Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 14
“Cô không định mời em trai tôi đến sao?”
Tôi mỉm cười.
“Anh muốn gặp em trai thì có thể tự hẹn.”
“Hôm nay anh đến Tống thị.”
“Chúng ta nói chuyện công việc.”
Bùi Hoài Dương bật cười.
“Được.”
Anh ta ngồi xuống.
Hạ Mộng Dao lập tức kéo ghế bên cạnh.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô Hạ.”
Cô ta ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Cô tham dự cuộc họp với tư cách gì?”
Cô ta cứng mặt.
Bùi Hoài Dương đáp thay:
“Cô ấy là hôn thê của tôi.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Hôn thê?”
“Đúng.”
Tôi nhìn Hạ Mộng Dao.
“Vậy chúc mừng.”
Cô ta lập tức nở nụ cười.
Nhưng tôi đã nói tiếp:
“Chỉ có điều, cô hiện vẫn là đối tượng liên quan trong cuộc kiểm toán về các khoản thanh toán bất thường của Bùi thị.”
“Những tài liệu cô từng tiếp cận sẽ được rà soát theo quy định.”
Nụ cười trên môi cô ta đông cứng.
Bùi Hoài Dương nhíu mày.
“Cô Tống, cô đang đe dọa hôn thê tôi?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Tôi đang thông báo.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có thể bắt đầu rồi.”
Bùi Hoài Dương lấy ra một tập hồ sơ.
“Đây là chứng cứ xác nhận tôi còn sống.”
“Và đây là tài liệu chứng minh tôi có quyền yêu cầu xem xét lại việc phân chia cổ phần Bùi thị.”
Tôi nhận tài liệu.
Đọc rất kỹ.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Anh ta hơi bất ngờ.
“Cô đồng ý?”
“Tôi đồng ý rằng anh có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét.”
Tôi khép tài liệu.
“Còn yêu cầu của anh có được chấp nhận hay không là chuyện khác.”
Bùi Hoài Dương mỉm cười.
“Cô Tống rất thận trọng.”
Tôi đáp:
“Đó là lý do Tống thị chưa phá sản.”
Nụ cười của anh ta nhạt đi.
Tôi tiếp tục:
“Bây giờ đến lượt tôi.”
Trợ lý Trình lập tức phát tài liệu.
Trang đầu tiên là báo cáo dòng tiền dự án Nam Loan.
Trang thứ hai là sơ đồ các công ty trung gian.
Trang thứ ba là hồ sơ doanh nghiệp do Bùi Chính Hùng kiểm soát.
Trang thứ tư là những chứng từ thanh toán cần được xác minh.
Bùi Hoài Dương càng đọc càng im lặng.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có quen những công ty này không?”
Anh ta đáp:
“Không.”
Tôi gật đầu.
“Vậy còn tài khoản nhận tiền cuối cùng?”
Anh ta nhìn tài liệu.
“Không biết.”
Tôi mỉm cười.
“Thật trùng hợp.”
“Bởi vì có một phần tiền sau đó được chuyển vào doanh nghiệp do người đại diện được anh ủy quyền quản lý.”
Bùi Hoài Dương nhíu mày.
“Cô đang vu khống tôi?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không kết luận anh phạm tội.”
“Tôi chỉ muốn anh giải thích những giao dịch liên quan.”
Hạ Mộng Dao đột nhiên đứng dậy.
“Chị Gia Nghi!”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta đỏ mắt.
“Chị nhất thiết phải đối xử với chúng em như vậy sao?”
Tôi bình thản hỏi:
“Như thế nào?”
“Chị đã có tất cả rồi!”
“Tiền bạc, địa vị, chồng giàu có!”
“Tại sao chị còn muốn ép chúng em đến đường cùng?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Hạ Mộng Dao.”
“Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Cô ta cắn môi.
“Tôi biết chị là Tống tổng!”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tôi là người đại diện của bên đã bỏ vốn vào dự án.”
Tôi đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô ta.
“Còn cô là người từng được cấp quyền tiếp cận hệ thống và có liên quan đến những giao dịch cần xác minh.”
Tôi nghiêng đầu.
“Cô nghĩ khóc vài giọt nước mắt là có thể khiến hai trăm tám mươi sáu triệu tệ biến mất sao?”
Hạ Mộng Dao lập tức tái mặt.
Bùi Hoài Dương kéo cô ta ngồi xuống.
“Đủ rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Đúng.”
“Đủ rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Cuộc họp hôm nay kết thúc.”
Bùi Hoài Dương đột nhiên nói:
“Tống Gia Nghi.”
Tôi quay đầu.
Anh ta nhìn tôi.
“Cô không tò mò tại sao Hạ Mộng Dao lại tiếp cận em trai tôi sao?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Anh ta khựng lại.
Tôi chậm rãi nói:
“Bởi vì động cơ của cô ta không thay đổi được trách nhiệm của người đã cho phép cô ta vượt qua giới hạn.”
“Bùi Hoài Cẩn không phải đứa trẻ ba tuổi.”
“Anh ấy phải tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.”
Tôi nhìn Hạ Mộng Dao.
“Còn cô, tốt nhất nên tìm một luật sư giỏi.”
16
Buổi chiều, Bùi Hoài Cẩn đến tìm tôi.