Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 7
“Doanh nghiệp này mới thành lập được tám tháng. Người đại diện pháp luật là một người tên Lâm Gia Huy.”
Tôi không phản ứng.
Nhưng khi ông nói câu tiếp theo, tay tôi lập tức siết chặt.
“Lâm Gia Huy là cháu ruột của bà Lâm Tú Phân.”
Mẹ chồng tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thì ra không chỉ Cố Cảnh Thâm.
Cả nhà họ Cố đều đang dùng Cố thị như túi tiền riêng.
“Tiếp tục kiểm tra.”
“Vâng.”
“Đặc biệt là những giao dịch liên quan đến người thân của các thành viên ban điều hành.”
Luật sư Trần gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Điện thoại tôi bắt đầu rung.
Mẹ chồng.
Tôi nhìn màn hình.
Không nghe.
Cuộc gọi thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Đến cuộc gọi thứ bảy, tôi mới nhấn nút nghe.
Giọng Lâm Tú Phân lập tức vang lên.
“Tần An Hạ! Cô điên rồi sao?”
Tôi đặt điện thoại xa tai một chút.
“Bác có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi đổi cách xưng hô nhanh đến vậy.
Một lúc sau, bà ta gằn giọng:
“Cô gọi ai là bác?”
“Tôi đang chuẩn bị ly hôn với con trai bác.”
Tôi bình thản đáp.
“Gọi như vậy có gì không đúng?”
“Cô!”
Bà ta hít sâu.
“Cảnh Thâm chỉ nhất thời hồ đồ. Đàn ông có ai không phạm sai lầm?”
Tôi bật cười.
“Vậy à?”
“Cô đừng có được nước lấn tới!”
Giọng bà ta càng lúc càng gay gắt.
“Con trai tôi là người có sự nghiệp. Nó cần một người vợ biết nhẫn nhịn, chứ không phải loại đàn bà động một chút là đòi ly hôn!”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Vậy bác gọi điện để dạy tôi cách làm vợ?”
“Tôi gọi để bảo cô lập tức rút lại yêu cầu đình chỉ chức vụ!”
“Bác có biết hôm nay công ty hỗn loạn đến mức nào không?”
“Cổ đông liên tục gọi điện!”
“Cảnh Thâm còn trẻ, nó không thể bị hủy hoại vì chuyện đàn bà!”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi hỏi:
“Bác biết chuyện anh ấy kết hôn với Hứa Tịnh Nghi từ bao giờ?”
Bên kia lập tức im bặt.
Tôi hỏi lại:
“Một tháng?”
“Ba tháng?”
“Hay từ lúc cô ta trở về Nam Thành?”
Lâm Tú Phân đột nhiên nổi giận.
“Đúng! Tôi biết!”
“Tôi còn là người đồng ý cho chúng nó kết hôn!”
Tôi nhắm mắt.
Mặc dù đã đoán được.
Nhưng khi nghe chính miệng bà ta thừa nhận, trái tim tôi vẫn nhói lên.
Bà ta tiếp tục:
“Cô kết hôn với Cảnh Thâm ba năm rồi mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì!”
“Tịnh Nghi thì khác!”
“Con bé đã có thai!”
Tôi mở mắt.
Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe tải vừa chạy ngang qua.
Tiếng còi vang lên chói tai.
Tôi hỏi:
“Bác nói gì?”
Lâm Tú Phân cười lạnh.
“Tịnh Nghi mang thai được hơn hai tháng rồi.”
“Đó là cháu đích tôn nhà họ Cố!”
“Cô lấy tư cách gì ngăn cản?”
Tôi không nói gì.
Bà ta tưởng tôi đã bị đả kích.
Giọng lập tức đắc ý.
“Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô chịu ký đơn ly hôn, nhà họ Cố sẽ cho cô một khoản tiền.”
“Nhưng nếu cô tiếp tục làm loạn, đừng trách chúng tôi không nể tình!”
Tôi hỏi:
“Bác định cho tôi bao nhiêu?”
Bà ta khựng lại.
Rồi nói:
“Năm triệu.”
Tôi bật cười.
“Năm triệu tệ?”
“Đúng.”
“Đủ để cô sống thoải mái cả đời rồi.”
Tôi nhìn luật sư Trần.
Ông cũng đang nhìn tôi.
Tôi bật loa ngoài.
Rồi hỏi:
“Bác Lâm, bác có biết căn biệt thự hiện tại của nhà họ Cố trị giá bao nhiêu không?”
Bà ta lập tức cảnh giác.
“Cô hỏi chuyện đó làm gì?”
“Hai mươi tám triệu.”
Tôi nói.
“Và căn nhà ấy được mua bằng tiền từ khoản vay có tài sản bảo đảm thuộc quỹ Tần thị.”
“Đừng nói linh tinh!”
“Không tin thì bác có thể hỏi chồng mình.”
Tôi dừng lại.
“À, còn nữa.”
“Căn biệt thự ở Minh Hồ mà bác chuẩn bị cho Hứa Tịnh Nghi, tôi cũng đã biết rồi.”
Bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi xuống.
Tôi mỉm cười.
“Chúc mừng bác sắp có cháu nội.”
“Nhưng trước khi chuẩn bị phòng trẻ con, tốt nhất nên hỏi luật sư xem những tài sản đang bị kiểm tra có thể tiếp tục sử dụng hay không.”
Tôi cúp máy.
Luật sư Trần nhìn tôi.
“Tần tổng…”
“Tôi không sao.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhưng ngay lúc ấy, một tin nhắn lạ xuất hiện.