Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 19
Trợ lý mở tệp.
Giọng Hứa Tịnh Nghi vang lên.
Rất rõ.
“Chỉ cần Cảnh Thâm tin đứa trẻ là của anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ mặc em.”
Một giọng đàn ông đáp:
“Nhưng nếu anh ta phát hiện thì sao?”
Hứa Tịnh Nghi cười.
“Đến lúc đó, em đã có nhà và tiền rồi.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
Giọng đàn ông tiếp tục:
“Còn Tần An Hạ?”
Hứa Tịnh Nghi lạnh lùng đáp:
“Cô ta có tiền như vậy, mất một người đàn ông thì đã sao?”
“Em chỉ cần Cảnh Thâm chịu cưới.”
“Chuyện còn lại cứ để ông Cố giải quyết.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nhìn trợ lý.
“Ai gửi?”
“Một người tự xưng là nhân viên cũ của Thiên Hòa.”
Tôi suy nghĩ.
“Chuyển cho luật sư xác minh tính xác thực.”
“Vâng.”
“Và bảo đảm người cung cấp được bảo vệ thông tin cá nhân.”
Trợ lý gật đầu.
Tôi nhìn màn hình đã tắt.
Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.
Chỉ thấy buồn.
Bởi vì một mối quan hệ kéo dài tám năm đã bị phá hủy bởi những lời nói dối quá dễ dàng.
Nhưng tôi cũng hiểu.
Nếu không có lòng tham của Cố Cảnh Thâm, không ai có thể dùng những lời nói dối ấy để kéo anh ra khỏi cuộc hôn nhân.
Chương 15: Ngày Cố thị đổi chủ điều hành
Hai tháng sau.
Cố thị tổ chức cuộc họp cổ đông tiếp theo.
Lần này, không còn những cuộc tranh cãi hỗn loạn như trước.
Báo cáo kiểm toán được trình bày theo từng nhóm giao dịch.
Những khoản có đủ chứng từ được loại khỏi danh sách nghi vấn.
Những khoản thiếu căn cứ được yêu cầu tiếp tục giải trình.
Một số hồ sơ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét.
Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới.
Người được đề cử là Lục Minh Viễn.
Một nhà quản lý chuyên nghiệp từng điều hành nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn.
Ông không thuộc gia đình họ Cố.
Không có quan hệ lợi ích với quỹ Tần thị.
Và cam kết triển khai chương trình cải tổ kiểm soát nội bộ.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc.
Lục Minh Viễn được bổ nhiệm.
Cố Cảnh Thâm chính thức mất vị trí tổng giám đốc.
Khi kết quả được công bố, anh ngồi ở hàng ghế cuối.
Không phản đối.
Không tức giận.
Chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình.
Sau cuộc họp, anh đến gần tôi.
“An Hạ.”
Tôi dừng bước.
Anh nhìn tôi.
“Chúc mừng em.”
Tôi lắc đầu.
“Đây không phải chiến thắng của tôi.”
Anh cười buồn.
“Anh biết.”
Tôi nhìn anh.
“Hy vọng sau này anh có thể sống tốt hơn.”
Anh im lặng.
Rồi hỏi:
“Em có hận anh không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng đáp:
“Từng có.”
Anh nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng bây giờ không còn nữa.”
“Không phải vì tôi tha thứ.”
“Mà vì tôi không muốn tiếp tục dành thời gian cho chuyện đã qua.”
Cố Cảnh Thâm cúi đầu.
Một lúc sau, anh nói:
“Anh nghe nói em đã tìm được ba.”
Tôi hơi sững lại.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy thì tốt.”
Anh mỉm cười.
“Anh nhớ em từng nói muốn đưa ông ấy về Nam Thành.”
Tôi nhìn anh.
Không ngờ anh vẫn nhớ.
Tôi đáp:
“Ba tôi sẽ về.”
Cố Cảnh Thâm gật đầu.
“Anh mừng cho em.”
Chúng tôi đứng đối diện nhau.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Nhưng tôi biết, từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn bước chung một con đường.
Anh nói:
“An Hạ.”
“Chào em.”
Tôi gật đầu.
“Chào anh.”
Rồi quay người rời đi.
Không ngoảnh lại.
Chương 16: Ngày ly hôn
Ba tháng sau đám cưới ở Vân Đỉnh, thủ tục ly hôn của chúng tôi hoàn tất.
Sáng hôm ấy trời có mưa nhỏ.
Tôi đến nơi làm thủ tục sớm mười phút.
Cố Cảnh Thâm đã đứng chờ.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Giống hệt ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Khi nhìn thấy tôi, anh hơi mỉm cười.
“Em đến rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Chúng tôi cùng bước vào.
Nhân viên kiểm tra giấy tờ.
Xác nhận thông tin.
Hoàn tất các bước theo quy định.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất yên tĩnh.
Không ai khóc.
Không ai tranh cãi.
Khi cầm giấy xác nhận chấm dứt hôn nhân, tôi nhìn nó một lúc.
Ba năm trước, tôi từng cầm một tờ giấy khác với tâm trạng hạnh phúc đến mức không ngủ được.
Tôi đã chụp ảnh.
Đăng lên mạng.
Viết rằng: