Tôi phát hiện vị hôn phu

Chương 20



Bởi vì trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn.

“CHỦ TỊCH TẦN CHIÊU NINH CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BAN ĐẦU VÀ HỒ SƠ ĐÃ CHUYỂN CƠ QUAN CHỨC NĂNG.”

28

Tôi bước lên bục phát biểu.

Không mặc váy dạ hội.

Không đeo trang sức đắt tiền.

Chỉ là một bộ vest đen đơn giản.

Trên cổ áo cài chiếc trâm ngọc trai mẹ để lại.

Tôi nhìn hàng trăm ống kính.

“Xin chào mọi người. Tôi là Tần Chiêu Ninh.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Trong những ngày qua, có rất nhiều thông tin liên quan đến đời sống cá nhân và hoạt động quản trị của tập đoàn Tần thị.”

Tôi dừng lại.

“Hôm nay, tôi không đến để tranh luận về tình yêu.”

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Tôi đến để làm rõ những vấn đề liên quan đến tài sản, trách nhiệm quản lý và những dấu hiệu vi phạm đã được phát hiện.”

Màn hình phía sau sáng lên.

Tài liệu đầu tiên là báo cáo kiểm toán độc lập.

Các khoản giao dịch bất thường được trình bày theo thời gian.

Người phê duyệt.

Đơn vị nhận tiền.

Hồ sơ nghiệp vụ.

Những điểm không khớp.

Tôi không công bố thông tin cá nhân không cần thiết.

Chỉ đưa ra những phần đã được luật sư kiểm tra và có thể công khai.

Sau đó, tôi trình chiếu lịch sử chỉnh sửa tài liệu ba năm trước.

“Đây là tài liệu từng được sử dụng để gây sức ép với tôi.”

Tôi nói.

“Bản gốc và dữ liệu chỉnh sửa đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền.”

Một phóng viên hỏi:

“Cô có cho rằng anh Lục cố tình hãm hại mình không?”

Tôi đáp:

“Tôi không thay cơ quan điều tra đưa ra kết luận. Nhưng tôi có quyền bảo vệ bản thân và tài sản của công ty.”

Một người khác hỏi:

“Vậy chuyện anh Lục và cô Hạ Nhược Nghi thì sao?”

Tôi nhìn người đó.

“Quan hệ tình cảm giữa hai người trưởng thành là lựa chọn của họ.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng không ai có quyền dùng mối quan hệ ấy để chiếm đoạt tài sản hoặc đẩy người khác vào nguy hiểm.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Tôi tiếp tục:

“Về chuyện xảy ra tại sân bay, tôi đã cung cấp những thông tin liên quan cho luật sư và cơ quan chức năng. Tôi sẽ không công bố những chi tiết có thể ảnh hưởng đến quá trình xác minh.”

Sau đó, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn giả.

Tôi đặt nó lên bàn.

“Đây là món quà đính hôn mà tôi từng nhận được.”

Máy quay lập tức hướng đến chiếc nhẫn.

Tôi nói:

“Viên đá trên chiếc nhẫn này đã được thay thế. Viên kim cương thật thuộc sở hữu của gia đình tôi từng bị đem chế tác thành món trang sức khác mà tôi không hề đồng ý.”

Một phóng viên kinh ngạc.

“Cô có bằng chứng không?”

“Tôi đã có kết quả giám định và hồ sơ liên quan.”

Tôi nhìn vào ống kính.

“Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất không phải giá trị viên kim cương.”

Tôi ngừng vài giây.

“Mà là có người đã lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của tôi trong nhiều năm.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Dù vậy, tôi không hối hận vì từng chân thành.”

“Người cần xấu hổ không phải người đã tin.”

“Mà là người cố tình phản bội lòng tin ấy.”

29

Cuộc họp báo kết thúc.

Chưa đầy một tiếng sau, những đoạn video của Lục Đình Xuyên bị đào lại.

Cư dân mạng bắt đầu đối chiếu từng lời anh ta nói.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh ta khẳng định không biết gì về khoản tiền bốn mươi tám triệu.

Nhưng trong buổi họp báo, anh ta lại nói đó là khoản thanh toán hợp pháp.

Trước đó, anh ta nói Hạ Nhược Nghi chỉ là em gái.

Nhưng một số hình ảnh hai người thân mật tại khách sạn đã được những người có mặt ở đó cung cấp cho báo chí.

Tôi không tham gia lan truyền.

Tôi cũng không cần.

Bởi vì những lời nói dối của anh ta đã bắt đầu tự mâu thuẫn.

Buổi tối, Lục Đình Xuyên gọi cho tôi bằng một số điện thoại mới.

Tôi nghe máy.

Giọng anh ta khàn đặc.

“Tần Chiêu Ninh.”

Tôi bình thản đáp:

“Anh Lục.”

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi nhìn tài liệu trên bàn.

“Về chuyện gì?”

“Cô khiến tôi trở thành trò cười của cả nước!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...