Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 17
Tôi không phát toàn bộ video trước đám đông.
Chỉ trình bày rằng tài liệu đã được giao cho luật sư lưu giữ.
Cố Quốc Đống tái mặt.
Tôi tiếp tục:
“Ông từng yêu cầu tôi rút kiểm toán.”
“Ông còn dùng thông tin về cha tôi để gây áp lực.”
“Những chuyện ấy sẽ được xử lý riêng theo đúng quy định.”
Tôi nhìn các cổ đông.
“Nhưng hôm nay, chúng ta không đến đây để xét xử mâu thuẫn gia đình.”
“Chúng ta đến để quyết định Cố thị có tiếp tục che giấu sai phạm hay không.”
Tôi dừng lại.
“Vì vậy, tôi đề nghị ba việc.”
“Tiếp tục kiểm toán độc lập.”
“Thành lập tổ công tác rà soát giao dịch với bên liên quan.”
“Và tạm thời loại những người có xung đột lợi ích khỏi quá trình phê duyệt các giao dịch đang được kiểm tra.”
Căn phòng im lặng.
Một cổ đông lớn tuổi chậm rãi giơ tay.
“Tôi đồng ý.”
Người thứ hai.
“Tôi cũng đồng ý.”
Người thứ ba.
“Đề nghị biểu quyết.”
Cố Quốc Đống nhìn quanh.
Ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn.
Ông ta đập bàn.
“Các người điên rồi sao?”
“Ta là người sáng lập Cố thị!”
Một cổ đông lạnh lùng đáp:
“Ông Cố.”
“Chính vì ông là người sáng lập, ông càng phải giải thích rõ những giao dịch này.”
Cố Quốc Đống đứng chết lặng.
Cuộc biểu quyết được tiến hành.
Đề nghị tiếp tục kiểm toán và tăng cường giám sát được thông qua với tỷ lệ áp đảo theo quyền biểu quyết hợp lệ.
Tôi ngồi xuống.
Không cười.
Không vui mừng.
Bởi vì tôi biết.
Một cuộc họp không thể giải quyết tất cả.
Nhưng ít nhất, từ hôm nay, không ai có thể tùy tiện dùng danh nghĩa nhà họ Cố để che đậy mọi chuyện nữa.
Chương 13: Đứa trẻ không thuộc về ai trong cuộc hôn nhân này
Ba ngày sau cuộc họp, Cố Cảnh Thâm đến tìm tôi.
Lần này, anh không gọi điện trước.
Anh đứng ngoài cửa văn phòng gần hai tiếng.
Cuối cùng, trợ lý vào báo.
“Chị An, anh Cố nói có chuyện rất quan trọng.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Cho anh ấy vào.”
Cố Cảnh Thâm bước vào.
Anh mặc áo sơ mi xám, tóc hơi rối.
Trên tay cầm một phong bì.
Anh đặt xuống bàn.
“An Hạ.”
Tôi nhìn anh.
“Chuyện gì?”
Anh ngồi xuống.
Một lúc lâu không nói.
Cuối cùng, anh lấy ra một tờ giấy.
“Tịnh Nghi đã thừa nhận.”
Tôi nhìn anh.
“Thừa nhận gì?”
Anh cười.
Một nụ cười méo mó.
“Đứa trẻ…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Không phải con anh.”
Tôi im lặng.
Cố Cảnh Thâm cúi đầu.
Hai bàn tay run rẩy.
“Anh đã hỏi cô ấy.”
“Ban đầu cô ấy không chịu nói.”
“Sau đó anh đưa ra những bức ảnh.”
“Cuối cùng cô ấy thừa nhận đã có quan hệ với Lâm Gia Huy trong khoảng thời gian mang thai.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh đã xác định được cha đứa trẻ?”
Anh lắc đầu.
“Chưa có kết quả xét nghiệm.”
Tôi gật đầu.
“Vậy đừng vội kết luận.”
Anh ngẩng đầu.
Có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy.
Tôi tiếp tục:
“Quan hệ với người khác không tự động chứng minh quan hệ huyết thống.”
“Nếu chuyện đó quan trọng với anh, hãy giải quyết bằng phương pháp hợp pháp và có sự đồng ý cần thiết.”
Cố Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên bật khóc.
“An Hạ.”
“Anh sai rồi.”
Tôi không đáp.
Anh nói tiếp:
“Anh cứ tưởng Tịnh Nghi thật sự yêu anh.”
“Anh tưởng cô ấy chờ anh tám năm.”
“Anh tưởng đứa trẻ là cơ hội để anh bù đắp những tiếc nuối ngày xưa.”
Tôi nhìn anh.
“Cho nên anh quyết định phản bội tôi?”
Anh nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Cố Cảnh Thâm.”
“Anh bị lừa là chuyện của anh.”
“Nhưng anh phản bội tôi là lựa chọn của chính anh.”
Anh cúi đầu.
Tôi nhìn phong bì trên bàn.
“Đó là gì?”
Anh đẩy về phía tôi.
“Bản thỏa thuận ly hôn.”
Tôi hơi sững lại.
Anh nói:
“Anh đã ký.”
Tôi mở ra.
Quả nhiên, phía cuối văn bản có chữ ký của anh.
Tôi đọc các điều khoản.
Phần phân chia tài sản vẫn cần hoàn tất đối chiếu.
Các khoản đang bị kiểm toán được tách riêng để xử lý theo kết luận và quy định pháp luật.
Anh không yêu cầu tôi từ bỏ quyền truy cứu trách nhiệm liên quan đến các giao dịch bất thường.
Tôi ngẩng đầu.
“Anh đồng ý?”
Anh gật đầu.