tôi mang năng lực

Chương 2



“Nếu có một ngày em phản bội chị, em sẽ không xứng đáng được làm người.”

Tôi còn nhớ mình đã cười, xoa đầu cô ta.

“Đừng nói những lời nặng nề như vậy.”

Bây giờ nghĩ lại, thật may khi ấy tôi không thuận miệng chúc cô ta được như ý nguyện.

Nếu không, e rằng cô ta đã chẳng còn cơ hội đứng trước mặt tôi hôm nay.

Tống Dịch Thần thấy tôi không nổi giận, liền tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

Hắn kéo Bạch Thanh Dao vào lòng, thản nhiên nói:

“Vãn Chi, em luôn là người hiểu chuyện.”

“Anh biết chuyện này khiến em khó chịu.”

“Nhưng Thanh Dao còn trẻ, lại đang mang thai. Em đừng làm khó cô ấy.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình.

Đó là nhẫn đính hôn hắn tặng tôi ba năm trước.

Giá thị trường gần hai triệu.

Nhưng tiền mua nhẫn lại được rút từ tài khoản của tôi.

Tôi tháo nhẫn.

Đặt lên bàn.

“Ngày mai không cần tổ chức hôn lễ nữa.”

Nụ cười trên mặt Tống Dịch Thần lập tức biến mất.

“Em nói gì?”

“Tôi nói, hôn lễ hủy bỏ.”

Hắn bật cười khinh thường.

“Hạ Vãn Chi, em đừng trẻ con nữa.”

“Thiệp mời đã gửi đi.”

“Khách sạn đã đặt.”

“Ngày mai còn có hàng chục đối tác quan trọng tham dự.”

“Em muốn cả nhà họ Tống mất mặt sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Nhà họ Tống có mặt mũi gì mà mất?”

Sắc mặt hắn lập tức tái xanh.

Bạch Thanh Dao vội vàng lên tiếng:

“Chị, chị đừng nói anh ấy như vậy.”

“Anh Dịch Thần cũng có lòng tự trọng mà.”

Tôi quay sang cô ta.

“Vậy sao?”

“Thế cô có biết chiếc biệt thự này đứng tên ai không?”

Cô ta im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Đứng tên tôi.”

“Chiếc giường các người vừa nằm cũng do tôi mua.”

“Ngay cả bộ váy cô đang mặc, hình như cũng là món quà sinh nhật tôi tặng cô năm ngoái.”

Mặt Bạch Thanh Dao đỏ bừng.

Tống Dịch Thần đập mạnh tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

“Em có cần phải dùng tiền bạc để sỉ nhục người khác không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy từ ngày mai, hai người tự kiếm tiền mà sống.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của Tống Dịch Thần.

“Hạ Vãn Chi!”

“Em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong anh quay lại cầu xin!”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Chúc anh giữ được lời.”

2

Sáng hôm sau.

Điện thoại tôi nhận được hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ.

Bốn mươi ba tin nhắn từ mẹ Tống Dịch Thần.

Hai mươi sáu tin nhắn từ cha hắn.

Và một đoạn ghi âm dài gần mười phút.

Trong đoạn ghi âm, mẹ hắn khóc lóc trách móc:

“Vãn Chi, bác thật không ngờ cháu lại là người ích kỷ như vậy!”

“Dịch Thần chỉ phạm một sai lầm nhỏ!”

← Chương trước

Chương 2

“Đàn ông thành đạt, có ai không từng vướng vào chuyện phụ nữ?”

“Huống hồ Thanh Dao còn mang thai.”

“Cháu cũng là phụ nữ, sao lại không có chút lòng thương người?”

Tôi vừa uống cà phê vừa nghe.

Nghe đến câu cuối, suýt nữa bật cười.

Mẹ Tống Dịch Thần vốn không thích tôi.

Bà ta luôn cho rằng phụ nữ quá giàu có sẽ khiến đàn ông mất đi thể diện.

Nhưng mỗi tháng, bà ta vẫn đều đặn nhận năm mươi nghìn tiền sinh hoạt từ tôi.

Chiếc vòng ngọc trên tay bà ta cũng do tôi mua.

Căn nhà dưỡng lão cao cấp của cha hắn cũng do tôi thanh toán.

Vậy mà bây giờ, bà ta lại muốn tôi rộng lượng nuôi cả con riêng của con trai mình.

Tôi mở nhóm chat gia đình.

Tin nhắn mới nhất là của mẹ hắn.

“Hạ Vãn Chi, mười một giờ hôn lễ bắt đầu.”

“Nếu hôm nay cô không xuất hiện, sau này đừng trách nhà họ Tống không nhận cô làm con dâu!”

Tôi trả lời đúng bốn chữ.

【Tôi sẽ đến.】

Ngay lập tức, Tống Dịch Thần gọi tới.

Giọng hắn dịu dàng hơn hẳn tối qua.

toán

“Anh biết em không nỡ bỏ anh mà.”

“Vãn Chi, sau hôn lễ anh sẽ đưa em đi du lịch.”

“Còn chuyện Thanh Dao, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Tôi hỏi:

“Cô ta cũng ở khách sạn sao?”

Hắn khựng lại.

“Ừ… cô ấy muốn đến chúc phúc cho chúng ta.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

“Nhớ bảo cô ta ăn mặc thật đẹp.”

“Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất đời cô ta.”

Hắn không nghe ra điều bất thường.

Chỉ vui vẻ đáp:

“Anh biết em luôn rộng lượng.”

Cúp máy.

Tôi gọi cho luật sư riêng.

“Anh Lâm, chuẩn bị giúp tôi ba thứ.”

“Thứ nhất, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Tống Dịch Thần.”

“Thứ hai, toàn bộ chứng cứ hắn biển thủ tài sản công ty.”

“Thứ ba…”

Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ đặt trên bàn.

Bên trong là bản di chúc mẹ để lại.

“Bản sao thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...