tôi mang năng lực

Chương 7



Mười giây.

Ba mươi giây.

Một phút.

Tôi không dám chớp mắt.

Số điện thoại ấy đã bị hủy từ hai mươi năm trước. Chính tay tôi đã cất chiếc điện thoại cũ của mẹ vào chiếc hộp gỗ, khóa lại rồi đặt trong phòng tưởng niệm.

Không một ai ngoài tôi biết số điện thoại đó.

Vậy mà bây giờ, nó lại gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi run rẩy gõ một câu.

【Mẹ?】

Tin nhắn được gửi đi.

Không có hồi âm.

Tôi tiếp tục.

【Mẹ đang ở đâu?】

Lần này, màn hình đột nhiên nhấp nháy.

Một dòng chữ mới xuất hiện.

【Đừng tin người mang họ Tống.】

Tôi sững sờ.

Tống Dịch Thần?

Hắn đã vào tù.

Tất cả những gì hắn từng cướp đoạt đều đã được pháp luật xử lý.

Chín đứa con trai cũng đã ra đời.

Hắn còn có thể làm gì tôi?

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

【Vãn Chi, con còn nhớ năm tám tuổi, cha con đã nói gì trước khi gặp tai nạn không?】

Tôi cứng đờ.

Một ký ức bị chôn vùi suốt hai mươi năm bất ngờ trỗi dậy.

Năm ấy, sau khi trúng số độc đắc, cha tôi đã ôm tôi lên, cười đến mức không khép được miệng.

Ông ta nói:

“Con gái ngoan, con đúng là thần tài của cha!”

“Sau này cha muốn gì, con cứ chúc cho cha là được.”

Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao mẹ lại tái mặt khi nghe những lời đó.

Bà giằng tôi khỏi tay cha.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ nổi giận đến vậy.

“Hạ Kiến Minh, anh dám lợi dụng con bé, tôi sẽ không tha cho anh!”

Cha tôi chỉ cười khẩy.

“Lợi dụng cái gì?”

“Con gái có bản lĩnh thì phải giúp cha mẹ đổi đời chứ!”

“Hay cô muốn giữ thứ năng lực ấy cho riêng mình?”

Tôi nhớ mẹ đã tát ông ta.

Một cái tát rất mạnh.

Sau đó, bà ôm tôi chạy ra khỏi nhà.

Ba ngày sau, cha gặp tai nạn.

Từ đó, mẹ không bao giờ nhắc lại cuộc tranh cãi ấy nữa.

Tôi luôn tưởng bà chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi lòng tham của cha.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong ánh mắt mẹ hôm ấy không chỉ có tức giận.

Còn có sợ hãi.

Một nỗi sợ sâu đến mức bà không dám nói thành lời.

Điện thoại tiếp tục sáng lên.

【Cha con không phải người đầu tiên phát hiện năng lực của con.】

【Tống Dịch Thần cũng không phải người đầu tiên muốn chiếm lấy nó.】

【Người đầu tiên chính là kẻ đã khiến mẹ phải ch/ế/t.】

Tôi bật dậy.

Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị hất xuống đất.

Tiếng vỡ chói tai vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Mẹ tôi qua đời vì bệnh tim.

Đó là kết luận chính thức của bệnh viện.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy giấy chứng tử.

Tận mắt nhìn bà được đưa vào phòng cấp cứu.

Tận mắt nhìn chiếc khăn trắng phủ lên gương mặt thân thuộc.

Suốt tám năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ.

Nhưng bây giờ…

Tôi lập tức gọi cho luật sư Lâm.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã hỏi:

“Anh Lâm, hồ sơ bệnh án của mẹ tôi tám năm trước còn không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cô Hạ, sao đột nhiên cô hỏi chuyện này?”

“Tôi muốn xem.”

“Ngay bây giờ.”

Giọng anh ta trở nên nghiêm túc.

“Tôi sẽ cho người tìm lại.”

Tôi ngắt lời.

“Không cần tìm.”

“Anh chỉ cần nói cho tôi biết hồ sơ đang ở đâu.”

Luật sư Lâm thở dài.

“Trong két bảo mật của cố chủ tịch.”

“Nhưng cô Hạ…”

Anh ta ngập ngừng.

“Có một chuyện tôi nghĩ đã đến lúc phải nói.”

Tim tôi đập mạnh.

“Chuyện gì?”

“Trước khi qua đời, mẹ cô đã để lại một phong thư.”

“Bà dặn chỉ được giao cho cô khi xuất hiện một trong hai tình huống.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Hai tình huống nào?”

“Tình huống thứ nhất, cô phát hiện có người biết bí mật về năng lực của mình.”

“Còn tình huống thứ hai…”

Giọng luật sư Lâm trầm xuống.

“Cô nhận được tin nhắn từ một người đã qua đời.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời.

Tôi hỏi từng chữ:

“Anh đang ở đâu?”

Chương 6

“Văn phòng.”

“Tôi đến ngay.”

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, luật sư Lâm đột nhiên nói:

“Cô Hạ, còn một điều nữa.”

“Phong thư ấy không phải do mẹ cô viết tám năm trước.”

Tôi ngừng thở.

Anh ta nói tiếp:

“Bà đã viết nó từ hai mươi năm trước.”

“Ngay sau vụ tai nạn của cha cô.”

Tôi không nhớ mình đã lái xe đến văn phòng luật sư bằng cách nào.

Chỉ nhớ khi bước vào phòng, đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai giờ đêm.

Luật sư Lâm ngồi sau bàn làm việc.

Trước mặt anh ta là một chiếc hộp sắt màu đen.

Chiếc hộp rất cũ.

Trên nắp có khắc một bông hoa hòe.

Tôi nhận ra ngay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...