Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Chương 2



Tôi bỗng thấy rất buồn cười.

Anh nợ cô ta.

Vậy còn tôi thì sao?

Năm năm yêu nhau.

Ba năm kết hôn.

Ngày công ty anh đứng bên bờ ph/á s/ản, tôi bán căn hộ mẹ để lại để giúp anh trả lương cho nhân viên.

Ngày anh gặp t/ai n/ạn trên cao tốc, tôi bỏ cả chuyến công tác trị giá hàng chục triệu, bay chuyến sớm nhất trở về.

Hai năm trước anh bị x/uất h/uyết d/ạ d/ày, tôi ở b/ệnh v/iện chăm anh mười bảy ngày.

Lúc x/uất v/iện, Cố Cảnh Thâm từng ôm tôi trước cửa b/ệnh v/iện.

Anh nói:

“An Hạ, cả đời này anh sẽ không phụ em.”

Tôi đã tin.

Tin đến tận hai giờ mười bảy phút sáng hôm nay.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Cố Cảnh Thâm gọi.

Tôi nhìn cái tên “Chồng” trên màn hình.

Một lúc lâu sau mới nhấn nghe.

Giọng anh truyền đến, dịu dàng như mọi ngày.

“Vẫn chưa tan làm à?”

Tôi nhìn tấm thiệp cưới trên màn hình máy tính.

“Ừ.”

“Đừng thức khuya quá.”

Anh cười khẽ.

“Anh đang ở Singapore, bên này vừa kết thúc họp. Chắc phải cuối tuần mới về được.”

Tôi hỏi:

“Cuối tuần?”

“Ừ.”

“Thứ Bảy à?”

Đầu dây bên kia im lặng rất ngắn.

Chỉ khoảng nửa giây.

Nhưng tôi nghe thấy.

Sau đó anh bình thản đáp:

“Chắc chiều thứ Bảy. Sao vậy?”

Tôi nhìn dòng chữ trên thiệp.

11 giờ 18 phút, thứ Bảy.

Lễ cưới của Cố Cảnh Thâm và Hứa Tịnh Nghi.

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là nhớ anh thôi.”

Giọng anh lập tức dịu xuống.

“Ngoan.”

“Xong chuyến này anh về đưa em đi nghỉ vài ngày.”

“Được.”

Tôi đáp rất nhẹ.

Trước khi cúp máy, bên phía anh bỗng truyền đến một giọng phụ nữ.

Rất nhỏ.

Nhưng tôi vẫn nghe rõ.

“Cảnh Thâm, anh xem giúp em danh sách khách…”

Điện thoại lập tức bị ngắt.

Tôi ngồi bất động.

Ba giây sau, Cố Cảnh Thâm gửi tin nhắn.

【Trợ lý đang báo cáo công việc.】

Tôi nhìn câu nói dối vụng về ấy.

Rồi nhìn ảnh đại diện của Hứa Tịnh Nghi trong nhóm.

Một phút trước, cô ta vừa đăng ảnh thử khăn voan.

Vị trí hiển thị:

Nam Thành.

Cố Cảnh Thâm căn bản chưa từng đi Singapore.

Anh đang ở Nam Thành.

Ở bên cạnh cô ta.

Chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ.

Tôi không chất vấn.

Cũng không gọi lại.

Tôi chỉ mở ứng dụng ngân hàng, khóa toàn bộ thẻ phụ đứng tên mình.

Sau đó gọi cho luật sư.

Hai giờ ba mươi tám phút sáng.

Luật sư Trần bị tôi đánh thức, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Cố phu nhân?”

“Tôi muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo.

“Cô nói gì?”

“Tôi muốn ly hôn với Cố Cảnh Thâm.”

Tôi dừng lại vài giây.

“Và kiểm tra toàn bộ tài sản mà anh ta đã chuyển đi trong sáu tháng gần đây.”

“Bao gồm cổ phần, bất động sản, tiền mặt và tất cả khoản chi từ tài khoản chung.”

Luật sư Trần im lặng một lúc.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi nhìn bức ảnh chiếc nhẫn trị giá sáu trăm tám mươi tám nghìn tệ.

“Chồng tôi sắp kết hôn.”

“…?”

“Với người khác.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Bốn ngày nữa.”

“Cho nên tôi muốn hồ sơ ly hôn và tài liệu bảo toàn tài sản được chuẩn bị xong trước sáng thứ Sáu.”

“Có làm được không?”

Lần này luật sư Trần trả lời ngay.

“Được.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở két điện tử cá nhân trong văn phòng.

Bên trong là một tập hồ sơ màu đen.

Cố Cảnh Thâm vẫn luôn nghĩ tập đoàn Cố thị có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ năng lực của anh.

Nhưng anh quên mất một chuyện.

Năm năm trước, khi Cố thị thiếu vốn nghiêm trọng, người đưa vào vòng gọi vốn quan trọng nhất chính là tôi.

Khoản đầu tư ấy không đứng tên cá nhân.

Nó nằm trong quỹ đầu tư của gia đình tôi.

Và theo thỏa thuận năm đó…

Nếu người điều hành có hành vi che giấu giao dịch liên quan, sử dụng tài sản doanh nghiệp cho mục đích cá nhân hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng công ty, bên đầu tư có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp cổ đông đặc biệt.

Tôi nhìn điều khoản cuối cùng.

Rồi bật cười.

Cố Cảnh Thâm muốn kết hôn.

Được.

Tôi sẽ không phá đám cưới của anh.

Thậm chí còn muốn tặng anh một món quà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...