tôi mang năng lực
Chương 6
Tôi cúi xuống nhìn cô ta.
“Thanh Dao.”
“Cô còn nhớ ngày tôi nhận cô làm em gái không?”
Cô ta gật đầu liên tục.
Tôi hỏi:
pháp luật
“Ngày ấy cô đã nói gì?”
Cô ta khóc nức nở.
“Em nói… nếu phản bội chị, em sẽ không xứng đáng được làm người.”
Tôi nhìn cô ta.
“May mà ngày ấy tôi không chúc cô được như ý nguyện.”
Bạch Thanh Dao cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Bây giờ cô vẫn là con người.”
“Vẫn có thể lựa chọn sống tử tế.”
“Cô có thể tìm việc, nhờ pháp luật bảo vệ mình và các con, tìm đến những tổ chức hỗ trợ.”
“Nhưng có một chuyện tôi không thể giúp.”
Cô ta run rẩy hỏi:
“Chuyện gì?”
Tôi đáp:
“Lời chúc.”
“Không ai thay đổi được.”
Cô ta bật khóc thảm thiết.
Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên nhớ đến một chi tiết.
“À, đúng rồi.”
“Ngày ấy tôi chúc cô sinh chín người con trai.”
“Nhưng tôi chưa từng nói chúng phải được sinh ra trong bao nhiêu lần mang thai.”
Bạch Thanh Dao ngẩng phắt đầu.
Đồng tử co rút.
Tôi nhìn bụng cô ta.
“Cô đang mang thai, đúng không?”
Cô ta tái mét.
Môi run lên.
“Làm… làm sao chị biết?”
Tôi không trả lời.
Bởi đúng lúc ấy, điện thoại cô ta vang lên.
Trên màn hình hiện tên bệnh viện.
Bạch Thanh Dao chậm chạp bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng bác sĩ.
“Cô Bạch, kết quả kiểm tra bổ sung đã có.”
“Chúng tôi muốn thông báo rằng lần mang thai này của cô là song thai.”
“Hiện tại cả hai thai nhi đều có dấu hiệu phát triển bình thường.”
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Bạch Thanh Dao ngồi bất động.
Bảy đứa con trai.
Thêm hai đứa nữa.
Vừa đủ chín.
Tôi nhìn cô ta.
Nhẹ nhàng nói:
“Chúc mừng.”
“Cuối cùng cũng sắp đủ rồi.”
8
Mười tháng sau.
Bạch Thanh Dao sinh thêm hai bé trai.
Lời chúc thứ nhất hoàn thành.
Cũng vào ngày ấy, Tống Dịch Thần bị tuyên án tù vì những hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian điều hành doanh nghiệp.
Bạch Thanh Dao không đến dự phiên tòa.
Cô ta đang nằm trong bệnh viện, ôm hai đứa trẻ mới sinh.
Tôi nghe tin qua luật sư.
Không cảm thấy vui mừng.
Cũng không thấy thương hại.
Chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng vị trí của nó.
Nhưng ba ngày sau.
Tôi nhận được một lá thư.
Người gửi là Tống Dịch Thần.
Bên trong chỉ có một câu.
“Vãn Chi, anh đã hiểu vì sao em chúc anh không bao giờ thiếu tiền nuôi con.”
Kèm theo là một tờ giấy.
Đó là thông báo về một khoản tiền thừa kế bất ngờ từ người họ hàng xa mà hắn chưa từng gặp.
Số tiền không lớn.
Nhưng vừa đủ để thanh toán những khoản chi phí thiết yếu còn thiếu cho chín đứa trẻ trong thời gian trước mắt.
Tôi nhìn tờ giấy.
Chậm rãi bật cười.
Thì ra lời chúc thứ hai cũng bắt đầu ứng nghiệm.
Hắn sẽ không thiếu tiền nuôi con.
Nhưng điều đó không có nghĩa hắn được giàu sang.
Cũng không có nghĩa hắn được tự do.
Càng không có nghĩa hắn có thể trốn tránh trách nhiệm làm cha.
Tôi cất lá thư vào ngăn kéo.
Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc.
Cho đến đêm hôm ấy.
Tôi mơ thấy mẹ.
Bà đứng dưới một gốc cây hòe già.
Nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
“Vãn Chi.”
“Mẹ từng dặn con điều gì?”
Tôi sững người.
Trong giấc mơ, tôi lại trở thành cô bé tám tuổi.
Mẹ quỳ xuống trước mặt tôi.
Nắm chặt hai bàn tay nhỏ.
“Con có thể chúc người khác hạnh phúc.”
“Cũng có thể chúc họ đau khổ.”
“Nhưng tuyệt đối đừng chúc một người phải ở bên kẻ họ căm ghét suốt đời.”
Tôi hỏi:
“Tại sao ạ?”
Mẹ nhìn tôi rất lâu.
Chương 5
Sau đó nói một câu mà đến tận bây giờ tôi mới hiểu.
“Bởi vì lời chúc ấy không chỉ trói buộc hai người.”
“Nó còn trói buộc cả người đã nói ra.”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
【Cô Hạ, chúng tôi cần thông báo một việc liên quan đến hồ sơ sức khỏe của cô.】
【Trong lần kiểm tra gần đây, chúng tôi phát hiện một bất thường chưa thể giải thích.】
Tôi cau mày.
Ngay sau đó.
Một tin nhắn khác xuất hiện.
【Cô có từng thực hiện một lời hứa hoặc lời chúc không thể rút lại đối với người khác không?】
Tôi nhìn màn hình.
pháp luật
Máu trong người như đông cứng.
Bởi số điện thoại ấy…
Đã ngừng hoạt động từ hai mươi năm trước.
Đó là số điện thoại của mẹ tôi.
Và người mẹ đã qua đời của tôi…
Vừa gửi đến tin nhắn thứ ba.
【Vãn Chi, đừng chúc phúc cho bất kỳ ai nữa.】
【Lần tiếp theo, người phải trả giá sẽ là con.】
Tôi nhìn chằm chằm vào ba dòng tin nhắn trên màn hình.