tôi mang năng lực

Chương 27



Nó chỉ là một món quà quá lớn.

giường

Lớn đến mức người sở hữu phải học cách trở nên xứng đáng.

Tôi ôm Niệm An.

Nhẹ nhàng hôn lên trán con.

“Con gái.”

“Mẹ sẽ dạy con.”

“Dạy con cách yêu thương.”

“Dạy con cách chịu trách nhiệm.”

“Và dạy con rằng không phải mọi điều ước đều cần trở thành sự thật.”

Niệm An gật đầu.

Rồi ngáp một cái thật dài.

“Mẹ ơi.”

“Dạ?”

“Vậy con có thể ước ngày mai được ăn bánh kem không?”

Tôi bật cười.

“Không cần ước.”

“Mẹ sẽ mua cho con.”

Con bé reo lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Nó ôm cổ tôi.

“Mẹ là tốt nhất!”

Tôi cười.

Bế con trở lại phòng ngủ.

Giang Tự Hành đi theo.

Mẹ từ ngoài vườn bước vào.

Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười.

Tôi đặt Niệm An xuống giường.

Kéo chăn cho con.

Con bé nắm tay tôi.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con chúc mẹ ngủ ngon.”

Tôi nhìn con.

Lần này, tôi không sợ.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn con.”

“Nhưng mẹ không cần lời chúc ấy để ngủ ngon.”

Niệm An ngơ ngác.

“Tại sao ạ?”

Tôi cúi xuống.

Hôn lên trán con.

“Bởi mẹ biết khi thức dậy, những người mẹ yêu thương vẫn sẽ ở đây.”

Con bé mỉm cười.

Nhắm mắt.

Tôi tắt đèn.

Bước ra ngoài.

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

Không mơ thấy những lời nguyền.

Không mơ thấy những kẻ phản bội.

Không mơ thấy chín chiếc nôi trẻ em.

Cũng không mơ thấy chiếc vòng ngọc đỏ.

Tôi chỉ mơ thấy mình năm tám tuổi.

Đứng dưới gốc cây hòe già.

Mẹ quỳ trước mặt.

Nắm chặt hai bàn tay nhỏ của tôi.

Bà hỏi:

“Vãn Chi.”

“Nếu con có thể thực hiện một điều ước, con sẽ ước gì?”

Cô bé tám tuổi suy nghĩ rất lâu.

Rồi mỉm cười.

“Con ước mọi người đều được hạnh phúc.”

Mẹ nhìn tôi.

Không trả lời ngay.

Sau đó bà nhẹ nhàng nói:

“Vậy con phải nhớ.”

“Hạnh phúc không phải thứ có thể ban phát.”

“Nó là thứ mỗi người phải tự mình tìm thấy.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn mẹ.

“Vậy con phải làm sao?”

Bà mỉm cười.

“Con chỉ cần sống tử tế.”

“Yêu thương chân thành.”

“Và đừng để lòng tham biến điều tốt đẹp thành tai họa.”

Tôi gật đầu.

Trong giấc mơ, gió thổi qua.

Những cánh hoa hòe trắng rơi xuống.

Mẹ nắm tay tôi.

Dẫn tôi đi về phía ánh sáng.

Tôi không còn sợ.

Bởi cuối cùng tôi đã hiểu.

Lời chúc mạnh nhất trên đời không phải lời chúc khiến người khác không thể rời xa.

Cũng không phải lời chúc khiến tiền bạc không bao giờ cạn.

Càng không phải lời chúc có thể quyết định sinh tử.

Mà là lời chúc khiến một người đủ can đảm sống cuộc đời của chính mình.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, tôi mở mắt.

Giang Tự Hành vẫn ngủ bên cạnh.

Niệm An đang ôm gấu bông trong chiếc giường nhỏ.

Ngoài vườn, mẹ đã thức dậy từ sớm.

Tôi bước ra ban công.

Hít một hơi thật sâu.

Biển xanh trải dài trước mắt.

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời.

Tôi mỉm cười.

Không nói một lời chúc nào.

Chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng phủ lên mặt biển.

Bởi lần đầu tiên trong đời, tôi không cần tương lai phải nghe lời mình.

Tôi chỉ cần được sống trong nó.

Và thế là đủ.

Chương trước
Loading...