tôi mang năng lực

Chương 26



“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Nghĩ về quá khứ.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Có buồn không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không còn nữa.”

Anh nắm tay tôi.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Tự Hành.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày em thật sự có thể khiến mọi lời chúc thành hiện thực, anh muốn em chúc gì cho anh?”

Anh suy nghĩ rất lâu.

Rồi bật cười.

“Không cần.”

Tôi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Anh nhìn tôi.

“Vì anh đã có điều mình muốn.”

Tôi mỉm cười.

“Điều gì?”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Là em.”

Tôi bật cười.

“Anh không sợ một ngày em thay đổi sao?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vì nếu em thay đổi, anh sẽ học cách hiểu em.”

“Còn nếu chúng ta thật sự không thể đi cùng nhau, anh vẫn mong em hạnh phúc.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu sau mới nói:

“Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười.

“Vì chuyện gì?”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Vì đã không bắt em phải hứa mãi mãi.”

Anh siết chặt tay tôi.

“Không cần hứa.”

“Ngày mai chúng ta lại chọn nhau.”

Tôi nhìn ra biển.

Ánh trăng trải dài trên mặt nước.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến người mẹ đã mất rồi trở về.

Nhớ đến người cha từng vì lòng tham mà đánh mất mười bảy năm.

Nhớ đến Tống Dịch Thần.

Bạch Thanh Dao.

Hạ Minh Tâm.

Và chín đứa trẻ từng xuất hiện trong một lời chúc đầy giận dữ.

Tôi không còn căm ghét họ.

Cũng không muốn quay lại thay đổi bất cứ điều gì.

Bởi chính những đau khổ ấy đã dạy tôi hiểu giá trị của sự lựa chọn.

Tôi nhắm mắt.

Trong lòng thầm nghĩ.

Nếu thật sự có một vị thần đang lắng nghe…

Xin đừng thực hiện mọi điều tôi mong muốn.

Hãy để tôi tự mình cố gắng.

Tự mình yêu thương.

Tự mình chịu trách nhiệm.

Và tự mình sống một cuộc đời không hối tiếc.

Gió biển thổi qua.

Không có phép màu nào xảy ra.

Nhưng khi mở mắt, tôi nhìn thấy Giang Tự Hành vẫn đang ngồi bên cạnh.

Trong phòng, con gái ngủ say.

Ngoài vườn, mẹ đang tưới những chậu hoa hòe trắng dưới ánh đèn.

Tôi bỗng bật cười.

Hóa ra, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi chưa từng là năng lực khiến lời chúc thành sự thật.

Mà là sau tất cả những mất mát, phản bội và đau thương, tôi vẫn còn khả năng yêu thương một người mà không muốn chiếm hữu họ.

Vẫn có thể tin tưởng mà không cần kiểm soát.

Vẫn có thể hy vọng mà không cần ép buộc tương lai.

Và vẫn có thể mỉm cười khi cuộc đời không diễn ra đúng như ý mình.

Tôi quay sang chồng.

Nhẹ nhàng nói:

“Ngày mai chúng ta đưa Niệm An đi ngắm bình minh nhé?”

Anh mỉm cười.

“Được.”

Tôi hỏi:

“Anh không cần xem lịch sao?”

Anh bật cười.

“Anh sẽ sắp xếp.”

Tôi nhìn anh.

“Lỡ ngày mai trời mưa thì sao?”

Anh suy nghĩ.

Rồi đáp:

“Vậy chúng ta ngắm mưa.”

Tôi bật cười.

“Lỡ trời có bão?”

“Thì ở nhà.”

“Lỡ không nhìn thấy mặt trời?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Vãn Chi.”

“Không nhìn thấy mặt trời không có nghĩa là mặt trời biến mất.”

Tôi sững người.

Rồi chậm rãi mỉm cười.

Đúng vậy.

Có những thứ không cần phải nắm chặt mới thuộc về mình.

Có những người không cần bị trói buộc vẫn sẽ lựa chọn ở lại.

Và có những hạnh phúc không cần lời chúc vẫn có thể trở thành sự thật.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Chương 24

Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ nhẹ.

Đêm rất yên bình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không sợ ngày mai.

Bởi dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không dùng một lời chúc để trốn tránh.

Tôi sẽ tự mình bước tiếp.

Và lần này, mỗi bước đi đều là lựa chọn của chính tôi.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng dậy, từ phòng ngủ bỗng vang lên giọng nói non nớt của Niệm An.

“Mẹ ơi!”

Tôi lập tức quay đầu.

Con bé đang đứng ở cửa.

Ôm con gấu bông.

Đôi mắt còn ngái ngủ.

Tôi bước tới.

“Sao con chưa ngủ?”

Nó dụi mắt.

“Con mơ thấy một bà cụ.”

Tôi khựng lại.

“Bà cụ nào?”

Con bé suy nghĩ.

Rồi đáp:

“Bà mặc áo trắng.”

“Tóc dài.”

“Bà nói con có một món quà.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

“Bà nói gì nữa?”

Niệm An ngẩng đầu.

Đôi mắt trong veo.

“Bà nói…”

“Con không cần sợ lời chúc.”

“Chỉ cần nhớ một điều.”

Tôi cúi xuống.

“Điều gì?”

Con bé mỉm cười.

“Đừng dùng phép màu để lấy đi hạnh phúc của người khác.”

Tôi đứng bất động.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Ngoài vườn, những bông hoa hòe trắng đồng loạt rung rinh.

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà đang đứng dưới gốc cây.

Ánh mắt dịu dàng.

Trên môi là nụ cười rất nhẹ.

Tôi bỗng hiểu.

Có lẽ năng lực ấy chưa từng là một lời nguyền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...