suốt hai tiếng chỉ để xin một suất học bổng.
Tôi thương hại.
Đưa cô ta về nhà.
Chu cấp tiền học.
Cho cô ta một công việc.
Thậm chí còn nhận cô ta làm em gái kết nghĩa.
Ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cô ta ôm tôi khóc.
“Chị Vãn Chi, chị là người thân duy nhất của em.”