Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 18



Hạ Mộng Dao không trả lời.

Tôi mỉm cười nhạt.

“Cô Hạ, tôi không có hứng thú làm người phán xét đạo đức.”

“Những việc liên quan đến pháp luật, cô hãy làm việc với cơ quan chức năng.”

“Còn chuyện riêng giữa chúng ta…”

Tôi dừng lại.

“Thật ra cô chưa từng có khả năng cướp chồng tôi.”

Cô ta ngẩng phắt đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Bởi vì một người đàn ông có thể bị cô cướp đi dễ dàng như vậy, tôi vốn không định giữ.”

Sắc mặt Hạ Mộng Dao trắng bệch.

Cô ta cắn môi.

“Chị nghĩ mình cao quý lắm sao?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Tôi chỉ biết mình muốn gì.”

Hạ Mộng Dao đột nhiên đứng bật dậy.

“Chị chẳng qua chỉ may mắn sinh ra trong gia đình giàu có!”

“Nếu không có Tống thị, chị lấy gì hơn em?”

Tôi nhìn cô ta.

Không tức giận.

Thậm chí còn cảm thấy câu hỏi ấy khá thú vị.

Tôi chậm rãi đáp:

“Nếu không có Tống thị, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.”

“Còn cô?”

Hạ Mộng Dao cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Cô có thể không giàu.”

“Có thể không có xuất thân tốt.”

“Có thể phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”

“Nhưng những điều đó không bắt buộc cô phải lừa dối người khác.”

Tôi đứng dậy.

“Đừng dùng hoàn cảnh để biện hộ cho lựa chọn.”

Hạ Mộng Dao nhìn tôi.

Nước mắt rơi không ngừng.

Cuối cùng, cô ta khàn giọng hỏi:

“Chị thật sự không hận em sao?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Không đáng.”

Cô ta như bị tát một cái.

Tôi quay sang trợ lý.

“Tiễn khách.”

20

Hai tuần sau, vụ việc bước vào giai đoạn xử lý chính thức.

Bùi Chính Hùng và những người liên quan bị điều tra về các giao dịch tài chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bùi Hoài Dương cũng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề liên quan đến việc che giấu thân phận, hồ sơ tài sản và các khoản chuyển tiền.

Hạ Mộng Dao giao nộp một phần dữ liệu mà cô ta từng giữ.

Những lời khai và tài liệu ấy trở thành căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Tôi không theo dõi từng diễn biến.

Bởi vì Tống thị còn rất nhiều việc phải làm.

Dự án Nam Loan được rà soát lại.

Các khoản giải ngân hợp lệ tiếp tục thực hiện theo tiến độ sau khi hoàn thành kiểm soát rủi ro.

Những khoản có vấn đề được tạm giữ để xác minh.

Tôi không có ý định hủy hoại Bùi thị.

Tôi chỉ muốn bảo vệ tài sản của Tống thị và quyền lợi của các nhà đầu tư.

Một buổi chiều, Bùi Hoài Cẩn đến gặp tôi lần cuối.

Anh gầy đi rất nhiều.

Gương mặt hốc hác.

Trên tay cầm tập thỏa thuận ly h/ôn đã ký.

Tôi nhận lấy.

Lật từng trang.

Chữ ký đầy đủ.

Không có yêu cầu vô lý.

Không có điều khoản tranh chấp mới.

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn anh đã hợp tác.”

Bùi Hoài Cẩn bật cười cay đắng.

“Gia Nghi, đến lúc này em vẫn nói chuyện với anh như đối tác.”

Tôi nhìn anh.

“Chúng ta vốn bắt đầu như vậy.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em có biết anh hối hận nhất chuyện gì không?”

Tôi không trả lời.

Anh tự nói:

“Không phải chuyện anh để Mộng Dao tiếp cận.”

“Cũng không phải chuyện anh mất quyền điều hành.”

Tôi nhìn anh.

Anh khàn giọng:

“Là hôm đó, khi em nhờ anh bóc một con tôm.”

“Anh đã nói em tự làm.”

Tôi hơi khựng lại.

Bùi Hoài Cẩn cười buồn.

“Sau này anh mới hiểu.”

“Em không thật sự cần anh bóc tôm.”

“Em chỉ muốn biết trong lòng anh, em có đáng để anh làm một chuyện nhỏ như vậy không.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

“Đúng.”

Anh đỏ mắt.

“Nhưng anh đã không làm.”

Tôi bình thản đáp:

“Ừ.”

Anh cúi đầu.

“Gia Nghi, nếu được quay lại…”

Tôi ngắt lời:

“Không có nếu.”

Anh im lặng.

Tôi đặt tập hồ sơ vào ngăn kéo.

“Bùi Hoài Cẩn.”

“Chúng ta kết thúc ở đây đi.”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu sau, anh chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Anh đứng dậy.

Đi đến cửa.

Nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên quay đầu.

“Gia Nghi.”

Tôi ngẩng lên.

Anh mỉm cười rất nhẹ.

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó đáp:

“Anh cũng vậy.”

Cánh cửa khép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...