Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 11
Mẹ tôi, Tần Nhược Lan, từng là người phụ nữ rất nổi tiếng trong giới đầu tư Nam Thành.
Bà gây dựng quỹ Tần thị từ hai bàn tay trắng.
Sau đó bệnh nặng.
Trước khi qua đời, bà chỉ nói với tôi một câu:
“An Hạ, con có thể yêu một người hết lòng.”
“Nhưng đừng bao giờ giao toàn bộ cuộc đời mình cho người đó.”
Tôi đã không nghe.
Tôi yêu Cố Cảnh Thâm.
Yêu đến mức nghĩ rằng giữa vợ chồng không nên có bí mật.
Tôi đưa anh thẻ phụ.
Giúp anh huy động vốn.
Giới thiệu khách hàng.
Thậm chí bán cả căn hộ mẹ để lại.
Tôi tưởng đó là cùng nhau xây dựng tương lai.
Không ngờ…
Tôi chỉ đang giúp anh xây dựng một cuộc sống khác.
Tôi mở cửa phòng làm việc của mẹ.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt vẫn còn.
Trên bàn đặt một bức ảnh.
Mẹ tôi đứng cạnh tôi trong lễ tốt nghiệp đại học.
Bà cười rất tươi.
Tôi đưa tay chạm lên khung ảnh.
“Mẹ.”
Giọng tôi bỗng nghẹn lại.
“Con chọn sai người rồi.”
Không ai trả lời.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bà từng ngồi.
Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện thiệp cưới, nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi đã cố giữ bình tĩnh suốt mấy ngày qua.
Trước mặt Cố Cảnh Thâm.
Trước mặt Hứa Tịnh Nghi.
Trước mặt hơn ba trăm khách mời.
Tôi không khóc.
Bởi vì tôi không muốn họ nhìn thấy mình yếu đuối.
Nhưng tại đây…
Tôi không cần giả vờ nữa.
Tôi úp mặt vào hai tay.
Khóc rất lâu.
Đến khi điện thoại rung lên, tôi mới ngẩng đầu.
Là chú Lưu.
Người quản lý quỹ Tần thị từ thời mẹ tôi còn sống.
“Tiểu thư.”
“Chú Lưu.”
Giọng tôi khàn đi.
Chú ấy im lặng một chút.
Rồi hỏi:
“Cô đang ở nhà cũ sao?”
“Vâng.”
“Vậy cô có thể mở ngăn kéo bên trái bàn làm việc của phu nhân không?”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao ạ?”
“Ở đó có một chiếc hộp gỗ.”
Tôi làm theo.
Quả nhiên, bên trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ.
Trên nắp khắc một chữ.
Hạ.
Tên tôi.
Tôi mở hộp.
Bên trong là một phong thư.
Nét chữ trên phong bì rất quen thuộc.
Gửi An Hạ, khi con thật sự cần đến nó.
Tôi run tay.
“Mẹ để lại sao?”
Chú Lưu đáp:
“Vâng.”
“Phu nhân dặn tôi chỉ nhắc đến chiếc hộp này khi cô gặp biến cố lớn trong hôn nhân hoặc cần tự mình tiếp quản toàn bộ quyền lợi của quỹ.”
Tôi nhìn phong thư.
“Chú biết trước chuyện này?”
“Không.”
Chú Lưu thở dài.
“Nhưng phu nhân luôn muốn cô có một con đường lui.”
Tôi mở thư.
Bên trong là ba trang giấy.
Trang đầu tiên là thư mẹ viết.
An Hạ của mẹ.
Nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ cuộc sống đã khiến con chịu nhiều tổn thương.
Mẹ không biết người bên cạnh con lúc ấy là ai.
Cũng không biết người đó có đối xử tốt với con hay không.
Nhưng mẹ muốn con nhớ một chuyện.
Con không cần phải giữ một cuộc hôn nhân chỉ để chứng minh lựa chọn ngày xưa của mình là đúng.
Nếu một ngày con phát hiện mình đã chọn sai, hãy dũng cảm bước ra.
Đừng tiếc những năm tháng đã bỏ ra.
Bởi vì tương lai của con còn dài hơn rất nhiều.
Tôi đọc đến đây thì bật khóc.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Tôi vội lau đi.
Phía dưới còn một đoạn.
Mẹ để lại cho con quyền kiểm soát quỹ đầu tư, không phải để con dùng tiền trừng phạt ai.
Mà để con có quyền nói không.
Không với sự lừa dối.
Không với sự bất công.
Không với một cuộc đời mà con không muốn sống.
An Hạ.
Con là con gái của Tần Nhược Lan.
Dù không có bất kỳ người đàn ông nào đứng bên cạnh, con vẫn có thể sống rất tốt.
Tôi ôm lá thư vào lòng.
Khóc đến mức không thở nổi.
Một lúc lâu sau, tôi mới mở hai trang còn lại.
Đó là bản sao văn bản ủy thác quản lý quỹ và danh mục quyền biểu quyết theo thỏa thuận đầu tư.
Tôi đọc từng dòng.
Rồi dừng lại ở một điều khoản.
Trong trường hợp người thụ hưởng chính đủ điều kiện tiếp quản và có yêu cầu bằng văn bản, đơn vị quản lý được chỉ định phải thực hiện thủ tục chuyển giao quyền quyết định đầu tư theo quy định của quỹ.
Tôi nhìn ngày ký.
Năm năm trước.