Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 17



Thích cảm giác mình là người bảo vệ.

Và đặc biệt thích những cô gái luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt mình.

Vậy là cô ta bắt đầu diễn.

Không biết bóc tôm.

Không biết pha cà phê.

Không hiểu quy trình làm việc.

Sợ bóng tối.

Sợ bị trách mắng.

Mỗi lần mắc lỗi đều đỏ mắt, gọi một tiếng “anh Hoài Cẩn”.

Bùi Hoài Cẩn từ chỗ giúp đỡ vài chuyện nhỏ, dần dần cho phép cô ta bước vào vùng riêng tư.

Sau đó là quyền truy cập văn phòng.

Thiết bị điện tử.

Tài liệu dự án.

Và cuối cùng là hệ thống xác thực tài chính.

Tôi đọc bản báo cáo.

Bất giác bật cười.

Trợ lý Trình hỏi:

“Tống tổng, cô cười gì vậy?”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Không có gì.”

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Bùi Hoài Cẩn từng nói mình ghét phụ nữ phiền phức.

Ghét những người không độc lập.

Ghét người không có năng lực.

Nhưng cuối cùng, chính kiểu người anh từng tuyên bố ghét nhất lại khiến anh mất cảnh giác.

Thật ra không phải anh thay đổi tiêu chuẩn.

Chỉ là anh thích cảm giác được người khác cần đến.

Còn tôi chưa từng cho anh cảm giác ấy.

Bởi vì tôi có thể tự xử lý mọi chuyện.

Tôi không cần anh bóc tôm.

Không cần anh giải quyết công việc.

Cũng không cần anh đứng ra bảo vệ mình trước những lời đồn.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không muốn được quan tâm.

Tôi chỉ không muốn phải giả vờ yếu đuối để đổi lấy sự dịu dàng của chồng.

Đúng lúc ấy, trợ lý Trình nhận được điện thoại.

Cô ấy nghe vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tống tổng.”

Tôi ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Bùi Hoài Cẩn vừa nộp đơn xin tạm thời rút khỏi vị trí tổng giám đốc trong thời gian kiểm toán.”

Tôi hơi bất ngờ.

Cô ấy tiếp tục:

“Anh ấy cũng chủ động bàn giao toàn bộ thiết bị xác thực và hồ sơ liên quan.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

“Đó là việc anh ấy nên làm.”

Trợ lý Trình do dự.

“Anh ấy còn nhờ tôi chuyển lời.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Nói đi.”

“Anh ấy bảo…”

Cô ấy dừng một chút.

“Lần này anh ấy sẽ tự giải quyết hậu quả.”

“Không để cô phải dọn dẹp thay nữa.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, Nam Thành đã lên đèn.

Một lúc lâu sau, tôi đáp:

“Được.”

Nhưng trong lòng không có chút rung động nào.

Bởi vì trưởng thành muộn màng không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra.

19

Mười ngày sau, Hạ Mộng Dao chủ động tìm tôi.

Lần này, cô ta không mặc váy trắng.

Cũng không trang điểm cầu kỳ.

Gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng.

Cô ta đứng trước cửa văn phòng, giọng run rẩy:

“Chị Gia Nghi, em muốn nói chuyện.”

Tôi nhìn cô ta.

“Có luật sư đi cùng không?”

Cô ta lắc đầu.

“Em chỉ muốn gặp riêng chị.”

Tôi mỉm cười.

“Không tiện.”

Hạ Mộng Dao lập tức đỏ mắt.

“Chị sợ em làm gì sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Tôi chỉ không muốn sau này cô nói tôi đe dọa hoặc ép buộc cô.”

Cô ta cứng mặt.

Tôi chỉ vào phòng họp.

“Muốn nói thì vào đó. Cuộc trao đổi sẽ có người chứng kiến và được ghi nhận theo đúng quy định.”

Hạ Mộng Dao im lặng một lúc.

Cuối cùng gật đầu.

Mười phút sau, cô ta ngồi đối diện tôi.

Hai tay nắm chặt.

“Chị Gia Nghi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn nói gì?”

Cô ta cúi đầu.

“Em bị lừa.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Ai lừa cô?”

“Hoài Dương.”

Tôi không nói gì.

Cô ta bắt đầu khóc.

“Anh ấy nói chỉ cần em giúp lấy vài tài liệu, sau này chúng em sẽ kết hôn.”

“Anh ấy nói tất cả những thứ đó vốn thuộc về anh ấy.”

“Em không biết chuyện lại nghiêm trọng như vậy…”

Tôi bình thản hỏi:

“Cô không biết việc sử dụng thiết bị xác thực của người khác để phê duyệt giao dịch là sai?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Cô không biết việc tự ý chuyển tài liệu mật ra ngoài là sai?”

Hạ Mộng Dao cúi đầu.

Tôi hỏi tiếp:

“Hay cô không biết cố tình chia rẽ vợ chồng người khác là sai?”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

“Em xin lỗi…”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô xin lỗi vì thật sự thấy mình sai?”

“Hay vì bây giờ không còn ai bảo vệ cô?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...