Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 18
“Anh không còn tư cách yêu cầu em ở lại.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Cảm ơn.”
Hai chữ ấy khiến anh bật khóc dữ dội hơn.
“An Hạ.”
“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Tám năm.
Tôi đã dành tám năm đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu anh.
Tôi từng nghĩ sẽ cùng anh già đi.
Cùng anh có con.
Cùng anh đi du lịch sau khi nghỉ hưu.
Tôi từng tưởng tượng căn nhà tương lai có một khu vườn nhỏ.
Có hai chiếc ghế đặt cạnh nhau.
Mỗi buổi chiều, chúng tôi sẽ ngồi uống trà.
Nhưng bây giờ…
Tôi không còn muốn những điều ấy nữa.
Tôi nói:
“Cố Cảnh Thâm.”
“Anh có nhớ năm đầu tiên chúng ta yêu nhau không?”
Anh gật đầu.
“Nhớ.”
“Khi ấy anh chẳng có gì.”
“Anh đi xe cũ.”
“Thuê một căn phòng nhỏ.”
“Mỗi lần hẹn hò đều phải tính toán tiền ăn.”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng tôi rất hạnh phúc.”
“Bởi vì khi ấy anh chỉ có một mình tôi.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Tôi tiếp tục:
“Sau này anh có tiền.”
“Có công ty.”
“Có địa vị.”
“Có rất nhiều người ngưỡng mộ.”
“Nhưng anh lại không còn biết trân trọng người đã cùng mình đi qua những ngày khó khăn.”
Tôi nhìn anh.
“Anh hỏi chúng ta có thể quay lại không.”
“Nhưng Cố Cảnh Thâm.”
“Người đàn ông tôi yêu đã không còn nữa.”
Anh cúi gằm mặt.
Khóc đến mức vai run lên.
Tôi không an ủi.
Bởi vì đó không còn là trách nhiệm của tôi.
Một lúc lâu sau, anh đứng dậy.
Trước khi đi, anh quay lại.
“An Hạ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh thật sự từng yêu em.”
Tôi nhìn anh.
Rồi gật đầu.
“Tôi biết.”
Anh sững lại.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng từng yêu không có nghĩa là được quyền phản bội.”
Cố Cảnh Thâm đứng im rất lâu.
Cuối cùng, anh cúi đầu.
Rời khỏi phòng.
Lần này, tôi biết anh sẽ không quay lại nữa.
Chương 14: Hứa Tịnh Nghi trở mặt
Một tháng sau, kết quả kiểm toán giai đoạn đầu được công bố cho các bên có thẩm quyền.
Các khoản giao dịch có dấu hiệu bất thường lên đến hàng chục triệu tệ.
Một phần chứng từ không đầy đủ.
Một số giao dịch liên quan đến doanh nghiệp do người thân nhà họ Cố kiểm soát.
Cố Quốc Đống bị miễn nhiệm khỏi các vị trí còn giữ quyền điều hành theo quyết định hợp lệ của công ty.
Cố Cảnh Thâm tiếp tục bị đình chỉ trong thời gian xác minh.
Lâm Gia Huy bị yêu cầu giải trình về các khoản thanh toán nhận được.
Hứa Tịnh Nghi cũng nhận được thông báo liên quan đến tài sản và giao dịch đứng tên mình.
Mọi chuyện tưởng như đang dần sáng tỏ.
Cho đến một buổi tối.
Một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên mạng.
Trong video, Hứa Tịnh Nghi ngồi trước camera.
Mặt không trang điểm.
Mắt đỏ hoe.
Cô ta nói mình là nạn nhân.
Rằng Cố Cảnh Thâm đã lừa dối cô ta.
Rằng anh nói mình đã ly hôn.
Rằng cô ta hoàn toàn không biết tiền mua nhà và nhẫn có nguồn gốc bất thường.
Cuối video, cô ta bật khóc.
“Tôi chỉ là một người phụ nữ muốn có gia đình.”
“Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
Video nhanh chóng lan truyền.
Rất nhiều người chỉ trích Cố Cảnh Thâm.
Một số người thương cảm Hứa Tịnh Nghi.
Cũng có người quay sang công kích tôi.
Họ nói tôi quá lạnh lùng.
Quá giàu có.
Quá quyền lực.
Rằng tôi dùng tiền để chèn ép một người phụ nữ mang thai.
Trợ lý tức giận đến mức đập bàn.
“Chị An!”
“Cô ta nói dối trắng trợn!”
Tôi nhìn video.
Rồi hỏi:
“Bên luật sư đã xem chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy để họ xử lý những nội dung có căn cứ sai sự thật.”
Trợ lý nhìn tôi.
“Chị không tức giận sao?”
Tôi mỉm cười.
“Có.”
“Nhưng tức giận không giúp giải quyết vấn đề.”
Tôi đóng video.
“Chúng ta chỉ cần đưa ra những thông tin có thể công khai hợp pháp.”
“Không tranh cãi về đời tư.”
“Không công bố hồ sơ y tế.”
“Không dùng tin đồn để phản bác tin đồn.”
Trợ lý gật đầu.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại cô ấy rung lên.
Cô nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chị An…”
“Gì vậy?”
“Có người vừa gửi một đoạn ghi âm cho bộ phận pháp chế.”
Tôi ngẩng đầu.