Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Chương 3



Một món quà đủ lớn để anh nhớ ngày cưới này cả đời.

—

Sáng hôm sau, tôi về nhà lúc sáu giờ.

Căn biệt thự yên tĩnh.

Người giúp việc nhìn thấy tôi thì sửng sốt.

“Phu nhân, sao hôm nay cô về sớm vậy?”

Tôi tháo giày cao gót.

“Anh ấy đâu?”

“Tiên sinh đi công tác rồi mà.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

“Đi Singapore.”

Người giúp việc không nhận ra sự khác thường trong giọng tôi.

Tôi lên tầng.

Phòng ngủ vẫn giống hệt hôm qua.

Áo ngủ của anh còn đặt cạnh giường.

Nước hoa tôi mua cho anh vẫn nằm trên bàn.

Ảnh cưới của chúng tôi vẫn treo ngay chính giữa bức tường.

Trong ảnh, Cố Cảnh Thâm nhìn tôi cười.

Ngày ấy nhiếp ảnh gia còn nói:

“Chú rể nhìn cô dâu tình cảm quá.”

Tôi từng rất thích bức ảnh này.

Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy châm biếm.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay.

Ba năm.

Lần đầu tiên tôi tháo nó xuống.

Bên dưới chiếc nhẫn vẫn còn một vòng hằn nhạt.

Tôi đặt nó lên bàn.

Đúng lúc ấy, ngăn kéo tủ đầu giường không đóng kín.

Tôi tiện tay kéo ra.

Một tờ hóa đơn rơi xuống.

Khách sạn Vân Đỉnh.

Phòng tổng thống.

Thời gian đặt phòng: bốn tháng trước.

Người đặt: Cố Cảnh Thâm.

Người cùng lưu trú:

Hứa Tịnh Nghi.

Tôi nhìn ngày tháng.

Ngày 17 tháng 7.

Hai ngày trước sinh nhật tôi.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy.

Cố Cảnh Thâm nói công ty có khách hàng quan trọng từ nước ngoài đến nên anh phải tiếp khách cả đêm.

Sáng hôm sau trở về, anh mang cho tôi một bó hoa.

Anh ôm tôi từ phía sau, hỏi:

“Ngày kia sinh nhật muốn quà gì?”

Tôi nói:

“Không cần gì cả.”

“Anh về ăn tối với em là được.”

Anh đáp:

“Được.”

Ngày sinh nhật tôi, anh quả thật trở về.

Còn tự tay làm bánh.

Tôi cảm động đến mức đăng lên trang cá nhân:

【Thêm một tuổi, vẫn là người ấy ở bên cạnh.】

Hứa Tịnh Nghi còn thả tim.

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ khi ấy cô ta đang cười tôi ngu ngốc.

Tôi chụp lại hóa đơn.

Rồi tiếp tục mở ngăn kéo.

Phía dưới còn một chiếc hộp nhung.

Không phải nhẫn.

Mà là một chiếc chìa khóa.

Tôi nhận ra logo của khu biệt thự Minh Hồ.

Một dự án bất động sản cao cấp mới bàn giao ba tháng trước.

Tôi gọi cho trợ lý.

“Kiểm tra giúp tôi căn nhà đứng tên Cố Cảnh Thâm ở Minh Hồ.”

Hai mươi phút sau, trợ lý gọi lại.

Giọng cô ấy có chút do dự.

“Chị An…”

“Nói đi.”

“Không đứng tên anh Cố.”

“Đứng tên cô Hứa.”

Tôi siết điện thoại.

“Thời gian mua?”

“Bốn tháng trước.”

“Giá?”

“Khoảng hai mươi sáu triệu.”

“Người thanh toán?”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau mới đáp:

“Tiền được chuyển từ một công ty con của Cố thị.”

Tôi nhắm mắt.

Được lắm.

Không chỉ ng/oại t/ình.

Còn lấy tiền công ty mua nhà cho t/ình nh/ân.

Cố Cảnh Thâm.

Anh thật sự không để lại cho tôi chút đường lui nào.

Vậy thì…

Tôi cũng không cần để đường lui cho anh nữa.

Tôi gọi lại cho luật sư Trần.

“Thêm một việc.”

“Cô nói đi.”

“Tạm thời đừng gửi đơn ly hôn.”

Luật sư Trần sửng sốt.

“Cô đổi ý?”

“Không.”

Tôi nhìn tấm thiệp cưới trên điện thoại.

“Đợi đến thứ Bảy.”

“Ngày anh ta kết hôn.”

“Tôi muốn tự mình mang đến.”

—

Bốn ngày sau.

Khách sạn Vân Đỉnh.

Mười một giờ sáng.

Hơn ba trăm khách mời đã có mặt.

Hứa Tịnh Nghi mặc váy cưới trắng đứng giữa đại sảnh.

Cố Cảnh Thâm mặc lễ phục đen.

Trai tài gái sắc.

Bạn học cũ vây quanh hai người.

“Cuối cùng cũng tu thành chính quả!”

“Cảnh Thâm, hôm nay phải u/ống thật nhiều đấy!”

“Tịnh Nghi chờ cậu bao nhiêu năm, sau này không được phụ người ta đâu!”

Cố Cảnh Thâm cười.

“Không đâu.”

Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh mở ra.

Tiếng giày cao gót vang lên.

Từng bước.

Từng bước.

Không nhanh không chậm.

Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu.

Nụ cười trên mặt Cố Cảnh Thâm biến mất.

Hứa Tịnh Nghi tái mặt.

Tôi mặc một bộ vest trắng đơn giản, tay cầm phong bì màu đỏ, chậm rãi bước vào.

Có người nhận ra tôi.

“Đó là…”

“Tần An Hạ?”

“Cô ấy tới đây làm gì?”

Tôi đi thẳng đến trước mặt hai người.

Cố Cảnh Thâm nhìn tôi như nhìn thấy ma.

“An Hạ?”

“Em…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...