Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 2



Cô ta hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp một trường đại học bình thường, được tuyển vào vị trí thư ký hành chính.

Không biết bằng cách nào, chỉ sau một tháng, cô ta đã được điều thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

Sau đó, những nguyên tắc mà Bùi Hoài Cẩn từng tự hào bắt đầu lần lượt biến mất.

Anh không thích người khác chạm vào đồ cá nhân.

Hạ Mộng Dao có thể tùy tiện uống cà phê bằng cốc của anh.

Anh ghét người khác bước vào phòng nghỉ.

Hạ Mộng Dao có thể nằm ngủ trên chiếc sofa trong đó.

Anh không thích đồ ngọt.

Nhưng trên bàn làm việc của anh bắt đầu xuất hiện bánh kem dâu, trà sữa và kẹo bông.

Khi trợ lý riêng của tôi báo những chuyện này, tôi chỉ cười.

“Có lẽ anh ấy đang thay đổi khẩu vị.”

Tôi không thích quản lý đàn ông.

Một người đàn ông trưởng thành, nếu ngay cả giới hạn cơ bản cũng cần vợ nhắc nhở từng ngày, vậy anh ta chẳng khác nào một đứa trẻ chưa cai sữa.

Tôi không có hứng thú làm mẹ của chồng mình.

Nhưng tối nay, Hạ Mộng Dao đã khiến tôi mở mang tầm mắt.

Bởi vì cô ta không chỉ muốn được Bùi Hoài Cẩn bóc tôm.

Cô ta còn muốn ngồi vào vị trí của tôi.

2

Buổi tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập Bùi thị được tổ chức tại khách sạn Vân Đỉnh.

Tôi vốn phải đến sớm.

Nhưng một cuộc họp đột xuất với đối tác Singapore khiến tôi đến muộn gần bốn mươi phút.

Khi bước vào phòng tiệc riêng trên tầng cao nhất, tôi nhìn thấy Bùi Hoài Cẩn đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Bên phải anh là mẹ chồng tôi.

Bên trái anh, vị trí vốn được dành riêng cho nữ chủ nhân Bùi gia, lại có một cô gái mặc váy trắng đang ngồi.

Hạ Mộng Dao.

Trước mặt cô ta là một đĩa tôm đã bóc sạch vỏ.

Bùi Hoài Cẩn đang dùng khăn giấy lau tay cho cô ta.

Không phải đưa khăn.

Mà là cầm lấy bàn tay cô ta, tỉ mỉ lau từng ngón.

Tôi đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát.

Mẹ chồng là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

Sắc mặt bà thoáng thay đổi.

“Gia Nghi đến rồi à?”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ.”

Mọi người lập tức quay đầu.

Những vị giám đốc quen biết tôi đều đứng dậy chào hỏi.

“Tống tổng.”

“Bùi phu nhân.”

“Lâu rồi không gặp cô.”

Tôi lần lượt gật đầu.

Hạ Mộng Dao lúc này mới ngẩng lên.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Chị chính là vợ của anh Hoài Cẩn ạ?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô là?”

“Em là Hạ Mộng Dao, thư ký của anh Hoài Cẩn.”

Cô ta mỉm cười ngọt ngào.

“Em thường nghe anh ấy nhắc đến chị.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Vậy sao?”

“Vâng ạ.”

Cô ta nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo.

“Anh ấy bảo chị là người phụ nữ rất mạnh mẽ, làm gì cũng phải phân rõ đúng sai, khiến người khác đôi khi cảm thấy hơi áp lực.”

Không khí trong phòng tiệc lập tức trở nên kỳ lạ.

Một vài vị giám đốc cúi đầu uống nước.

Mẹ chồng tôi khẽ ho.

Bùi Hoài Cẩn nhíu mày.

“Mộng Dao.”

Cô ta lập tức che miệng.

“Ôi, em xin lỗi! Em quen nói chuyện thẳng thắn rồi. Chị đừng để bụng nhé.”

Tôi bật cười.

“Không sao.”

Tôi bước đến bên cạnh cô ta.

“Người trẻ tuổi nói năng không suy nghĩ cũng là chuyện bình thường.”

Hạ Mộng Dao hơi cứng mặt.

Tôi nhìn chiếc ghế cô ta vừa ngồi.

“Nhưng có một chuyện tôi hơi tò mò.”

“Dạ?”

“Tại sao cô lại ngồi ở đây?”

Cô ta chớp mắt.

“Anh Hoài Cẩn bảo em ngồi mà.”

Tôi quay sang chồng.

“Thật sao?”

Bùi Hoài Cẩn đặt khăn xuống.

“Gia Nghi, chỉ là một chỗ ngồi thôi. Em ngồi bên kia cũng được.”

Anh chỉ vào chiếc ghế gần cửa.

Chiếc ghế vốn dành cho nhân viên phục vụ ghi chép biên bản.

Tôi nhìn theo hướng tay anh.

Sau đó bật cười.

“Hoài Cẩn.”

“Anh chắc chắn muốn tôi ngồi đó?”

Anh nhíu mày.

“Có vấn đề gì sao?”

Tôi không trả lời.

Chỉ quay sang vị giám đốc điều hành đang đứng bên cạnh.

“Giám đốc Trần, phiền ông giải thích giúp Bùi tổng, theo sơ đồ chỗ ngồi của buổi tiệc hôm nay, vị trí bên trái chủ tọa dành cho ai?”

Giám đốc Trần lập tức đổ mồ hôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...