Tôi phát hiện vị hôn phu
Chương 19
Có người cho rằng tôi quá tuyệt tình.
Một số tài khoản bắt đầu đăng những bài viết ám chỉ tôi lợi dụng Lục Đình Xuyên để phát triển công ty, sau đó đá anh ta ra khỏi vị trí điều hành.
Thậm chí có người nói tôi cố tình bỏ mặc vị hôn phu bị thương trong vùng thảm họa.
Trình Duyệt tức giận đến mức gọi điện cho tôi.
“Chủ tịch, chúng ta phải phản hồi!”
Tôi đang xem báo cáo kiểm toán.
Nghe vậy chỉ khẽ hỏi:
“Video có bao nhiêu lượt xem?”
“Hơn năm triệu rồi!”
“Được.”
Trình Duyệt sững sờ.
“Được?”
Tôi mỉm cười.
“Cứ để anh ta nói.”
“Nhưng…”
“Trình Duyệt, cô có nhớ tôi từng dạy cô điều gì không?”
Cô ấy im lặng.
Tôi nói:
“Muốn một người tự để lộ sơ hở, đôi khi không cần ngăn họ nói dối.”
Tôi đặt báo cáo xuống.
“Chỉ cần để họ nói đủ nhiều.”
26
Ba ngày tiếp theo, Lục Đình Xuyên liên tục xuất hiện trên mạng.
Anh ta tham gia phỏng vấn.
Đăng bài tâm sự.
Chia sẻ những bức ảnh cũ của chúng tôi.
Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi:
“Anh có từng nghĩ đến chuyện quay lại với cô Tần không?”
Lục Đình Xuyên cúi đầu.
“Nếu cô ấy còn muốn, tôi sẵn sàng.”
Người dẫn chương trình cảm động.
“Anh thật sự rất chung tình.”
Tôi xem đến đây thì bật cười.
Chung tình?
Một người đàn ông vừa lén lút qua lại với em gái nuôi của vị hôn thê, vừa âm thầm chuẩn bị giấy tờ chiếm đoạt tài sản, lại được gọi là chung tình.
Thật nực cười.
Nhưng tôi không vội phản bác.
Bởi vì đội ngũ pháp lý đang hoàn thiện hồ sơ.
Từng khoản tiền.
Từng tài liệu.
Từng lịch sử chỉnh sửa.
Từng cuộc trò chuyện.
Tất cả đều được kiểm tra và phân loại.
Tôi không muốn biến chuyện này thành một cuộc cãi vã trên mạng.
Tôi muốn nó trở thành một vụ việc có chứng cứ rõ ràng.
Đến ngày thứ tư, Lục Đình Xuyên bất ngờ tuyên bố tổ chức họp báo.
Anh ta nói sẽ công bố sự thật về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi nhìn thông báo.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Cuối cùng cũng đến.
Tôi gọi cho Trình Duyệt.
“Chuẩn bị cuộc họp báo của chúng ta.”
“Cùng ngày sao chị?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Sau anh ta ba mươi phút.”
Trình Duyệt im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
“Em hiểu rồi.”
27
Ngày họp báo.
Lục Đình Xuyên xuất hiện trong bộ vest màu xám.
Anh ta vẫn ngồi xe lăn.
Hạ Nhược Nghi không có mặt.
Theo thông tin tôi nhận được, cô ta đang điều trị vết thương và tránh tiếp xúc với truyền thông.
Lục Đình Xuyên ngồi trước hàng chục máy quay.
Anh ta bắt đầu bằng một bài phát biểu dài.
Nói rằng mình đã cống hiến tám năm cho Tần thị.
Nói rằng bản thân bị đình chỉ chức vụ một cách bất công.
Nói rằng tôi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Nhược Nghi.
Cuối cùng, anh ta đưa ra một tập tài liệu.
“Đây là bằng chứng cho thấy tôi đã trực tiếp tham gia nhiều dự án quan trọng của tập đoàn.”
Phóng viên lập tức chụp ảnh.
Anh ta tiếp tục:
“Tôi không muốn tranh giành tài sản. Tôi chỉ muốn lấy lại danh dự.”
Đúng lúc ấy, một phóng viên hỏi:
“Vậy anh giải thích thế nào về khoản tiền bốn mươi tám triệu?”
Sắc mặt Lục Đình Xuyên thoáng thay đổi.
Nhưng anh ta lập tức đáp:
“Đó là khoản thanh toán hợp pháp cho đối tác.”
“Đối tác có liên hệ với gia đình Hạ Nhược Nghi, đúng không?”
Lục Đình Xuyên cau mày.
“Tôi không nắm rõ quan hệ cá nhân của tất cả đối tác.”
Một phóng viên khác hỏi:
“Anh có mua bảo hiểm nhân thọ cho cô Tần không?”
Anh ta im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Có.”
Cả phòng xôn xao.
Anh ta vội vàng giải thích:
“Đó là kế hoạch bảo vệ tài chính cho gia đình tương lai của chúng tôi.”
“Vậy tại sao người thụ hưởng duy nhất là anh?”
Lục Đình Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi.
“Tôi…”
Đúng lúc ấy, điện thoại của hàng loạt phóng viên đồng loạt rung lên.
Một thông báo mới xuất hiện.
Tần thị vừa công bố thông cáo chính thức.
Kèm theo đó là thông tin về cuộc họp báo của tôi.
Lục Đình Xuyên nhìn màn hình phía trước.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.