Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 12
Đúng vào thời điểm Cố thị nhận vốn.
Mẹ tôi đã chuẩn bị tất cả.
Bà không chỉ giúp tôi có tiền.
Bà còn giúp tôi giữ quyền quyết định.
Tôi gọi lại cho chú Lưu.
“Chú.”
“Vâng, tiểu thư.”
“Tôi muốn tiếp quản toàn bộ quyền quyết định đầu tư thuộc phần của mình.”
Chú Lưu im lặng vài giây.
Rồi đáp:
“Tôi đã chờ cô nói câu này rất lâu.”
Tôi nhìn bức ảnh của mẹ.
Nước mắt vẫn còn trên má.
Nhưng lần này, tôi mỉm cười.
“Mẹ.”
“Con hiểu rồi.”
Chương 9: Người phụ nữ quỳ trước cửa
Ba ngày sau, cuộc kiểm toán đặc biệt chính thức bắt đầu.
Cố thị rơi vào hỗn loạn.
Các đối tác yêu cầu giải trình.
Ngân hàng rà soát hạn mức tín dụng.
Một số dự án tạm dừng giải ngân.
Tôi không trực tiếp điều hành Cố thị.
Nhưng với tư cách đại diện bên đầu tư có quyền theo thỏa thuận, tôi yêu cầu tất cả giao dịch liên quan đến các công ty đang bị nghi vấn phải được rà soát độc lập.
Cố Cảnh Thâm liên tục gọi điện.
Tôi không nghe.
Anh gửi tin nhắn.
【An Hạ, chúng ta nói chuyện được không?】
【Anh biết sai rồi.】
【Anh đã chia tay Tịnh Nghi.】
【Anh sẽ trả lại tất cả tiền.】
【Xin em đừng bỏ anh.】
Tôi đọc.
Rồi xóa.
Không phải vì tôi không còn cảm xúc.
Mà vì những lời ấy đến quá muộn.
Chiều thứ Ba, khi tôi vừa bước ra khỏi văn phòng, trợ lý vội chạy đến.
“Chị An!”
“Sao vậy?”
“Có người đang quỳ ở sảnh tầng một.”
Tôi cau mày.
“Ai?”
“Hứa Tịnh Nghi.”
Tôi dừng bước.
Trợ lý nói tiếp:
“Cô ta đã quỳ gần một tiếng.”
“Còn có rất nhiều người đang quay video.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Đi xuống xem.”
Khi cửa thang máy mở ra, tôi lập tức nghe thấy tiếng khóc.
Hứa Tịnh Nghi quỳ giữa sảnh.
Cô ta mặc váy bầu màu trắng, tóc xõa rối, khuôn mặt không trang điểm.
Xung quanh có hơn hai mươi người đứng xem.
Một vài người giơ điện thoại quay.
Thấy tôi, cô ta lập tức bò về phía trước.
“Chị An Hạ!”
Tôi dừng lại.
Cô ta khóc nức nở.
“Em xin chị!”
“Xin chị tha cho Cảnh Thâm!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đứng dậy đi.”
Cô ta lắc đầu.
“Không!”
“Nếu chị không đồng ý, em sẽ quỳ ở đây!”
Tôi nhìn xung quanh.
Có người bắt đầu thì thầm.
“Đó là người phụ nữ trong vụ đám cưới hôm trước à?”
“Nghe nói đang mang thai.”
“Tần tổng có hơi quá đáng không?”
“Người ta đã quỳ xuống xin rồi…”
Tôi hiểu.
Hứa Tịnh Nghi không đến để xin lỗi.
Cô ta đến để diễn.
Và khán giả chính là những chiếc điện thoại xung quanh.
Tôi bình thản hỏi:
“Cô muốn tôi tha cho anh ta chuyện gì?”
Hứa Tịnh Nghi khóc lớn hơn.
“Em biết em sai rồi!”
“Em không nên yêu Cảnh Thâm!”
“Nhưng đứa trẻ vô tội!”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Đứa trẻ vô tội.”
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt lóe lên hy vọng.
Tôi tiếp tục:
“Cho nên cô nên chăm sóc sức khỏe, thay vì quỳ ở đây.”
Hứa Tịnh Nghi nghẹn lại.
Tôi nhìn cô ta.
“Nhưng cô có thể giải thích giúp tôi một chuyện không?”
Cô ta cảnh giác.
“Chuyện gì?”
“Tại sao một người đang mang thai lại phải quỳ xin tôi dừng kiểm toán tài chính của một doanh nghiệp?”
Xung quanh lập tức im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Cô lo cho đứa trẻ?”
“Hay lo những khoản tiền đã nhận sẽ bị điều tra?”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Chị…”
Tôi nhìn trợ lý.
“Đưa tài liệu.”
Trợ lý lập tức đưa cho tôi một tập giấy.
Tôi không công bố thông tin cá nhân của cô ta trước đám đông.
Chỉ đưa một bản thông báo đã được luật sư rà soát.
“Đây là văn bản yêu cầu cô phối hợp xác minh các giao dịch có liên quan.”
Tôi nói.
“Nếu các khoản tiền cô nhận là hợp pháp, cô chỉ cần cung cấp chứng từ.”
“Không ai có quyền tùy tiện lấy tài sản của cô.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Nhưng nếu tiền đó được chuyển trái quy định, việc cô quỳ ở đây cũng không thay đổi được sự thật.”
Hứa Tịnh Nghi cắn môi.
Rồi đột nhiên hét lên:
“Chị muốn ép tôi đến đường cùng đúng không?”
Tôi không đáp.
Cô ta đứng bật dậy.
“Chị có biết tôi đã khổ sở thế nào không?”
“Tôi yêu Cảnh Thâm từ năm mười tám tuổi!”