Tôi phát hiện vị hôn phu
Chương 27
“Anh tưởng Tần Chiêu Ninh sẽ quay lại với anh sao?”
Anh ta nhắm mắt.
Hạ Nhược Nghi nói tiếp:
“Đừng mơ nữa.”
Rồi cô ta quay người bỏ đi.
Không biết rằng cuộc trò chuyện ấy đã được ghi nhận trong quá trình thu thập chứng cứ theo thủ tục hợp pháp.
Và những lời cô ta vừa nói sẽ trở thành một phần quan trọng trong hồ sơ vụ việc.
41
Hai tháng sau, Hạ Vân Lan bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Tin tức nhanh chóng lan truyền.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi được hỏi về Hạ Nhược Nghi, bà ta lập tức phủ nhận mọi trách nhiệm của con gái.
Ban đầu, tôi tưởng đó là tình mẫu tử.
Cho đến khi luật sư cho biết Hạ Vân Lan đã khai rằng toàn bộ kế hoạch chiếm đoạt tài sản Tần thị do Hạ Nhược Nghi tự thực hiện.
Bà ta nói mình không biết gì.
Những khoản tiền chuyển vào doanh nghiệp của bà ta chỉ là giao dịch kinh doanh.
Những cuộc trò chuyện với Lục Đình Xuyên chỉ là trao đổi thông thường.
Còn chuyện năm xưa, bà ta tiếp tục phủ nhận.
Tôi nhìn bản tóm tắt thông tin.
Bật cười.
Đến tận lúc này, Hạ Vân Lan vẫn muốn dùng con gái làm lá chắn.
Nhưng Hạ Nhược Nghi không phải người sẵn sàng hy sinh vì mẹ.
Khi biết Hạ Vân Lan đổ trách nhiệm cho mình, cô ta lập tức nổi giận.
Cô ta chủ động giao nộp điện thoại cũ.
Trong đó có những đoạn ghi âm giữa hai mẹ con.
Một đoạn được ghi từ ba năm trước.
Giọng Hạ Vân Lan vang lên:
“Con phải khiến Lục Đình Xuyên hoàn toàn đứng về phía mình.”
Hạ Nhược Nghi hỏi:
“Nếu anh ấy vẫn yêu Tần Chiêu Ninh thì sao?”
Hạ Vân Lan cười lạnh.
“Đàn ông nào chẳng có lòng tham.”
Một đoạn khác ghi lại cuộc trò chuyện trước chuyến đi Thái Lan.
Hạ Nhược Nghi hỏi:
“Mẹ, nếu chị ấy thật sự gặp chuyện thì sao?”
Hạ Vân Lan đáp:
“Con chỉ cần nhớ, tài sản của nhà họ Tần vốn phải thuộc về chúng ta.”
Tôi nghe đến đây thì tắt.
Không muốn nghe thêm.
Bởi vì tôi đã hiểu.
Hai mẹ con họ không chỉ có lòng tham.
Họ còn xem mạng sống của người khác là thứ có thể đem ra trao đổi.
42
Quá trình điều tra kéo dài.
Tôi không tham gia vào những cuộc tranh cãi trên mạng.
Không trả lời các lời đe dọa.
Không gặp riêng bất kỳ người nào có liên quan.
Tôi chỉ tập trung điều hành Tần thị.
Trong thời gian ấy, công ty gặp không ít khó khăn.
Một số đối tác lo ngại về những bê bối tài chính.
Một vài dự án bị tạm dừng.
Cổ đông yêu cầu giải trình.
Tôi phải làm việc liên tục.
Nhưng khác với trước kia, tôi không còn cố gắng gánh vác tất cả một mình.
Tôi bổ nhiệm một đội ngũ điều hành mới.
Tăng cường kiểm soát nội bộ.
Phân tách quyền phê duyệt tài chính.
Thiết lập cơ chế kiểm toán độc lập thường xuyên.
Những quyền hạn từng tập trung trong tay Lục Đình Xuyên được phân bổ lại theo quy chế.
Một buổi tối, Trình Duyệt mang báo cáo đến.
“Chủ tịch, doanh thu quý này đã phục hồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bao nhiêu?”
Cô ấy đưa bảng số liệu.
Tôi xem rất lâu.
Rồi mỉm cười.
“Không tệ.”
Trình Duyệt bật cười.
“Chị chỉ nói không tệ thôi sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vậy cô muốn tôi nói gì?”
“Ít nhất cũng phải nói chúng ta giỏi chứ!”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tiếng cười ấy không mang theo đau đớn.
Tôi đứng dậy.
“Được.”
Tôi nhìn những người đang làm việc ngoài phòng kính.
“Chúng ta giỏi.”
Trình Duyệt cười rạng rỡ.
Tôi nói tiếp:
“Thông báo cho mọi người. Cuối tuần này, tôi mời toàn bộ nhóm dự án ăn tối.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Cô ấy vui vẻ chạy ra ngoài.
Tôi đứng một mình trong phòng.
Nhìn thành phố lên đèn.
Đột nhiên nhớ đến bố.
Ông từng nói:
“Chiêu Ninh, công ty không phải thứ quan trọng nhất.”
Tôi khi ấy còn nhỏ.
Không hiểu.
Bố nói tiếp:
“Quan trọng nhất là con phải biết mình đang sống vì điều gì.”
Tôi nhìn bức ảnh ông trên bàn.
Khẽ mỉm cười.
“Bố.”
“Con bắt đầu hiểu rồi.”
43
Nửa năm sau, vụ việc liên quan đến Hạ Vân Lan và những người đồng phạm bước vào giai đoạn xét xử.