Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Chương 8



Không có tên người gửi.

Chỉ có một câu.

【Tần An Hạ, cô thật sự nghĩ Hứa Tịnh Nghi mang thai con của Cố Cảnh Thâm sao?】

Tôi nhìn màn hình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, người kia gửi thêm một bức ảnh.

Trong ảnh là Hứa Tịnh Nghi.

Cô ta mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, bước ra khỏi một phòng khám tư.

Đi bên cạnh cô ta là một người đàn ông.

Người đàn ông ấy đang ôm eo cô ta.

Tôi phóng to bức ảnh.

Rồi bất giác ngồi thẳng dậy.

Bởi vì tôi nhận ra người đàn ông đó.

Lâm Gia Huy.

Cháu ruột của mẹ chồng tôi.

Cũng là người đại diện công ty vừa nhận mười hai triệu tệ từ Cố thị.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó bật cười.

Hóa ra vở kịch này còn có một tầng bí mật khác.

Và có lẽ…

Cố Cảnh Thâm mới là kẻ bị lừa thảm hại nhất.

Chương 6: Đứa trẻ trong bụng cô dâu

Tối hôm ấy, Cố Cảnh Thâm trở về biệt thự.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, kiểm tra tài liệu cùng luật sư Trần qua máy tính.

Người giúp việc vừa mở cửa, anh đã lao vào.

“An Hạ!”

Tôi không ngẩng đầu.

“Anh về rồi à?”

Anh đứng khựng lại.

Có lẽ thái độ bình tĩnh của tôi khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

Bộ lễ phục đen trên người anh đã nhăn nhúm.

Cà vạt bị kéo lệch.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Trông anh chẳng còn chút dáng vẻ của vị tổng giám đốc từng xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế.

Anh bước đến trước mặt tôi.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi đóng máy tính.

“Được.”

Anh lập tức ngồi xuống.

“An Hạ, chuyện hôm nay là anh sai.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Anh thừa nhận mình đã giấu em.”

“Nhưng anh và Tịnh Nghi…”

Tôi giơ tay.

“Không cần giải thích chuyện tình cảm.”

Anh sững lại.

“Tôi chỉ có ba câu hỏi.”

Anh gật đầu ngay.

“Em hỏi đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thứ nhất, anh có dùng tiền công ty mua nhà cho Hứa Tịnh Nghi không?”

Mặt anh biến sắc.

“Chuyện đó…”

“Có hay không?”

Anh cúi đầu.

“Có.”

Tôi gật đầu.

“Thứ hai, anh có biết số tiền ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn tệ đã được chuyển cho cô ta và các bên liên quan không?”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Anh biết một phần.”

Tôi bật cười.

“Được.”

“Thứ ba.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có thật sự muốn ly hôn với tôi không?”

Cố Cảnh Thâm lập tức ngẩng đầu.

“Không!”

Anh trả lời gần như không cần suy nghĩ.

“Anh chưa từng muốn ly hôn!”

Tôi nhìn anh.

“Vậy tại sao anh tổ chức đám cưới với cô ta?”

Anh siết chặt hai tay.

“Vì…”

“Vì cô ta mang thai?”

Anh giật mình.

“Em biết rồi?”

Tôi gật đầu.

Anh lập tức nắm lấy tay tôi.

“An Hạ, em nghe anh nói.”

“Tịnh Nghi mang thai là chuyện ngoài ý muốn.”

“Anh không thể bỏ mặc cô ấy.”

“Nhưng người anh yêu vẫn là em!”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Bàn tay từng nắm tay tôi trong lễ cưới.

Từng lau nước mắt cho tôi khi mẹ qua đời.

Từng đặt lên bụng tôi, cười nói rằng sau này muốn có một cô con gái giống tôi.

Bây giờ bàn tay ấy đang nắm lấy tôi.

Trong khi chủ nhân của nó vừa tổ chức hôn lễ với một người phụ nữ đang mang thai.

Tôi rút tay ra.

“Cố Cảnh Thâm.”

“Anh có biết câu nói vừa rồi của mình nực cười đến mức nào không?”

Anh đỏ mắt.

“Anh biết mình khốn nạn.”

“Nhưng anh thật sự không muốn mất em.”

Tôi nhìn anh.

Rồi hỏi một câu.

“Nếu hôm nay tôi không đến khách sạn, anh định làm gì?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh định tổ chức xong đám cưới, đưa cô ta đi hưởng tuần trăng mật, rồi quay về tiếp tục làm chồng tôi?”

Anh không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Tôi cười.

“Anh tham lam thật đấy.”

“An Hạ…”

“Anh muốn một người vợ giúp anh giữ công ty.”

“Muốn một người tình sinh con cho anh.”

“Muốn cả danh tiếng lẫn tài sản.”

“Anh muốn tất cả.”

Tôi đứng dậy.

“Nhưng Cố Cảnh Thâm.”

“Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.”

Anh đột nhiên quỳ xuống.

Tôi sững lại.

Đây là lần thứ hai anh quỳ trước mặt tôi.

Lần đầu tiên là khi cầu hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...