Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Chương 1



Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng.

Khi ấy, tôi vẫn đang ở công ty sửa bản kế hoạch cuối cùng cho buổi đấu thầu sáng hôm sau.

Cả tầng văn phòng chỉ còn một mình tôi.

Điện thoại đặt bên cạnh bàn bỗng rung lên.

Một tin nhắn từ nhóm cựu học sinh cấp ba mà tôi đã tắt thông báo từ rất lâu.

【Không ngờ cuối cùng hai người vẫn quay về bên nhau. Chúc mừng nhé!】

Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục gõ máy.

Chuyện yêu đương của bạn học cũ chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng chưa đầy nửa phút sau, điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Mười tin.

Hai mươi tin.

Năm mươi tin.

Cuối cùng biểu tượng đỏ nhảy thẳng thành 99+.

Tôi cau mày, tiện tay mở nhóm.

Một tấm thiệp cưới điện tử vừa được gửi lên.

Nền trắng, chữ vàng.

Thiết kế rất đẹp.

Trên cùng là một dòng tiếng Anh:

【After all these years, I still choose you.】

Sau bao năm, người tôi lựa chọn vẫn là em.

Bên dưới là hai cái tên.

Chú rể: Cố Cảnh Thâm.

Cô dâu: Hứa Tịnh Nghi.

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình.

Trong vài giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cố Cảnh Thâm.

Chồng tôi.

Người đàn ông ba năm trước đã đeo nhẫn vào tay tôi trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Còn Hứa Tịnh Nghi…

Là mối tình đầu mà anh từng nói với tôi rằng đã không còn liên lạc từ tám năm trước.

Cũng là phó tổng giám đốc mới được anh đích thân mời về công ty cách đây bốn tháng.

Tôi nhìn ngày tháng trên thiệp.

Thứ Bảy tuần này.

Chỉ còn bốn ngày nữa.

Địa điểm là khách sạn Vân Đỉnh ở Nam Thành.

Tôi thậm chí còn biết khách sạn ấy.

Hai tháng trước, Cố Cảnh Thâm từng hỏi tôi:

“Nếu tổ chức một buổi tiệc khoảng ba trăm người, em thấy Vân Đỉnh thế nào?”

Khi ấy tôi đang nằm trong lòng anh xem tài liệu.

Tôi còn nghiêm túc trả lời:

“Phong cảnh đẹp, nhưng sảnh chính hơi cũ. Nếu là tiệc quan trọng thì nên đặt sảnh kính trên tầng cao nhất.”

Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi.

“Được.”

“Nghe em.”

Hóa ra…

Anh thật sự đã nghe tôi.

Chỉ có điều người bước vào lễ đường ấy không phải tôi.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính rất lâu.

Trong nhóm chat, không ai biết tôi đang nhìn.

Bởi vì đây là tài khoản cũ của Cố Cảnh Thâm.

Sau đó không hiểu vì sao tài khoản vẫn luôn được giữ lại.

Có người gửi ảnh Hứa Tịnh Nghi thử váy cưới.

Có người trêu:

【Cảnh Thâm giấu kỹ thật đấy. Lúc họp lớp còn bảo chưa đến lúc công khai.】

Người khác lập tức trả lời:

【Người ta yêu nhau từ thời cấp ba, chia tay bao nhiêu năm cuối cùng vẫn quay về với nhau. Đây mới gọi là duyên phận.】

Một người nữa hỏi:

【Nhưng tôi nhớ hình như Cảnh Thâm từng kết hôn rồi mà?】

Nhóm chat im lặng đúng ba giây.

Sau đó Hứa Tịnh Nghi tự mình trả lời.

【Chuyện trước đây không vui vẻ lắm, mọi người đừng nhắc nữa nhé.】

Kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Tôi nhìn câu ấy.

Bỗng nhiên bật cười.

Chuyện trước đây.

Thì ra ba năm hôn nhân của tôi, trong miệng cô ta chỉ đáng được gọi bằng bốn chữ ấy.

Tôi đang định chụp lại màn hình thì điện thoại cá nhân đột nhiên nhận được thông báo từ ngân hàng.

【Thẻ phụ đuôi 0719 vừa thanh toán 688.000 NDT tại VRAI Diamond.】

Tôi nhìn con số đó thật lâu.

719.

Là thẻ phụ tôi đưa cho Cố Cảnh Thâm.

Ngày sinh của tôi là 19 tháng 7.

Khi đưa thẻ cho anh, tôi còn đùa:

“Tiền của em anh cứ tiêu. Dù sao sau này cũng là tài sản chung.”

Anh khi ấy ôm tôi từ phía sau, cười nói:

“Anh cưới được một bà xã giàu có rồi.”

Bây giờ anh dùng tấm thẻ mang ngày sinh của tôi…

Mua nhẫn cưới cho một người phụ nữ khác.

Chưa đầy một phút sau, trong nhóm chat xuất hiện thêm một bức ảnh.

Hứa Tịnh Nghi đưa tay về phía ống kính.

Viên kim cương trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn đến chói mắt.

Dòng trạng thái chỉ có một câu:

【Cuối cùng cũng đợi được anh thực hiện lời hứa năm mười tám tuổi.】

Bên dưới, Cố Cảnh Thâm trả lời:

【Anh nợ em quá lâu rồi.】

Chương tiếp
Loading...