Tôi phát hiện vị hôn phu
Chương 28
Tôi có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan và người cung cấp chứng cứ.
Hạ Vân Lan xuất hiện trong bộ quần áo giản dị.
Mái tóc bạc đi nhiều.
Gương mặt không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta vẫn đầy thù hận.
Tôi không tránh.
Chỉ bình thản nhìn lại.
Trong quá trình xét xử, nhiều chứng cứ được đưa ra.
Những giao dịch tài chính năm xưa.
Lời khai của Vương Đức Phát.
Tài liệu liên quan đến chiếc xe của mẹ tôi.
Những chứng cứ về việc thay đổi thuốc của bố.
Các cuộc trò chuyện giữa Hạ Vân Lan và những người liên quan.
Từng lớp sự thật được làm rõ.
Vụ t/ai n/ạn của mẹ không còn được xem là một sự cố đơn thuần.
Những tình tiết liên quan đến cái ch/ết của bố cũng được xem xét trên cơ sở kết quả điều tra chuyên môn.
Tôi ngồi nghe.
Không khóc.
Không nổi giận.
Bởi vì tôi đã khóc quá nhiều trong những tháng trước đó.
Khi Hạ Vân Lan được hỏi có muốn nói gì không, bà ta đột nhiên quay sang tôi.
“Tần Chiêu Ninh!”
Tôi ngẩng đầu.
Bà ta hét lên:
“Nếu không có mẹ cô, tôi đã không thành ra thế này!”
Cả phòng xử án xôn xao.
Thẩm phán yêu cầu giữ trật tự.
Nhưng Hạ Vân Lan vẫn tiếp tục:
“Tần Minh Châu cướp người đàn ông của tôi! Cướp công ty của tôi! Cướp tất cả!”
Tôi nhìn bà ta.
Một lúc lâu sau, tôi bình tĩnh nói khi được phép phát biểu:
“Mẹ tôi không cướp những gì thuộc về bà.”
Hạ Vân Lan nghiến răng.
Tôi tiếp tục:
“Bà mất vị trí vì những hành vi của chính mình.”
“Bà mất tình yêu vì người đàn ông ấy không còn muốn ở bên bà.”
“Và bà mất tự do vì những lựa chọn mà bà đã thực hiện.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Bà có thể căm hận mẹ tôi cả đời.”
“Nhưng bà không thể biến lòng căm hận ấy thành lý do để làm hại người khác.”
Hạ Vân Lan run rẩy.
Tôi nói tiếp:
“Bà từng có cơ hội làm lại.”
“Nhưng bà chọn trả thù.”
“Bà từng có con gái.”
“Nhưng bà dạy cô ấy rằng muốn có thứ gì thì phải cướp lấy.”
Tôi dừng lại.
“Cuối cùng, bà đã tự hủy hoại cả cuộc đời mình lẫn cuộc đời con gái.”
Hạ Vân Lan bật khóc.
Nhưng tôi không còn cảm thấy thương hại.
44
Phán quyết được tuyên sau quá trình xét xử.
Hạ Vân Lan và những người liên quan phải chịu trách nhiệm theo từng hành vi đã được chứng minh.
Các bản án nghiêm khắc được đưa ra đối với những người trực tiếp tham gia vụ việc năm xưa.
Những khoản tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp bị xử lý theo quy định.
Lục Kiến Quốc cũng phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình.
Tôi ngồi nghe từng phần phán quyết.
Khi thẩm phán kết thúc, tôi chậm rãi đứng dậy.
Không reo hò.
Không bật cười.
Chỉ cảm thấy một tảng đá khổng lồ trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tôi bước ra khỏi tòa.
Bầu trời trong xanh.
Ánh nắng rơi trên bậc thềm.
Trình Duyệt đứng chờ bên ngoài.
Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức chạy đến.
“Chủ tịch!”
Tôi mỉm cười.
“Xong rồi.”
Trình Duyệt đỏ mắt.
“Vâng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Mẹ.
Bố.
Cuối cùng, con đã có thể đối diện với hai người.
Không phải với tư cách một đứa trẻ luôn tự trách mình.
Mà là một người trưởng thành đã cố gắng tìm lại sự thật.
45
Vụ án liên quan đến Lục Đình Xuyên và Hạ Nhược Nghi được xử lý riêng.
Những hành vi liên quan đến tài chính, tài liệu và kế hoạch chiếm đoạt tài sản được xem xét dựa trên chứng cứ thu thập.
Tôi không có mặt trong tất cả các phiên làm việc.
Bởi vì tôi không muốn cuộc đời mình tiếp tục xoay quanh hai người họ.
Nhưng ngày phán quyết cuối cùng được tuyên, tôi vẫn đến.
Lục Đình Xuyên đứng trước tòa.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Mái tóc từng được chải chuốt cẩn thận giờ đã lòa xòa trước trán.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.
“Chiêu Ninh…”
Tôi không đáp.
Hạ Nhược Nghi đứng cách đó không xa.
Cô ta cũng nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo.
Chỉ còn sự mệt mỏi và oán hận.