Tôi phát hiện vị hôn phu

Chương 18



Bảo vệ đứng cách đó vài mét cũng nhìn sang.

Lục Đình Xuyên đỏ bừng mặt.

“Em đừng nói bậy!”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở đoạn ghi âm.

Giọng anh ta vang lên rõ ràng.

“Chỉ cần cô ta không lên được máy bay, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”

Tiếp đó là giọng Hạ Nhược Nghi.

“Nhưng nếu chị ấy may mắn sống sót thì sao?”

Và câu trả lời của Lục Đình Xuyên.

“Anh đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai.”

Tôi tắt ghi âm.

Nhìn anh ta.

“Anh muốn tôi mở tiếp không?”

Lục Đình Xuyên đứng ch/ết trân.

24

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày đối chất với Lục Đình Xuyên.

Tôi nghĩ mình sẽ khóc.

Sẽ hỏi anh ta tại sao phản bội.

Sẽ hỏi tám năm qua có khoảnh khắc nào anh ta thật lòng yêu tôi hay không.

Nhưng khi anh ta thật sự đứng trước mặt, tôi lại không còn muốn biết.

Bởi vì câu trả lời đã không còn quan trọng.

Lục Đình Xuyên nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh ta khàn giọng:

“Chiêu Ninh, anh thừa nhận mình sai.”

Tôi im lặng.

“Anh không nên giấu em chuyện Nhược Nghi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chỉ vậy thôi?”

Anh ta cúi đầu.

“Anh và con bé…”

Tôi ngắt lời.

“Đừng gọi cô ta là con bé.”

Lục Đình Xuyên khựng lại.

Tôi nói rất chậm:

“Hạ Nhược Nghi đã hai mươi bốn tuổi. Cô ta đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”

Anh ta mím môi.

“Được. Anh và Nhược Nghi từng có quan hệ vượt quá giới hạn.”

Tôi bật cười.

Từng có?

Anh ta vẫn đang cố giảm nhẹ mọi chuyện.

Lục Đình Xuyên tiếp tục:

“Nhưng người anh yêu thật sự là em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ tôi còn tin sao?”

“Anh nói thật!”

Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Chiêu Ninh, chúng ta đã ở bên nhau tám năm! Em không thể vì một lần anh phạm sai lầm mà phủ nhận tất cả!”

Tôi rút tay về.

“Một lần?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh Lục, một lần của anh kéo dài bao lâu?”

Anh ta cứng họng.

Tôi nói tiếp:

“Ba tháng mua bảo hiểm?”

“Ba năm giấu tài liệu giả?”

“Hay tám năm tiếp cận tôi với mục đích khác?”

Lục Đình Xuyên đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt anh ta thay đổi.

“Em biết gì rồi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh sợ tôi biết chuyện gì?”

Anh ta không trả lời.

Nhưng chính sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Tôi khẽ cười.

“Lục Đình Xuyên, anh thật sự nghĩ mình có thể giấu tôi cả đời sao?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.

Một lúc lâu sau, anh ta nói:

“Chiêu Ninh, đừng điều tra nữa.”

Tôi nhíu mày.

“Tại sao?”

Giọng anh ta run lên.

“Có những chuyện biết rồi sẽ không tốt cho em.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đến tận lúc này, anh ta vẫn muốn đóng vai người bảo vệ tôi.

Tôi chậm rãi đáp:

“Anh Lục.”

“Người nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi từng là anh.”

“Anh nghĩ tôi còn sợ ai nữa?”

25

Lục Đình Xuyên rời khỏi trụ sở trong tình trạng gần như suy sụp.

Nhưng tôi biết anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Quả nhiên, tối hôm ấy, một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Trong video, Lục Đình Xuyên ngồi trên xe lăn.

Gương mặt tiều tụy.

Chân bó bột.

Anh ta nhìn vào ống kính, giọng nghẹn ngào.

“Tôi và Tần Chiêu Ninh đã yêu nhau tám năm. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải lên tiếng về chuyện riêng tư.”

Anh ta cúi đầu.

“Gần đây, giữa chúng tôi xảy ra một số hiểu lầm. Tôi thừa nhận mình đã có những hành động khiến cô ấy tổn thương.”

Sau đó, anh ta ngẩng đầu.

“Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị vu khống là kẻ muốn hại người mình yêu.”

Video dài hơn mười phút.

Lục Đình Xuyên kể về những năm tháng khó khăn khi cùng tôi xây dựng công ty.

Kể về việc anh ta từng chăm sóc tôi lúc bệnh.

Kể về những lần chúng tôi cùng nhau vượt qua khủng hoảng.

Cuối cùng, anh ta bật khóc.

“Tôi chỉ mong Chiêu Ninh có thể bình tĩnh lại. Dù cô ấy không còn yêu tôi, tôi vẫn hy vọng cô ấy hạnh phúc.”

Video nhanh chóng lan truyền.

Bình luận chia thành hai phe.

Có người thương hại anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...