Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 15



Anh đứng trước cửa văn phòng, tay cầm một bó hoa hồng trắng.

Tôi nhìn bó hoa.

“Có chuyện gì?”

Anh khàn giọng:

“Anh muốn xin lỗi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có năm phút.”

Bùi Hoài Cẩn bước vào.

Đặt hoa lên bàn.

“Gia Nghi, anh biết mình sai rồi.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Anh không nên để Mộng Dao ngồi vào vị trí của em.”

“Không nên bóc tôm cho cô ấy.”

“Không nên trách em trước mặt mọi người.”

Tôi nhìn anh.

“Còn gì nữa?”

Anh im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Anh nghĩ chỉ có vậy?”

Bùi Hoài Cẩn cúi đầu.

“Anh không nên để cô ấy bước vào cuộc sống riêng của chúng ta.”

Tôi gật đầu.

“Cuối cùng anh cũng nói đúng một câu.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

“Gia Nghi, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Anh còn nhớ nguyên tắc thứ hai trước khi kết hôn không?”

Anh đáp rất nhanh:

“Không có quan hệ mập mờ với người khác giới.”

“Vậy anh có làm được không?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh cho Hạ Mộng Dao dùng cốc riêng.”

“Cho cô ta ngủ trong phòng nghỉ.”

“Đưa cô ta đi ăn tối.”

“Cho cô ta ngồi vào vị trí của tôi.”

“Bóc tôm, lau tay, bảo vệ cô ta trước mặt hơn ba mươi người.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh có thể giải thích từng chuyện đều không có tình yêu.”

“Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đã cho phép cô ta hưởng những đặc quyền vốn không thuộc về cô ta.”

Bùi Hoài Cẩn đỏ mắt.

“Anh chỉ nghĩ cô ấy còn nhỏ…”

Tôi bật cười.

“Lại là câu đó.”

Anh lập tức ngậm miệng.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

“Bùi Hoài Cẩn, tôi hai mươi tám tuổi.”

“Hạ Mộng Dao hai mươi hai tuổi.”

“Chúng tôi chỉ cách nhau sáu tuổi.”

“Tại sao khi cô ta làm sai, anh nói cô ta còn nhỏ?”

“Còn khi tôi bảo vệ quyền lợi của mình, anh lại nói tôi không đủ rộng lượng?”

Anh không trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Là vì cô ta biết khóc?”

“Hay vì tôi không cần anh dỗ dành?”

Bùi Hoài Cẩn cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không có cảm giác gì.

Ba năm trước, khi anh cầu hôn, tôi từng nghĩ đây là một người đàn ông có thể cùng mình đi hết cuộc đời.

Tôi không yêu anh đến mức đánh mất lý trí.

Nhưng tôi thật lòng tôn trọng anh.

Tôi đã trao cho anh sự tin tưởng.

Trao cho anh quyền bình đẳng trong cuộc hôn nhân này.

Thậm chí từng nghĩ, nếu sau này có con, anh sẽ là một người cha tốt.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra.

Một người đàn ông có thể giữ gìn hình tượng hoàn hảo suốt nhiều năm.

Nhưng chỉ cần gặp đúng người khiến anh ta muốn phá lệ, mọi nguyên tắc đều trở thành trò cười.

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

Đặt trước mặt anh.

“Đây là thỏa thuận ly h/ôn.”

Bùi Hoài Cẩn lập tức ngẩng đầu.

“Gia Nghi!”

Tôi bình thản nói:

“Anh có thể mang về xem.”

“Những vấn đề liên quan đến tài sản chung sẽ được xử lý theo pháp luật.”

“Các khoản đầu tư giữa hai tập đoàn sẽ được giải quyết riêng.”

Anh nhìn tập hồ sơ.

Môi run rẩy.

“Em thật sự muốn ly h/ôn?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Không còn cơ hội nào sao?”

Tôi nhìn anh.

“Bùi Hoài Cẩn.”

“Cơ hội không phải thứ chỉ đến khi anh bắt đầu sợ mất đi.”

Anh đứng bất động.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Năm phút hết rồi.”

Anh chậm rãi cầm tập hồ sơ.

Bó hoa vẫn nằm trên bàn.

Trước khi rời đi, anh đột nhiên hỏi:

“Gia Nghi, em từng yêu anh chưa?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Đã từng muốn.”

Anh khựng lại.

Tôi mỉm cười nhạt.

“Nhưng anh không cho tôi cơ hội.”

17

Một tuần sau, vụ việc của Bùi thị bước sang giai đoạn mới.

Bùi Chính Hùng bị cơ quan chức năng triệu tập để làm rõ những giao dịch tài chính liên quan.

Hạ Mộng Dao cũng phải phối hợp điều tra.

Còn Bùi Hoài Dương, người từng xuất hiện đầy tự tin trước truyền thông, bắt đầu tránh mặt báo chí.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Những tài liệu anh ta sử dụng để yêu cầu quyền thừa kế có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...